Sự lựa chọn của nước Nga

Nga vừa trải qua cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8, sự kiện có ý nghĩa quan trọng quyết định ai sẽ là người chèo lái con thuyền nước Nga trong 6 năm tới, trong bối cảnh “xứ sở Bạch dương” đối mặt nhiều khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
Cử tri Nga đi bầu cử Tổng thống tại vùng Crimea. Ảnh: AFP
Cử tri Nga đi bầu cử Tổng thống tại vùng Crimea. Ảnh: AFP

Đây là lần đầu nước Nga tiến hành một cuộc bầu cử Tổng thống trong ba ngày, từ ngày 15-17/3 và áp dụng cả hình thức bỏ phiếu điện tử. Tổng cộng 94.000 điểm bỏ phiếu hoạt động trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này với hơn 113 triệu lá phiếu được chuẩn bị; hơn 12.600 phóng viên của 2.458 cơ quan truyền thông tham gia đưa tin về cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử năm nay là màn chạy đua giữa 4 ứng cử viên gồm ông Vladislav Davankov của đảng Những con người mới, ông Leonid Slutsky của đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), ông Nikolai Kharitonov của Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF) và đương kim Tổng thống Vladimir Putin - người ứng cử với tư cách ứng cử viên độc lập.

Trong bài phát biểu trước khi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng nhất nước này trong năm 2024, ông Putin kêu gọi người dân Nga cần tự tin, đoàn kết, quyết tâm và ý chí để có thể giúp đất nước vượt qua những khó khăn và thách thức hiện nay. Ông nhấn mạnh, người dân Nga quan tâm đến quê hương và mong muốn đất nước thịnh vượng, mạnh mẽ và tự do. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước đến từ người dân và chỉ có người Nga mới quyết định được số phận của Tổ quốc.

Cuộc đua vào Điện Kremlin diễn ra trong bối cảnh Nga và phương Tây đang gia tăng các đòn trừng phạt lẫn nhau. Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí áp đặt gói trừng phạt thứ 13 nhằm vào Moscow liên quan Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Gói trừng phạt mới này sẽ nhằm vào gần 200 thực thể và cá nhân của Nga, áp đặt thêm các lệnh cấm nhập khẩu và xuất khẩu đối với hàng hóa Nga, ngăn chặn việc lách luật trừng phạt và “lấp lỗ hổng” của các lệnh trừng phạt. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo các lệnh trừng phạt nhằm vào hơn 500 mục tiêu ở Nga vào thời điểm xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ ba. Các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực tài chính, cơ sở công nghiệp quốc phòng và mạng lưới mua sắm quốc phòng của Nga. Theo Bộ Tài chính Mỹ, đây là gói trừng phạt lớn nhất mà nước này áp đặt đối với Moskva kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 24/2/2022.

Tuy nhiên, Nga khẳng định các lệnh trừng phạt của phương Tây không thể ngăn chặn tăng trưởng kinh tế của “xứ sở Bạch dương”. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo, nền kinh tế nước này tăng trưởng 4% trong năm 2023, vượt xa mức dự báo 2,7% mà Ngân hàng Trung ương Nga đưa ra hồi tháng 1/2023. Các chuyên gia kinh tế nhận định Nga có thể đạt mức tăng trưởng tăng 1,5% và 1,4% trong 2 năm 2024, 2025 và đạt 2,2% vào năm 2026.

Kết quả thăm dò dư luận trước thềm bầu cử đều dự báo Tổng thống Putin sẽ giành chiến thắng áp đảo trước ba ứng cử viên còn lại và tiếp tục giữ thêm một nhiệm kỳ 6 năm sau khi LB Nga sửa đổi Hiến pháp năm 2020, cho phép ông có thể tiếp tục đảm đương cương vị nguyên thủ quốc gia thêm hai nhiệm kỳ nữa. Ông Putin đã bốn lần giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Năm 2000, ông đắc cử khi nhận được 52,94% phiếu bầu; năm 2004 ông đắc cử với 71,31% số phiếu; năm 2012 con số này là 63,6% và năm 2018 là kỷ lục với 76,69% số phiếu bầu.

Theo Trung tâm Nghiên cứu dư luận toàn Nga, đương kim Tổng thống Vladimir Putin có thể nhận được hơn 80% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho các ứng cử viên khác trung bình đều dưới 6%. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố vào sáng 18/3 (giờ Việt Nam) và tân Tổng thống LB Nga sẽ nhậm chức vào ngày 7/5 tới.

Theo giới học giả và chính trị gia Nga, cuộc bầu cử Tổng thống lần này thực chất là cuộc trưng cầu ý dân về niềm tin vào những gì ông Putin đang làm. Kết quả thăm dò dư luận với phần lớn người dân nước này ủng hộ đương kim Tổng thống cho thấy ông Putin là “sự lựa chọn của nước Nga”. Việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang mở rộng gần biên giới Nga đã thúc đẩy xã hội Nga đoàn kết và ủng hộ ông Putin.