Vẻ đẹp chính là thương hiệu

Có một câu hỏi không ít người nghĩ tới khi nói chuyện với nhau về bóng đá là “Tại sao các ông chủ đầu tư cho bóng đá luôn ưa thích thứ bóng đá tấn công, dù khả năng giành danh hiệu với nó là không dễ?”. Câu hỏi ấy tưởng như dễ trả lời, vì để kiếm tìm một HLV đủ trình độ xây dựng thứ bóng đá tấn công mà vẫn thành công trong việc chinh phục các danh hiệu là vô cùng khó khăn. Xây dựng triết lý bóng đá tấn công phức tạp hơn xây dựng triết lý phòng ngự phản công rất nhiều. Tấn công là liên tục chủ động tìm cách mở ra các khoảng trống của đối phương trong khi đó, phòng thủ phản công là chủ động chờ đợi

Barca luôn được yêu thích với lối đá tấn công đẹp mắt. Ảnh | Reuters
Barca luôn được yêu thích với lối đá tấn công đẹp mắt. Ảnh | Reuters

Các nhà đầu tư bóng đá có chán nản không khi họ rót tiền vào cho đội bóng và cả chục năm trời đội bóng ấy không hề có danh hiệu? Chắc chắn là sẽ rất chán nản, thậm chí sẽ có người không đủ kiên nhẫn và bán đội bóng cho một chủ nhân mới. Danh hiệu sẽ mang lại cho đội bóng rất nhiều thứ, từ sự ủng hộ của lực lượng khán giả mới cho tới các hợp đồng liên quan đến thương quyền với giá trị kếch xù. Vậy thì việc những ông chủ say mê với bóng đá tấn công, thứ bóng đá rất khó bảo đảm danh hiệu một cách ổn định và chắc chắn, có phải là một đòi hỏi mâu thuẫn?

Thực tế thì không hề mâu thuẫn chút nào. Đơn giản, bóng đá không chỉ là cạnh tranh và thành tích. Bóng đá còn là tận hiến, là thương hiệu, là hình ảnh và là tiền. Và ở lĩnh vực kiếm tiền, bóng đá tấn công mang mầu sắc mạo hiểm tạo ra nhiều giá trị hơn thứ danh hiệu từ bóng đá “tiêu cực” đầy cẩn trọng. Dễ hiểu, khi một đội bóng trình diễn trên sân cỏ, lối chơi của đội bóng ấy chính là thứ có khả năng tạo ra giá trị cho thương hiệu đội bóng. Đội bóng chơi đẹp mắt, giá trị tạo ra càng cao hơn và thương hiệu của đội bóng sẽ càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên thị trường toàn cầu.

Đó là lý do vì sao mỗi năm, các CLB vĩ đại như Barca hay Real không tiếc tiền để mua sắm những ngôi sao tấn công vĩ đại nhất của thời đại. Họ cần duy trì và phát triển thương hiệu của mình, những thương hiệu luôn nằm ở trong tốp dẫn đầu thế giới. Và gần như những người yêu thích bóng đá ở đó đây trong bốn bể năm châu này đều nhắc tên Barca và Real mỗi khi nhớ về bóng đá Tây Ban Nha chứ không phải các CLB khác. Nó cũng giống y như ở Anh vậy thôi. Người hâm mộ luôn nhớ tới Man Utd và Arsenal trước tiên, những CLB đã để lại dấu ấn rất đẹp về thứ bóng đá tấn công của mình. Tất cả họ đều là những thương hiệu tầm cỡ được tạo dựng từ nền tảng của vẻ đẹp, thứ mà con người ta luôn sẵn sàng dành trọn tình yêu.

Vẻ đẹp chính là thương hiệu mà. Cũng như mỗi chúng ta thôi, sẽ luôn nhớ tên những mỹ nhân dễ dàng hơn những cô gái bình thường khác.