Năm “nước rút” của công tác xây dựng Đảng

Chưa bao giờ công tác xây dựng Đảng hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó nhiều việc khó, phức tạp và nhạy cảm như năm nay.Song hành với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Đây lại là năm cuối nhiệm kỳ, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho 5 năm qua đều phải về đích đúng hẹn. Việc nào cũng gấp, cũng hệ trọng, đòi hỏi cao, phải làm với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, như cuộc chạy đua “nước rút”.

Khơi thông đường cho ngày mai đi nhanh hơn

Càng vào cuối năm, công việc càng nhiều, càng dồn dập, từ công tác tư tưởng đến tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác nội chính; dân vận,… Song, tất cả như một dòng chảy hài hòa, thống nhất, được thực hiện đồng bộ và hiệu quả cao. Chính trạng thái lo lắng, băn khoăn ban đầu đã tạo động lực cho đội ngũ những người làm việc trong các lĩnh vực này vượt lên chính mình, kết nối giữa các ngành, các địa phương để làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Tâm điểm của năm 2025 là việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp - công việc định kỳ 5 năm một lần. Nhưng nhiệm kỳ này hoàn toàn khác, khi tiến hành cuộc cách mạng lịch sử “sắp xếp lại giang sơn”, kết thúc hoạt động của cấp huyện. Đây là việc hệ trọng chưa từng có, nhằm “dọn đường”, khơi thông các nguồn lực cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với khát vọng giàu mạnh, hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc mà điểm khởi đầu là Đại hội XIV của Đảng. Từ đó, tạo thế và lực cho cuộc hành trình táo bạo để không lỡ hẹn với tương lai.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải hoàn thành, mới tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Nhưng trước khi sáp nhập, theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy các địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp không chỉ bàn việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, mà còn thống nhất tư tưởng, định hướng nội dung các dự thảo văn kiện đại hội và công tác nhân sự. Những công việc khó khăn, phức tạp này lại là giúp định vị rõ hơn tầm nhìn của địa phương sau sáp nhập, khi không gian phát triển được mở rộng, các nguồn lực, tiềm năng lợi thế được nhân lên.

Các phương án nhân sự đại hội và cấp ủy khóa mới đã được các cấp ủy chủ động tính đến ngay từ khi khảo sát, xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy từ các cơ quan Trung ương đến địa phương, đồng thời gắn với việc bố trí cán bộ theo mô hình tổ chức mới. Nhiều mục tiêu, công việc được thực hiện thống nhất trong một quy trình công tác mà không được phép xảy ra sai sót. Bởi đây là công tác về tổ chức, về con người- “trọng tâm của trọng tâm” xây dựng Đảng, nơi mỗi một sai sót có thể dẫn đến hệ lụy không nhỏ cho tổ chức đảng, hay cơ quan, đơn vị.

Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, song vẫn bảo đảm tuyệt đối các nguyên tắc của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước với mục tiêu chiến lược: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao.

Mục tiêu lớn, khát vọng lớn, ý chí, quyết tâm càng phải lớn; sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội càng phải lớn hơn bao giờ hết. Hằng tuần, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều họp, nghe báo cáo tình hình tổ chức đại hội, chỉ đạo cụ thể. Nhiều nội dung, nhất là việc xây dựng văn kiện cũng như nhân sự đều có sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. Đặc biệt, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng, ban hành ngày 14/4/2025 thay Chỉ thị số 35 trước đó là “cẩm nang”, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức, hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn những yêu cầu mới, cách làm mới đối với Đại hội lần này, phù hợp tình hình sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhiệm vụ kép (vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa chuẩn bị, tổ chức đại hội), khó khăn kép, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng đã làm nên thành công kép trong giai đoạn lịch sử đặc biệt, chuẩn bị tốt tâm thế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Có thể nói đó là bài học quý trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cấp ủy đảng những năm tới.

Đường còn xa, còn “nặng nợ” non sông

Con đường tới vinh quang không bao giờ bằng phẳng. Năm “nước rút” của công tác xây dựng Đảng đã cán đích với nhiều thành công ấn tượng, nhưng đó mới là kết quả bước đầu, làm tiền đề cho nhiệm kỳ mới. Thành công ấy chỉ có ý nghĩa khi được nhân lên trong năm tới, nhiệm kỳ tới: Tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương hai cấp phải thật sự gần dân, vì dân, lo cho dân như mong đợi; các nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp phải được biến thành hiện thực sinh động, mang lại cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc cho nhân dân ở mọi miền Tổ quốc.

Những ngày này, đồng bào cả nước đang phấn chấn hướng tới Đại hội XIV của Đảng sẽ “ấn nút” cho kỷ nguyên mới bắt đầu. Đường lớn đang mở, nhưng đích đến còn xa, còn “nặng nợ” non sông. Và công tác xây dựng Đảng lại bước vào “mùa gieo trồng” mới bằng chính những “hạt giống” vừa được lựa chọn. Chủ trương, đường lối của Đảng có đúng, trúng đến mấy mà đội ngũ cán bộ không làm tròn bổn phận của mình thì chủ trương, đường lối ấy cũng vẫn nằm yên trên giấy.

Thực tế đang đòi hỏi phải có đội ngũ cán bộ đủ “đức, sức và tài”, có tâm, có tầm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đột phá vì sự thịnh vượng của đất nước. Trọng trách ấy là gánh nặng đặt lên vai cả hệ thống chính trị với sự tham gia tích cực của toàn dân, nhưng trước hết và trực tiếp là các cấp ủy, các ban xây dựng Đảng. Để có cán bộ tốt toàn diện cũng giống như người làm vườn ươm trồng những cây xanh, trước hết là khâu chọn giống đến kỹ thuật nuôi trồng, chăm bón, sử dụng và môi trường sinh trưởng, làm sao cho cây lớn lên tự nhiên, ngay thẳng, trong sáng và biết tự bảo vệ mình trước sâu bệnh. Có đội ngũ cán bộ tốt thì tổ chức bộ máy sẽ khỏe, mọi công việc sẽ hanh thông, khó khăn thách thức nào cũng không ngại.

Muốn như thế, sự chung tay của các ngành xây dựng Đảng không thể thiếu; không thể dừng lại ở thành công của năm “nước rút” 2025 mà phải có sức bền bỉ, dẻo dai như một vận động viên ma-ra-tông trong cả nhiệm kỳ và các năm tiếp theo. Phải biến tinh thần làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc, ráo riết của năm cuối nhiệm kỳ khóa XIII thành động lực thúc đẩy mọi hành động. Hành động và hành động quyết liệt hơn nữa, sáng tạo, hiệu quả hơn nữa để cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, nhất là những vấn đề xây dựng Đảng thành hiện thực trong kỷ nguyên vươn mình với những mục tiêu
cao hơn, xa hơn, để không còn “nặng nợ” với non sông ■

Đại hội XIV của Đảng dự kiến tổ chức từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 tại Thủ đô Hà Nội, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên. Là điểm khởi đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đại hội lần này thể hiện tư duy, tầm nhìn mới trong phát triển đất nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao). Hội nghị Trung ương 15 - Hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ cũng đã họp, tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội, nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại hội và các công việc để tổ chức Đại hội. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, công phu, bảo đảm tuyệt đối các nguyên tắc của Đảng, tin rằng Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm