Hồ sơ di sản bao quát phạm vi trải rộng trên 3 tỉnh, với 214 điểm di tích thuộc 6 khu di tích quốc gia đặc biệt. Ngoài việc ba tỉnh trước đây là Quảng Ninh, Bắc Giang (nay thuộc Bắc Ninh) và Hải Dương (nay thuộc Hải Phòng) phối hợp với tinh thần cao, còn có sự vào cuộc của các đơn vị Trung ương, nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế. Ngày 12/7/2025, Ủy ban Di sản thế giới chính thức công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản thế giới…
Chuỗi sự kiện lớn thứ hai vừa khởi đầu từ tối thứ bảy vừa qua (16/5) cho đến hết ngày 22/5 tại khu Đại học Quốc gia Hà Nội (số 19 Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam). Đây là chuỗi sự kiện trưng bày và trình diễn nghệ thuật đa phương tiện với sự tham gia của 33 nghệ sĩ mỹ thuật nhiều lứa tuổi. Cùng với đó là bốn buổi tọa đàm của các giáo sư, nhà nghiên cứu cùng với những tương tác thu hút dành cho giới trẻ tham quan để kỷ niệm 120 năm tuổi của Trường đại học Đông Dương, được coi là tiền thân của Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2026). Chuỗi sự kiện này được mang tên “Truyền thống Giáo dục tinh hoa và Khai phóng”. Nếu như tối 16/5 đã diễn ra lễ khai mạc và các tiết mục trưng bày mỹ thuật cùng nhiếp ảnh, thời trang và trình diễn “video mapping”, thì trong ngày 18/5, sẽ có một buổi tọa đàm (lúc 14 giờ) mang tên “Triển vọng Không gian Văn hóa - Sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội” và một cuộc trình diễn (lúc 20 giờ). Còn bốn ngày tiếp theo, từ 19 đến 22/5 (bế mạc) là ba cuộc tọa đàm và trình diễn nghệ thuật sẽ lần lượt diễn ra trong một không gian đẹp hiếm có của Hà Nội.