Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đợt khám sức khỏe lần này không chỉ tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, mà còn hướng trọng tâm đến các nhóm cần được quan tâm nhiều hơn như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao. Nhóm bệnh có thể triển khai khám diện rộng ngay gồm tăng huyết áp và đái tháo đường (nhóm nguy cơ cao, người trên 40 tuổi), ung thư cổ tử cung (phụ nữ từ 30-65 tuổi, chu kỳ 5 năm). Nhóm bệnh lý ưu tiên theo nhóm đích và chiến dịch gồm ung thư vú và đại trực tràng (người 50-70 tuổi, FIT test, nhũ ảnh), lao và viêm gan B, C (khu vực nguy cơ, nhóm dễ bị bỏ sót), mắt, răng hàm mặt.
Tham gia đợt khám lần này là đội ngũ y, bác sĩ đến từ 101 bệnh viện công lập và ngoài công lập, gồm 6 bệnh viện bộ, ngành, 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của thành phố cùng 26 bệnh viện tư nhân. Đây là lần đầu tiên thành phố huy động đồng bộ hơn 100 bệnh viện cùng toàn bộ hệ thống y tế cơ sở để triển khai hoạt khám bệnh với quy mô lớn trong cùng một thời điểm.
Theo phân công, các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt, bệnh nghề nghiệp. Các bệnh viện chuyên khoa của thành phố triển khai tầm soát theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần. Hệ thống bệnh viện đa khoa và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung khám, phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến. Đáng chú ý trong đợt này, khám tầm soát ung thư cổ tử cung sẽ được ưu tiên triển khai tại 16 phường, xã dành cho phụ nữ lao động tự do, nữ công nhân tại một số nhà máy. Số liệu thống kê cho biết hiện nay tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung của Thành phố Hồ Chí Minh đang dẫn đầu so với cả nước. Vì vậy hoạt động này có ý nghĩa thiết thực trong phát hiện sớm ung thư, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ thuộc nhóm dễ bị bỏ sót.
Song song với hoạt động khám, Sở Y tế còn đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực chuyển đổi số, yêu cầu toàn bộ kết quả khám, tầm soát phải được cập nhật và liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân. Theo Sở Y tế, hiện Đề án khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh cho người dân giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo đã được hoàn thiện. Khi được phê duyệt, đề án sẽ trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu. Sau đợt khám này, các trạm y tế sẽ tiếp nhận kết quả, phân loại, lập danh sách quản lý người dân theo nhóm nguy cơ, đồng thời tổ chức theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết bảo đảm nguyên tắc “phát hiện sớm - can thiệp sớm - quản lý liên tục”.