Thụy Điển thử nghiệm xe tải tự hành

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu lái xe đường dài, một công ty chuyên sản xuất xe tải Thụy Điển đã cho ra mắt xe tải có khả năng tự lái trên đường cao tốc, hướng đến mục đích vận chuyển hàng hóa không người lái trong tương lai gần.
0:00 / 0:00
0:00
Xe tự lái của Scania với hệ thống camera và cảm biến trên mui xe. Ảnh: AFP
Xe tự lái của Scania với hệ thống camera và cảm biến trên mui xe. Ảnh: AFP

Theo Reuters, nhà sản xuất xe tải Thụy Điển Scania vừa tiến hành thử nghiệm xe tải tự lái. Trong dự án thí điểm, chiếc xe tải giao hàng thức ăn từ Sodertalje và Jonkoping miền nam Thụy Điển trên hành trình khoảng 300km. Nhìn bên ngoài, chiếc xe này có hình dáng giống như mọi chiếc xe tải khác, nhưng mui xe được trang bị hệ thống camera và hai cảm biến. Bên trong cabin, nhà sản xuất cũng lắp đặt thêm các thiết bị và màn hình nhỏ nằm rải rác trên bảng điều khiển và rất nhiều dây dẫn đến giá máy tính đặt phía sau ghế hành khách.

Kỹ sư Fjallid, đại diện nhà sản xuất Scania cho biết, xe tải kết hợp tất cả dữ liệu đầu vào từ các cảm biến với hệ thống định vị toàn cầu GPS, với các công nghệ đóng vai trò hỗ trợ lẫn nhau. “Nếu vạch kẻ đường biến mất trong một khoảng thời gian, máy tính sẽ sử dụng GPS và đi đúng làn đường một cách hoàn hảo. Tính logic đã khiến xe tự lái tốt hơn so khi lái thủ công”, ông Fjallid tiết lộ thêm.

Công ty Scania không phải là nhà sản xuất ô-tô duy nhất đang phát triển xe tự lái, nhưng đây là nhà sản xuất đầu tiên ở châu Âu thí điểm xe tự hành trong hoạt động vận chuyển hàng hóa thương mại. Sau cuộc thử nghiệm vừa qua, các kỹ sư của công ty thừa nhận, dù sở hữu nhiều ưu điểm song vẫn còn những sai sót kỹ thuật phải điều chỉnh để chiếc xe tải đạt được cấp độ tự động hóa hoàn toàn. Các kỹ sư của công ty sẽ phải liên tục sửa chữa, điều chỉnh những hành vi như cách xe tải xử lý, như khi xe nhập vào làn đường cao tốc, những hành động được thực hiện khi một chiếc ô-tô khác cắt ngang đường…

Nếu được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn khi lưu thông cùng các phương tiện khác trên đường, loại xe tải tự hành này có thể được cấp phép sử dụng rộng rãi tại Thụy Điển trước năm 2030.