Vùng biên không yên tĩnh

Khoảng 6.000 người di cư từ Mexico đã đi bộ hơn 14 km tiến về biên giới nước Mỹ với hy vọng được phép nhập cảnh. Cảnh tượng này phản ánh vấn đề gây đau đầu nhất của giới chức Mỹ - Mexico hiện nay, đó là tình trạng bất ổn an ninh biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
Đoàn người di cư hướng về biên giới Mỹ. Ảnh: AP
Đoàn người di cư hướng về biên giới Mỹ. Ảnh: AP

CNN đưa tin, ngày 27/12, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã dẫn đầu phái đoàn quan chức nước này gồm Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas và Cố vấn An ninh nội địa Nhà trắng Liz Sherwood-Randall tới Mexico để gặp Tổng thống nước chủ nhà Andrés Manuel López Obrador, với trọng tâm là thảo luận về tình trạng di cư bất thường chưa từng có qua biên giới hai nước.

Chuyến đi của các quan chức Mỹ diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Obrador và người đồng cấp Mỹ Joe Biden hôm 21/12, trong đó hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng, việc triển khai các biện pháp bổ sung là cấp thiết để mở lại những cửa khẩu quan trọng ở biên giới. Các cuộc họp được lên kế hoạch sau khi Mỹ đóng cửa các cây cầu và cửa khẩu nhằm làm chậm dòng người di cư kỷ lục đang tràn ngập các cơ quan biên giới.

Vào tuần trước, Thống đốc bang Texas của Mỹ, ông Greg Abbott, đã ký dự luật về việc đình chỉ tuyến đường sắt quốc tế nối với hai thành phố Eagle Pass và El Paso nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép vào Texas bằng đường sắt. Dự luật cũng quy định người nhập cư bất hợp pháp vào bang Texas là tội phạm.

Phản ứng về quyết định trên, hàng chục tập đoàn nông nghiệp của Mỹ ngày 20/12 đã kêu gọi chính phủ nước này mở lại các tuyến vận tải đến Mexico, viện dẫn những thiệt hại nặng nề đối với hoạt động xuất khẩu nông sản Mỹ sang quốc gia láng giềng phía nam.

Trên thực tế, việc tạm dừng hoạt động hai tuyến vận tải đường sắt quốc tế nối với Mexico nhằm ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp đã gây thiệt hại kinh tế cho quốc gia Mỹ latin này tới 200 triệu USD mỗi ngày. AP dẫn thông báo ngày 20/12 của Liên đoàn Người sử dụng lao động Mexico (COPARMEX) cho hay, kể từ ngày 18/12, khi chính quyền bang Texas tạm dừng hoạt động hai tuyến đường sắt liên vận nối Mexico với hai thành phố biên giới Eagle Pass và El Paso, hơn 10.000 toa hàng đã bị ách tắc ở hai đầu biên giới, gây thiệt hại kinh tế khoảng 100 triệu USD mỗi ngày cho phía Mexico.

Nhập cư bất hợp pháp và nạn buôn bán fentanyl (thuốc giảm đau được điều trị sau phẫu thuật và dễ gây nghiện do được thường trộn lẫn với heroin hoặc cocaine) xuyên biên giới đã trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với cử tri Mỹ. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm 21/12 đã gửi thư tới Nhà trắng, kêu gọi Tổng thống Joe Biden có hành động hành pháp để ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép ở biên giới phía nam. Ông đề xuất Tổng thống nên đàm phán với Mexico để khôi phục chương trình buộc người nhập cư trái phép ở lại Mexico.

Các cuộc đàm phán tại Quốc hội Mỹ nhằm thắt chặt chính sách biên giới đã tăng tốc trong những tuần gần đây. Các nhà đàm phán tại Thượng viện đang thảo luận việc thay đổi quy định về tị nạn và biên giới. Đảng Cộng hòa yêu cầu vấn đề này như một điều kiện để hỗ trợ gói viện trợ nước ngoài trị giá 110,5 tỷ USD của đảng Dân chủ, bao gồm cả hỗ trợ cho Ukraine.

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott tuần trước đã ký ban hành luật trao quyền cho cảnh sát bang và địa phương được bắt giữ và trục xuất những người di cư bị bắt quả tang vượt biên trái phép. Tổng thống Obrador đã chỉ trích các biện pháp của ông Abbott với lý do bang Texas không có thẩm quyền đối với các vấn đề của liên bang.