Paris nỗ lực làm mát thành phố

Sau khi trải qua một mùa hè nắng nóng kỷ lục, chính quyền Thủ đô Paris (Pháp) đang lên kế hoạch mở rộng hệ thống làm mát đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về điều hòa không khí, đồng thời hạn chế lượng khí thải carbon.
0:00 / 0:00
0:00
Các công nhân tại đường dẫn xuống hệ thống làm mát ngầm của thành phố. Ảnh: REUTERS
Các công nhân tại đường dẫn xuống hệ thống làm mát ngầm của thành phố. Ảnh: REUTERS

Giống như nhiều thành phố ở châu Âu, mùa hè ở Paris đang trở nên cực kỳ nóng trong những năm gần đây, với nhiệt độ cao kỷ lục tới 43oC vào tháng 7 vừa qua. Những con đường bê-tông, tòa nhà dày đặc đang khiến hiệu ứng nhà kính trở nên rõ rệt hơn. Kể từ năm 2022, Paris đã triển khai hệ thống làm mát ngầm khổng lồ. Theo đó, hệ thống này tận dụng nước sông Seine để tạo ra nước lạnh, sau đó đưa nước chảy đến khoảng 700 tòa nhà trong thành phố, chủ yếu là khách sạn, trung tâm thương mại, bảo tàng…

Ông Raphaelle Nayral, Tổng Thư ký của Paris Fraicheur - mạng lưới do Công ty Năng lượng Pháp Engie và Công ty vận tải RATP đồng sáng lập, cho biết: “Các tòa nhà trong thành phố được làm mát nhờ hệ thống điều hòa ngầm. Hệ thống này sẽ giúp kiểm soát mức độ phát thải carbon ở Paris mà các máy điều hòa thông thường tạo ra”.

Chia sẻ với Reuters, ông Ghislain Tezenas Du Montcel - chủ một tòa nhà văn phòng sử dụng hệ thống làm mát ngầm, khẳng định hệ thống mới bền vững hơn và cũng mang lại lợi ích về mặt tài chính. “Với thực tế là giá điện tăng, điều hòa không khí qua mạng lưới này hiện tiết kiệm chi phí hơn và giúp bảo vệ môi trường”, ông Tezenas Du Montcel cho biết thêm.

Trước những thành công của hệ thống làm mát này, chính quyền Paris đang lên kế hoạch phát triển tới các khu vực phía nam thành phố cũng như mở rộng đến các bệnh viện, trung tâm chăm sóc ban ngày và viện dưỡng lão. Mục đích là tăng gấp ba lần mạng lưới lên khoảng 250 km vào năm 2042 và đưa nó trở thành mạng lưới lớn nhất thế giới. Phó Thị trưởng phụ trách chuyển đổi sinh thái của Paris, ông Dan Lert nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn mở rộng hệ thống ra toàn bộ lãnh thổ Paris, thay vì chỉ chiếm 43% như hiện tại”.