Trên thế giới, các công nghệ “chạy cháy” cho những tòa nhà cao tầng không còn là điều xa lạ vì việc thoát hiểm và cứu người luôn được đặt lên hàng đầu, sau đó mới đến việc chữa cháy.
“Thoạt trông đó chẳng khác gì một chiếc ba-lô đeo hằng ngày, thế nhưng nó có thể cứu sống chúng ta trong những tình huống nguy cấp. Bên trong chiếc ba-lô đó là hệ thống dây có thiết kế đặc biệt, cho phép người dùng trèo từ tầng cao của tòa nhà xuống mặt đất một cách an toàn. Khi sử dụng, bạn chỉ cần đeo nó lên vai, ràng dây an toàn qua ngực và chân, mắc dây vào một cái móc đã được lắp sẵn ở phía trên cửa sổ, sau đó từ từ leo xuống như… người nhện”, Trần Đức Huy, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
IEB giống như một chiếc ba-lô với nhiều chốt khóa an toàn cùng một dây cáp dài tới 80 m, phù hợp cho những căn nhà cao tầng. Trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt là khi có hỏa hoạn, người bên trong tòa nhà không cần chạy đến cửa thoát hiểm mà chỉ cần ở bất cứ không gian nào thông ra bên ngoài như cửa sổ, ban-công, mái nhà... đều có thể áp dụng.
Chiếc ba-lô có kích thước 50cm x 60cm làm bằng vải nylon (polyester) có khả năng chống thấm và cách nhiệt tuyệt đối. Cấu tạo của một chiếc ba-lô gồm các dụng cụ: Một cảm biến báo khói báo cháy gắn trực tiếp trên ba-lô; hệ thống kiểm soát tốc độ rơi - bộ điều tốc/giảm tốc; dây cáp có chiều dài từ 20 đến 80 m với tải trọng tối đa 700 kg và chịu được nhiệt độ từ 700 - 1.000 độ C; móc khóa bằng kim loại nhẹ đã qua xử lý nhiệt có thể chịu tải tối đa 23 kN; dây đai an toàn có khả năng chịu lực, có lớp đệm mút tạo độ êm ái, có ba khuy giới hạn độ xiết để không gây tổn thương cho người dùng khi thoát hiểm; mặt nạ chống khói độc được làm bằng sợi amiang chống cháy với phin lọc than hoạt tính, dùng để thoát hiểm khi xảy ra sự cố hỏa hoạn hoặc phòng độc tạm thời; găng tay chống cháy; bộ dụng cụ y tế có thể sơ cứu tạm thời.
Khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống cảm biến khói sẽ nhận dạng, kêu tít lớn, nháy đèn liên tục báo hiệu cháy và vị trí ba-lô gần nhất. Người sử dụng chỉ cần mở ngăn ngoài cùng sẽ tìm thấy mặt nạ chống khói độc, đeo ngay cho mình và người thân để hạn chế bị ngạt khói. Sau đó, người dùng quan sát vị trí có thể thoát hiểm và móc bộ điều tốc vào một điểm cố định bất kỳ gần nhất bằng hệ thống móc khóa. Trong trường hợp hiện trường vụ cháy có người già, trẻ em cho họ đeo ba-lô và khóa các chốt an toàn từ vai đến chân bảo đảm chắc chắn, một đầu dây cáp nối với ba-lô, từ từ đưa nạn nhân xuống dưới. Người dùng còn được trang bị găng tay chống tổn thương khi tiếp xúc với mặt tường. Nếu có người bị thương nhẹ có thể sử dụng ngay bộ dụng cụ y tế để sơ cứu tạm thời.
“Hiện tại, nhóm đang tiếp tục hoàn thiện sản phẩm. Điều quan trọng nhất đối với nhóm lúc này chưa phải ở doanh thu mà trước mắt là mong được xã hội đón nhận”, Nguyễn Ngọc Huyền, thành viên nhóm nghiên cứu chia sẻ.