Thông điệp đối tác tin cậy,thành viên tích cực, có trách nhiệm

Chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 là lần đầu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự trực tiếp các phiên họp cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, và là hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm một năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với các đại biểu dự Lễ kỷ niệm một năm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Cùng hành động kiến tạo tương lai bền vững

Chuyến công tác này khẳng định ở cấp cao nhất về đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng; là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Đây cũng là thông điệp thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với hợp tác đa phương, chương trình nghị sự toàn cầu, cũng như hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên hợp quốc.

Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến chuyển sâu sắc. Là tâm điểm của khóa họp năm nay, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao có chủ đề bao trùm là tìm giải pháp đa phương vì tương lai tốt đẹp hơn, cùng hành động thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững.

Tại các hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ: Mục tiêu phát triển bền vững và lợi ích của con người phải được đặt ở vị trí trung tâm và là mục tiêu cao nhất. Trước cơ hội lịch sử bước vào kỷ nguyên mới, phát triển tiến bộ, công bằng xã hội, thế giới cần thống nhất nhận thức, cùng hành động, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả. Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có hiệu quả vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78 Dennis Francis nhận định: Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự khóa họp thể hiện cam kết quan trọng của Việt Nam tại thời điểm cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, nhằm ứng phó thách thức toàn cầu.

Phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ổn định và thực chất

Chuyến làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ đánh dấu một năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Tại lễ kỷ niệm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, trước đông đảo quan chức, chính khách và bạn bè Hoa Kỳ, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bật những bước tiến quan trọng đạt được trong việc tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, tạo nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ song phương ổn định, thực chất, mang lại lợi ích nhiều hơn nữa cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Kết quả có được là kết tinh của nỗ lực hàn gắn, xây dựng lòng tin bền bỉ của lãnh đạo và nhân dân hai nước đã chung tay tạo nên một điểm nhấn lịch sử trong quan hệ quốc tế.

Để tiếp đà phát triển hợp tác, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hai bên sẽ tăng cường tiếp xúc, trao đổi; đưa hợp tác khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao trở thành đột phá chiến lược; tiếp tục ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng cường đối thoại trên tinh thần thẳng thắn, chia sẻ lợi ích và quan tâm chính đáng của nhau; tiếp tục phối hợp, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Gặp và trao đổi với lãnh đạo Đảng Cộng sản, tổ chức cánh tả và bạn bè Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu bật sự ủng hộ, tình cảm của bạn bè, nhân dân Hoa Kỳ dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đồng thời nhấn mạnh thông điệp Việt Nam tích cực đóng góp cho hòa bình, hòa giải, giải quyết thách thức chung mà nhân loại đang đối mặt.

Vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Điểm nhấn quan trọng nữa trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba, theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez, trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1960-2025).

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ: Chuyến thăm nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, khẳng định Việt Nam hết sứ c coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Chuyến thăm thể hiện tình đoàn kết, thủy chung, trước sau như một giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, hợp tác với Cuba, cùng Cuba củng cố và thúc đẩy quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Trong gần 65 năm qua, quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được củng cố và thúc đẩy trên tất cả các kênh và lĩnh vực; sự ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau được duy trì ở cả cấp độ song phương và đa phương. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Việt Nam đẩy mạnh thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, trong khi Cuba triển khai Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2030 cũng như tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế-xã hội xã hội chủ nghĩa. Đây là dịp hai bên tiếp tục trao đổi, xác định phương hướng, biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển toàn diện, thực chất và bền vững.

Chia sẻ trước chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Anh hùng Cuba Fernando Gonzalez Llort nhấn mạnh: Quan hệ Cuba-Việt Nam là biểu tượng của tình hữu nghị, anh em, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Đây là giá trị quan trọng hai nước tiếp tục gìn giữ và phát huy.