Theo Bloomberg, việc này diễn ra từ tháng 12/2025 nhưng mãi bây giờ mới được công bố rộng rãi. Quyền điều hành cấp cao được chuyển sang Alfonso Dolce, anh trai của Domenico Dolce. Đặt trong bối cảnh rộng hơn, động thái này phản ánh một giai đoạn tái cấu trúc của Dolce & Gabbana khi các yếu tố như tài chính, hình ảnh và cách quản lý cần được thay đổi.
Cũng như nhiều thương hiệu khác trong phân khúc xa xỉ, Dolce & Gabbana đang chủ động thực hiện những điều chỉnh để thích nghi với nhịp độ mới của thị trường toàn cầu. Họ phải đối mặt với áp lực từ sự suy thoái kéo dài của ngành hàng xa xỉ sau đại dịch buộc phải ưu tiên sự bền vững dài hạn. Một số nguồn thông tin cho biết, hiện họ đang gánh khoản nợ khoảng 450 triệu euro và các cuộc đàm phán mới nhất đã cho phép tập đoàn tái cấu trúc khoản nợ trên cho đến năm 2030.
Trọng tâm của cuộc cải tổ lần này chính là kế hoạch tái cấu trúc tài chính, tạo đà cho những bước tiến dài hạn. Cụ thể, thương hiệu được cho là đang huy động nguồn vốn để hỗ trợ mở rộng mảng kinh doanh mỹ phẩm. Ngoài ra, một cuộc cải tổ quản lý quy mô lớn hơn cũng đang diễn ra. Thông tin cựu Giám đốc điều hành của Gucci, Stefano Cantino có thể gia nhập ban lãnh đạo cấp cao của Dolce & Gabbana cho thấy một định hướng rõ ràng hơn về mặt vận hành.
Nhìn lại cách Dolce & Gabbana vận hành sẽ dễ hình dung hơn về quyết định rời đi của Stefano Gabbana. Trong suốt quá trình phát triển, thương hiệu gần như duy trì một hệ sinh thái khép kín, với quyền kiểm soát tập trung vào hai nhà sáng lập. Tuy nhiên việc quảng cáo gây khủng hoảng tại thị trường Trung Quốc và các phát ngôn khiêu khích cá nhân khiến thương hiệu rơi vào cảnh bị khách hàng trẻ - đối tượng mua sắm chính “tẩy chay”. Việc Stefano Gabbana rời khỏi vai trò Chủ tịch có thể được xem như bước đi nhằm giảm bớt ảnh hưởng của yếu tố cá nhân trong điều hành, qua đó tạo điều kiện để thương hiệu kiểm soát hình ảnh một cách chỉn chu hơn. Đây cũng là cách thể hiện sự ổn định của tập đoàn để thu hút thêm các nhà đầu tư trong việc rót vốn.
- Khác với những hãng thời trang cao cấp Italy khác như Gucci, Prada hay Fendi, Dolce & Gabbana không có lịch sử hàng trăm năm gầy dựng. Thương hiệu do hai chàng trai trẻ với niềm đam mê và ước mơ làm việc trong ngành thời trang lập nên cách đây hơn 40 năm. Theo Vogue, nếu không có khả năng cắt may, sự chuẩn mực của Domenico Dolce, Dolce & Gabbana sẽ không có cơ hội tồn tại nhưng nếu thiếu tầm nhìn chiến lược của Stefano Gabbana, thương hiệu khó trở thành hiện tượng như ngày nay. Dolce gần như thực hiện toàn bộ công việc cắt may còn Gabbana giúp chọn vải, trang sức và quyết định phong cách tổng thể bộ sưu tập. Tuy nhiên Stefano thường xuyên gây họa vì phát ngôn thiếu tinh tế. Ông từng nhiều lần "vạ miệng" khi cổ xúy bạo lực, phân biệt chủng tộc, giới tính hoặc công kích các ngôi sao. Chưa rõ liệu Stefano có rời bỏ thương hiệu hoàn toàn hay không. Chỉ biết rằng ông đang xem xét cách giải quyết 40% cổ phần của mình trong công ty.
- Ngoài quần áo, phụ kiện và mỹ phẩm làm đẹp, Dolce & Gabbana từng có kế hoạch mở rộng thị trường bất động sản ở Trung Đông. Thương hiệu đã công bố hợp tác với Công ty Diryah Gate để phát triển một dự án trải nghiệm xa hoa trên diện tích hơn 2.000 m2 tại Diryah (Saudi Arabia). Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã làm thay đổi kế hoạch khiến nhiều hoạt động đình trệ, ảnh hưởng lớn đến một thị trường quan trọng với các thương hiệu xa xỉ phẩm.