Vòng xoáy bất an

Một tuần đầy nghẹt những diễn biến căng thẳng đi cùng những tín hiệu đáng lo ngại, trên nhiều lĩnh vực của dòng chảy sự kiện quốc tế. Từ nguy cơ bùng nổ các cuộc xung đột hay leo thang căng thẳng, cho tới những vấn đề về kinh tế hoặc môi trường, loài người đang bị cuốn vào những vòng xoáy nguy hiểm và vô cùng khó đoán định.
0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh từ video phía Seoul công bố, cho thấy một đoạn đường liên Triều bị phá hủy.
Hình ảnh từ video phía Seoul công bố, cho thấy một đoạn đường liên Triều bị phá hủy.

1 Như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố, tổng nợ công toàn cầu sẽ lần đầu trong lịch sử vượt qua mốc 100 nghìn tỷ USD, trong năm nay. Thậm chí, theo IMF, tốc độ gia tăng nợ công còn có thể “chóng mặt” hơn nữa, do các vấn đề chính: Xu hướng chính trị tăng cường chi tiêu công (đặc biệt là ở Mỹ), trong khi tăng trưởng kinh tế đang bị ảnh hưởng, dẫn tới nhu cầu cũng như chi phí vay mượn bị đội lên.

Báo cáo Giám sát Tài chính mới nhất của IMF cho thấy nợ công toàn cầu sẽ đạt mức tương đương 93% GDP toàn cầu vào cuối năm 2024 và gần 100% GDP toàn cầu vào năm 2030, vượt qua mức đỉnh điểm 99% GDP trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Cùng đó, sự không chắc chắn ngày càng lớn về chính sách tài khóa và tiền tệ ở các nền kinh tế hàng đầu như Mỹ và Trung Quốc càng khiến bối cảnh thêm u ám, để các chuyên gia của IMF dự báo: Nợ công toàn cầu còn có thể tăng lên tương đương 115% GDP chỉ trong vòng ba năm, cao hơn 20 điểm phần trăm so dự báo hiện tại.

2 Bán đảo Triều Tiên một lần nữa lại trở thành tâm điểm chú ý của thế giới, với mức độ gia tăng căng thẳng vô cùng đáng lo ngại.

Chiều 15/10, Phó Thống đốc tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, ông Kim Sung Joon, tuyên bố: 11 khu vực nằm dọc theo đường giới tuyến quân sự phân cách Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên là “khu vực nguy hiểm”. Trước đó, trưa 15/10, tin tức từ Seoul cũng cho biết: Bình Nhưỡng đã tiến hành cho nổ một số đoạn đường nối giữa hai miền, bao gồm cả đường bộ và đường sắt - biểu tượng của sự hợp tác liên Triều- ở phần phía bắc giới tuyến.

Cùng lúc, Tân Hoa xã dẫn nguồn Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì cuộc họp tham vấn về an ninh quốc phòng vào ngày 14/10. Trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề ra phương hướng hành động quân sự trong tình hình hiện tại. Ông cũng chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ về răn đe chiến tranh và thực thi quyền tự vệ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích quốc gia.

Trước đó, đêm 12, rạng sáng 13/10 (theo giờ địa phương), quân đội Triều Tiên đã yêu cầu các đơn vị pháo binh ở biên giới phía nam của nước này chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Bởi, trong ngày 12/10, báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đưa tin về các hoạt động mà Triều Tiên cho là của thiết bị bay không người lái thả tờ rơi trên bầu trời thủ đô nước này.

3 Trong một bản báo cáo được công bố ngày 15/10, Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) đã phân tích 120.000 vùng nước mặt và 3,8 triệu km2 khu vực nước ngầm tại 19 quốc gia của Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy. Kết quả cho thấy chỉ có 37% các vùng nước mặt của châu Âu đạt tiêu chuẩn về chất lượng sinh thái, tức ở mức “tốt” hoặc “cao”. Đây là con số đáng lo ngại, thể hiện tình trạng suy thoái nghiêm trọng của các hệ sinh thái sông, hồ và biển. Nguyên nhân chủ yếu do ô nhiễm không khí, như việc đốt than và khí thải từ ô-tô, cũng như các hoạt động nông nghiệp, nơi chất thải đổ ra làm ô nhiễm đất.

Một cách ngắn gọn, khu vực vốn được xem là có chất lượng sống cao hàng đầu thế giới như châu Âu cũng đang đối diện nguy cơ mất an ninh nguồn nước. Theo EEA các hồ, sông, vùng nước ven biển và nước ngầm của châu Âu đang phải chịu áp lực ở mức “chưa từng có”.

Vòng xoáy bất an ảnh 1

Nguồn nước ngọt ở châu Âu đang phải chịu những sức ép chưa từng có.

4 Tại Trung Đông, ngày 14/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại mạnh mẽ, sau khi một số nhân viên thuộc lực lượng Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) bị thương, khi kẹt trong cuộc xung đột giữa quân đội Israel với Hezbollah.

Hội đồng Bảo an kêu gọi tất cả các bên tôn trọng sự an toàn và an ninh của UNIFIL. Theo dữ liệu thống kê, các hoạt động của UNIFIL đã 20 lần bị ảnh hưởng, kể từ khi Israel thông báo triển khai chiến dịch tấn công giới hạn trên bộ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah ở phía nam Lebanon.