Thí sinh tránh “bẫy” ôn luyện

Đã có hơn 100 trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2024, trong đó có 90 trường sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội làm căn cứ để xét tuyển. Năm nay, thí sinh cần lưu ý những gì để dự thi ĐGNL đạt kết quả tốt nhất?
0:00 / 0:00
0:00
Kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào nhiều trường đại học được phụ huynh và thí sinh rất quan tâm.
Kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển vào nhiều trường đại học được phụ huynh và thí sinh rất quan tâm.

Thêm trường quân đội dùng kết quả ĐGNL

Theo Trung tâm Khảo thí của ĐHQG Hà Nội, kỳ thi ĐGNL thiết kế theo ba tiêu chí: Ổn định, phân loại và đánh giá tương đối toàn diện năng lực của học sinh. Về đề thi, cấu trúc được giữ ổn định trong các năm trở lại đây. Năm nay, có mấy điểm mới so với trước: Thứ nhất, áp dụng công nghệ nhận diện, thay đổi về mặt kỹ thuật đối với thí sinh đến dự thi. Thứ hai, tăng quy mô các điểm thi lên một số tỉnh mới như Hải Dương, Thái Bình, Hà Tĩnh và Ninh Bình. Thứ ba, sau khi kết thúc kỳ thi, toàn bộ dữ liệu của thí sinh được đẩy lên đồng bộ hóa với dữ liệu các cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) để thí sinh có nhiều cơ hội xét tuyển bằng cách xét tuyển sớm như thường lệ hoặc xét tuyển đồng thời với kỳ thi tốt nghiệp.

Đặc biệt, năm 2024, nhiều trường đại học sẽ sử dụng kỳ thi ĐGNL của ĐHQG Hà Nội hơn. Khối 17 trường quân đội sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi ĐGNL để xét tuyển trong năm tới đây.

Về cách tính điểm ĐGNL vào ĐHQG Hà Nội, GS, TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ĐHQG Hà Nội cho biết: “Chúng tôi vẫn tính dựa trên tổng số câu hỏi bài thi, điểm chính thức là 150 điểm và dựa trên số câu hỏi đúng. Thí sinh làm số câu hỏi đúng sẽ được 1 điểm. Câu trả lời sai sẽ không bị trừ điểm và mất điểm, do vậy các em đừng bỏ lỡ bất kỳ câu hỏi nào, kể cả những trường hợp mình chưa chắc chắn, hãy vận dụng tư duy của mình để xác định một đáp án phù hợp thì các em sẽ được tính điểm câu đó, nếu như đưa ra đáp án đúng”.

Chuẩn bị tốt lộ trình ôn luyện

Để chuẩn bị cho kỳ thi ĐGNL do ĐHQG Hà Nội tổ chức, không ít thí sinh ngay từ lớp 11 đã đăng ký luyện thi để có kinh nghiệm. Hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện những trang hoặc các nhóm luyện thi ĐGNL, các trung tâm luyện thi, các phần mềm, các khóa học trực tuyến với tần suất ngày càng nhiều. Đặc biệt, họ còn đưa ra những cam kết rất cụ thể về số điểm cho thí sinh. Bên cạnh đó, tài liệu hướng dẫn và sách tham khảo, sách luyện thi cũng có sẵn và được rao bán rộng rãi.

Về vấn đề này, GS, TS Nguyễn Tiến Thảo khẳng định: “ĐHQG Hà Nội không có chủ trương tổ chức ôn luyện hay luyện thi dưới bất kỳ hình thức nào với bài thi ĐGNL. Phía đơn vị tổ chức như Trung tâm thảo khí, chúng tôi cũng không tổ chức hay không có bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc tổ chức ôn luyện. Tất cả những ấn phẩm, tài liệu liên quan đến kỳ thi đều lưu hành miễn phí cho các thí sinh”.

Do bài thi ĐGNL có tính chất riêng biệt nên ĐHQG Hà Nội có chuẩn bị ngân hàng câu hỏi đủ lớn để mỗi thí sinh có một đề thi khác nhau và các thí sinh không có sự lặp lại ngay cả giữa hai lần thi với nhau. Do vậy, việc ôn luyện giúp các em thí sinh hệ thống hóa lại kiến thức là cần thiết. “Các bạn có thể ôn luyện trên lớp, tự học hoặc nhìn vào cấu trúc đề thi, bài thi tham khảo của chúng tôi công bố để có thể xây dựng lộ trình ôn luyện cho mình. Sau quá trình ôn luyện, hãy hệ thống hóa lại kiến thức của mình. Những mảng mình còn thiếu, còn khó khăn thì dành thời gian bổ khuyết”, GS, TS Nguyễn Tiến Thảo khuyến cáo.

Những năm qua, Trung tâm Khảo thí, ĐHQG Hà Nội đều có phân tích dữ liệu kết quả thi với kết quả học tập ở bậc THPT, thậm chí theo các tỉnh, thành phố. Theo đó, các chuyên gia đã nhìn thấy mối tương quan đến những đơn vị nào, những trường nào có kết quả học bậc THPT từ tiên tiến trở lên thì tương ứng kết quả ĐGNL đều cao. Theo lưu ý thì bài thi ĐGNL đánh giá cả một quá trình học tập chứ không phải một kỳ ôn luyện ngắn gọn mà các thí sinh có thể đạt kết quả cao ngay được. Do vậy, thí sinh hãy chuẩn bị cho mình một lộ trình tốt.

Thực tế, việc ôn luyện mà các thí sinh thường gặp với các kỳ thi kiểm tra kiến thức luyện theo dạng, theo tủ trên mạng hay các đơn vị quảng bá ít có hiệu quả với bài thi ĐGNL. Bởi đề thi không khu trú một lĩnh vực nào, một mảng nào mà là toàn bộ chương trình THPT.