Khang trang, thông thoáng hơn
Sau hơn hai tuần ra quân đồng loạt, công tác chỉnh trang vỉa hè, vệ sinh môi trường đã bước đầu ghi nhận những chuyển biến tích cực, tạo diện mạo khang trang, thông thoáng hơn. Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Lê Lợi, việc lấn chiếm vỉa hè đã cơ bản được khắc phục. Các hộ kinh doanh, nhà hàng, quầy lưu niệm chủ động di dời bàn ghế, bảng hiệu, lồng đèn và nhiều vật dụng trang trí vào sát hiên nhà, chừa lối đi cho người dân và du khách. Tuy nhiên, khu vực ngoài phố đi bộ như đường Phan Châu Trinh, Trần Phú, khu vực gần chợ Hội An, tình trạng phương tiện dừng đỗ trên vỉa hè vẫn diễn ra, người đi bộ vẫn phải đi xuống lòng đường.
Trong những năm qua, công tác quản lý trật tự đô thị, bảo đảm mỹ quan và xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn đã được UBND thành phố Hội An (cũ) thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Thời gian tới, phường Hội An xác định tiếp tục triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng kẻ vạch phân định rõ chức năng sử dụng vỉa hè, sắp xếp lại hệ thống biển báo giao thông, kiên quyết không để tồn tại các điểm “chợ cóc”, “chợ tạm” trái quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm như chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, trộm cắp, chèo kéo khách, quảng cáo trái phép.
Bên cạnh yêu cầu lập lại trật tự đô thị, Hội An còn phải đối mặt với một bài toán không kém phần quan trọng: Làm thế nào để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống vốn làm nên sức hấp dẫn riêng có của phố cổ.
Khác với nhiều đô thị khác, Hội An có hệ thống đường phố nhỏ hẹp, nhiều tuyến không có vỉa hè hoặc vỉa hè rất hẹp. Điều này vừa tạo nên nét đặc trưng riêng, vừa đặt ra không ít khó khăn trong công tác quản lý trật tự đô thị. Cùng với đó, hoạt động buôn bán hàng rong, vỉa hè trong khu phố cổ đã xuất hiện từ lâu đời, là một trong những yếu tố tạo nên phần “hồn” và là sản phẩm văn hóa truyền thống của Hội An.
Sắp xếp phù hợp với thực tiễn
Nhằm vừa gìn giữ, bảo tồn văn hóa, vừa phát huy, phát triển tạo nên một sản phẩm du lịch đặc sắc của phố cổ, năm 2016, UBND thành phố Hội An (cũ) từng triển khai Đề án “Bố trí buôn bán hàng rong vỉa hè trong khu phố cổ Hội An”. Cùng với đó là đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu” năm 2018 nhằm góp phần xây dựng con người Hội An xứng đáng với bề dày lịch sử - văn hóa và truyền thống tốt đẹp của hàng trăm năm trước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, mạnh, bền vững. Vì vậy, phố cổ vẫn còn những đôi “quang gánh” trong thời gian ngắn để phục vụ cho du lịch, đó cũng là hình ảnh đẹp của phố.
Anh Bùi Vinh Huy Hoàng (30 tuổi), một người trẻ sinh ra và lớn lên bên sông Hoài vẫn quen với hình ảnh sáng sớm thấy các bà, các chị gánh những gánh mì, bắp luộc vào phố. Bữa sáng của những đứa trẻ nơi đây cũng từ các đôi quang gánh này. Những ngày qua, đường phố thông thoáng hơn, nhưng vắng đi tiếng rao. Huy Hoàng chia sẻ: “Đô thị cần thay đổi để phù hợp, tôi thấy việc “trả lại” vỉa hè tạo thêm không gian hơn cho phố và du khách là hợp lý. Nhưng là người lang thang phố để chụp hình, tôi thấy du khách nước ngoài rất ấn tượng với những gánh hàng rong. Tôi cũng từng thấy nhiều bức ảnh về gánh hàng rong quê hương đi ra thế giới. Thiết nghĩ, phường nên có chính sách linh hoạt cho việc kinh doanh từng làm nên hình ảnh của phố Hội này”.
Vừa qua, Đảng ủy phường Hội An đã tổ chức hội nghị chuyên đề về tăng cường quản lý trật tự đô thị, thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn. Định hướng sắp tới của phường Hội An không phải “xóa sổ” hàng rong mà sắp xếp lại hoạt động buôn bán một cách phù hợp.
Phó Chủ tịch UBND phường Hội An Tống Quốc Hưng cho hay, địa phương sẽ chấn chỉnh triệt để việc chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Đồng thời nghiên cứu sắp xếp lại các hộ buôn bán nhỏ lẻ, đặc biệt là những trường hợp không có mặt tiền. Phường sẽ nghiên cứu điều chỉnh, cập nhật lại Đề án “Bố trí buôn bán hàng rong vỉa hè trong khu phố cổ Hội An” phù hợp tình hình thực tiễn hiện nay. Đồng thời khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động của tất cả các chợ, tìm các phương án phù hợp và hợp lý. Từ đó tạo ra sản phẩm du lịch về đêm phục vụ nhân dân, du khách theo đúng định hướng.
“Thực tế Hội An có một số đặc thù khác với nhiều địa phương. Các đơn vị đang ra quân rà soát, chấn chỉnh và tổng hợp lại những vướng mắc để đưa ra đề xuất xử lý phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên vẫn tôn trọng nguyên tắc vỉa hè dành cho người đi bộ và sau đó tính toán những phương án phục vụ cho mục đích khác”, ông Võ Tấn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết.