Tín hiệu tích cực

Hàn Quốc và Nhật Bản có kế hoạch tổ chức cuộc họp bộ trưởng tài chính trong tháng 6 này. Đây là nỗ lực tiếp theo của hai nước trong quá trình bình thường hóa quan hệ sau nhiều năm căng thẳng thương mại. Chỉ trong tháng 5 vừa qua, hai bên cũng đã chứng kiến nhiều dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương.
0:00 / 0:00
0:00
Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản (phải) và Hàn Quốc thăm Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Ảnh: KYODO NEWS
Hai nhà lãnh đạo Nhật Bản (phải) và Hàn Quốc thăm Công viên Tưởng niệm hòa bình Hiroshima. Ảnh: KYODO NEWS

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho hay, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề quốc tế Kim Seong-wook và Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Masato Kanda đã thống nhất lịch trình cuộc họp trên trong cuộc gặp tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc). Theo thỏa thuận, cuộc họp dự kiến diễn ra tại Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 29/6, với các chương trình nghị sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nếu diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là cuộc họp cấp Bộ trưởng Tài chính đầu tiên giữa Hàn Quốc và Nhật Bản kể từ năm 2016.

Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trở nên xấu đi vào năm 2019, khi Nhật Bản áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc để phản đối phán quyết của Tòa án Tối cao Hàn Quốc năm 2018, yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường cho các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ chiến tranh 1910-1945. Mối quan hệ giữa hai bên bắt đầu cải thiện trong năm nay sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol đề nghị giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức bằng cách bồi thường cho các nạn nhân của Hàn Quốc mà không yêu cầu Nhật Bản đóng góp.

Hai bên đang thể hiện những nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương, sau khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã có chuyến thăm tới Tokyo vào tháng 3 để tham dự hội nghị cấp cao song phương với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên thực hiện chuyến đi như vậy tới Nhật Bản sau 12 năm. Đáp lại, Thủ tướng Fumio Kishida đã có chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 5, đồng thời trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên đến thăm Seoul để tham dự hội nghị cấp cao song phương cũng sau 12 năm.

Ngày 21/5, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của hai nước láng giềng châu Á này cùng đến thăm đài tưởng niệm các nạn nhân Hàn Quốc trong vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima năm 1945. Hai nhà lãnh đạo và hai phu nhân đã cùng đi bộ đến đặt hoa tại đài tưởng niệm nằm trong Công viên Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp cấp cao, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này.

Phát biểu ý kiến trước hội nghị song phương, Thủ tướng Kishida cho biết: “Chuyến thăm đài tưởng niệm rất có ý nghĩa đối với quan hệ song phương và cũng như cầu nguyện cho hòa bình thế giới”. Về phần mình Tổng thống Yoon Suk-yeol nhấn mạnh: “Chuyến thăm chung của chúng tôi hôm nay sẽ được ghi nhớ, để cùng nhau chuẩn bị cho một tương lai hòa bình”.

Không chỉ cải thiện quan hệ ngoại giao, hai nước còn thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, cụ thể là năng lượng. Ngày 25/5 vừa qua, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tiến hành cuộc đối thoại năng lượng đầu tiên trong 6 năm qua, thảo luận về phương thức tăng cường hợp tác về sản xuất điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, hydro và các vấn đề năng lượng khác. Đây là cuộc gặp mới nhất trong một loạt cuộc gặp giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên “tan băng” sau ba hội nghị cấp cao giữa lãnh đạo hai nước trong vòng hai tháng.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, tại cuộc họp, hai bên đã chia sẻ nhu cầu hợp tác để tăng cường an ninh năng lượng và các mục tiêu trung hòa khí thải, đồng thời thảo luận về việc sử dụng các nguồn năng lượng phi carbon như năng lượng hạt nhân và hydro. Hiện cả hai quốc gia đều phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu và có cơ cấu tiêu thụ năng lượng tương tự nhau, do đó hai bên nhận thấy cần tăng cường phối hợp chính sách và hợp tác trong lĩnh vực này.

Những tín hiệu tích cực đã xuất hiện trên con đường khôi phục quan hệ song phương giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Dù còn nhiều vấn đề phức tạp cần giải quyết, song với nỗ lực chung, dư luận hai nước đều tin tưởng các nhà lãnh đạo sẽ sớm tháo gỡ khó khăn để xây dựng nền móng hợp tác vững chắc trong tương lai.