“Thiết bị ghép dưới da có thể gây khó chịu cho bệnh nhân vì sự cọ xát. Bởi vậy, pin cần phải tương thích với cơ thể người và chúng tôi đã thiết kế sao cho loại pin mới thật mềm mại và linh hoạt”, nhà khoa học Geetha Srinivasan thuộc Trung tâm nghiên cứu Ionic Liquid Laboratories của QUILL cho biết.
Trong khi các loại pin hiện tại chứa các chất độc hại, TS Srinivasan khẳng định loại pin mới sẽ an toàn hơn vì làm từ chất liệu hữu cơ có thể phân hủy và thân thiện với môi trường. Chất liệu dùng để sản xuất pin là composite hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên, chứ không phải những kim loại đắt tiền hoặc chất bán dẫn. Thời lượng sử dụng pin hữu cơ cũng dài gấp ba lần so những loại pin đang được sử dụng hiện nay. Ngoài ra, pin có khả năng chống cháy nổ hoặc rò rỉ vì cấu tạo không chứa các dung môi dễ cháy.
Không chỉ ứng dụng trong y học, công nghệ này cũng có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất pin cho điện thoại hoặc máy tính xách tay trong tương lai. Việc sử dụng pin hữu cơ mềm sẽ mở ra sự tự do sáng tạo mẫu mã điện thoại, máy tính vốn đang bị hạn chế bởi việc sử dụng pin cứng. “Nếu sử dụng pin hữu cơ mềm, toàn bộ thiết bị điện tử bên trong có thể được thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt hơn nhiều so hiện tại”, TS Srinivasan nói.