Cộng tác hiệu quả với chuyên gia
Công việc được sự cộng tác về chuyên môn của chuyên gia đồ họa Pháp Patrick Hoarau - người đã tham gia thiết kế đổi mới không gian tháp Eiffel, thiết kế 3.500 m² không gian mới về Nghệ thuật Hồi giáo tại Bảo tàng Louvre cùng kiến trúc sư Rudy Riccioti, tham gia thiết kế Bảo tàng Jeanne d’Arc tại Rouen (Pháp), Bảo tàng Dân tộc học Gieneva (Thụy Sĩ).
Từ năm 2007, Patrick Hoarau tham gia thực hiện nhiều dự án văn hóa và du lịch ở Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm Phật giáo Yên Tử. Patrick Hoarau còn thiết kế các hệ thống nhận diện hình ảnh cho nhiều địa điểm văn hóa khác: Bảo tàng Đác Lắc, thiết kế logo mới cho Hội trường Thống Nhất tại TP Hồ Chí Minh...
Ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Patrick Hoarau cùng với Phòng Giáo dục - Truyền thông xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn với ý tưởng xuyên suốt là phải bảo đảm hài hòa với cảnh quan di tích. Các biển chỉ dẫn được làm bằng đá xám với chữ trắng nổi bật trên nền hoa văn các bản dập bia tiến sĩ. Kích thước và vị trí đặt mỗi biển đều được tính toán kỹ trên lộ trình tham quan. Ông cũng yêu cầu đơn vị thi công lồng cốt thép trong mỗi tấm biển để tăng thêm sự bền vững. Nơi bán vé được làm mới và chuyển khỏi vị trí cũ, đặt xa hẳn cổng chính để mở rộng tối đa góc nhìn của du khách ngay từ đầu khi đến với di sản văn hóa nổi bật của Hà Nội.
Patrick Hoarau còn thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Cảm hứng sáng tạo logo được khơi gợi từ cách viết chữ thể Triện của Hán tự. Ông đã diễn giải các chữ tượng hình với sự suy tưởng kết nối - tiếp nối của tri thức, của văn hóa. Logo có cấu trúc đối xứng (như kiến trúc của khu di tích). Ba dòng kẻ tượng trưng cho ba con đường dẫn vào khu di tích, đường hoàng đạo ở giữa, hai đường linh đạo đăng đối hai bên. Những con đường này dẫn tới trái tim của di tích - Khuê Văn Các, được biểu trưng bởi nét gạch giữa. Ý tưởng này đã được tham vấn và nhận được đồng thuận của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam.
Thêm nhiều tiện ích từ nỗ lực
Ngoài tiếng Việt và các ngôn ngữ thuyết minh hiện có là những ngôn ngữ khác (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nhật...) được tích hợp trong phần thuyết minh tự động với tai nghe cá nhân có thể phục vụ từng người hoặc các nhóm khách nhỏ được Công ty Phần mềm Việt thiết kế và thực hiện.
TS Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cho biết: Trong năm 2018, Trung tâm sẽ xây dựng thêm phòng bán vé điện tử, kết hợp cả hai phương thức bán vé để phục vụ khách tham quan hiệu quả hơn.
Năm 2017, Văn Miếu - Quốc Tử Giám được nhận danh hiệu “Điểm tham quan du lịch hàng đầu Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đó là kết quả từ những nỗ lực làm cho Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám xứng đáng là địa chỉ văn hóa hàng đầu của Thủ đô Hà Nội, là nơi giáo dục, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, kết nối giao lưu với bạn bè quốc tế. Các hoạt động nghiệp vụ ở Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đang được định hướng đa dạng hóa, thiết thực và hiệu quả. Kinh nghiệm từ việc lựa chọn chuyên gia thiết kế đồ họa hàng đầu, chọn đơn vị sản xuất có nhiều kinh nghiệm đã tạo nên những sản phẩm có chất lượng, qua đó làm nổi bật những giá trị của di tích đặc biệt quan trọng của Thủ đô và cả nước cũng là cơ sở để Trung tâm tiếp tục có những sản phẩm mới trong thời gian tới.