Thận trọng nhưng không khép kín

Cuộc họp báo tổng kết năm 2025 kéo dài gần năm giờ đồng hồ của Tổng thống Nga Vladimir Putin đã truyền tải những thông điệp một cách trực diện tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

Tổng thống V.Putin tại cuộc họp báo tổng kết năm 2025. Ảnh: TASS
Tổng thống V.Putin tại cuộc họp báo tổng kết năm 2025. Ảnh: TASS

Chương trình “Tổng kết năm với Vladimir Putin” được tổ chức ở Moscow khẳng định sức chống chịu nội tại của Nga, thúc đẩy đoàn kết, đồng thuận xã hội, phát đi tín hiệu thận trọng nhưng không khép kín trong hợp tác quốc tế.

Chương trình “Tổng kết năm với Vladimir Putin” là hình thức người đứng đầu nước Nga tổng kết lại các vấn đề quan trọng nhất trong đời sống đất nước trong năm qua, những mục tiêu và nhiệm vụ cho năm tới. Năm 2025 là lần thứ tư Tổng thống Putin tiếp tục kết hợp hai hình thức đường dây trực tiếp và họp báo, tạo nên diễn đàn để các nhà báo và người dân Nga có thể đặt câu hỏi trực tiếp. Người dân Nga có thể gửi các câu hỏi đến Tổng thống qua mạng xã hội, đường dây nóng, trang web, tin nhắn điện thoại.

Theo thông báo của Ban tổ chức, trung bình cứ ba giây có một câu hỏi được gửi đến trung tâm tiếp nhận và tổng số câu hỏi được gửi đến Tổng thống đã vượt hai triệu. Trong gần năm giờ đồng hồ họp báo, Tổng thống Putin trả lời tổng cộng 77 câu hỏi trong nhiều lĩnh vực. Theo Thư ký Báo chí của Tổng thống, ông Dmitry Peskov, vấn đề được quan tâm nhất năm nay là chính sách xã hội, chiếm tới 20% số lượng câu hỏi được gửi tới.

Về kinh tế, Tổng thống Putin cho biết tăng trưởng GDP của Nga năm 2025 ước đạt 1% và lên tới 9,7% nếu tính chung cả ba năm trở lại đây, cao hơn đáng kể so các nước châu Âu. Theo “ông chủ” Điện Kremlin, việc giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế là một bước đi có chủ đích để duy trì chất lượng của nền kinh tế và các chỉ số kinh tế vĩ mô, trong đó có mục tiêu kiểm soát lạm phát. Theo đó, lạm phát tại Nga có thể giảm xuống 5,7%-5,8%. Thâm hụt ngân sách liên bang ở mức 2,6% trong năm nay, giảm xuống 1,6% năm 2026 và trong ba năm tiếp theo không vượt quá 1,5%.

Tổng thống Nga cho biết, dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga cũng đang tăng lên, hiện ở mức 741,5 tỷ USD. Ông Putin nhấn mạnh nền kinh tế và hệ thống tài chính của Nga hoàn toàn nằm dưới sự giám sát của chính phủ và Ngân hàng Trung ương. Tổng thống Nga biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của chính phủ để đạt được ngân sách cân bằng tương đương năm 2021, đồng thời nhận định đây là một chỉ số rất quan trọng cho thấy sự ổn định của nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Nga năm nay ở mức 2,2%, thấp nhất trong lịch sử, dưới cả mức kỷ lục của năm ngoái là 2,5%. Về vấn đề lương thực tế, Tổng thống Putin cho rằng sau khi điều chỉnh theo lạm phát, lương thực tế ở Nga sẽ tăng 4,5% vào cuối năm nay. Ông khẳng định Nga đã duy trì tốc độ tăng trưởng lương thực tế khá tốt, dù không cao bằng năm 2024.

Về đối ngoại, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung Quốc đang phát triển một cách nhất quán trên mọi lĩnh vực, đóng vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng và ổn định toàn cầu. Theo ông, Nga hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong số các nước châu Âu, với kim ngạch thương mại song phương đạt từ 240-250 tỷ USD. Hai nước đang mở rộng quan hệ ra nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghệ cao, khoa học, giáo dục và quan hệ nhân đạo. Trên nền tảng mức độ tin cậy chính trị cao, Moscow và Bắc Kinh duy trì hợp tác quân sự thường xuyên, bao gồm các cuộc tập trận và tuần tra chung, tăng cường phối hợp trong lĩnh vực hàng không - kỹ thuật, hợp tác trên biển, đồng thời duy trì liên lạc chặt chẽ và phối hợp lập trường về các vấn đề quốc tế.

Đề cập mối quan hệ với phương Tây, Tổng thống Putin cho rằng, Nga và phương Tây đều sẽ hưởng lợi nếu nối lại hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông khẳng định Moscow sẵn sàng làm việc với Mỹ và châu Âu nếu lợi ích an ninh của Nga được tôn trọng và các cam kết an ninh được tuân thủ. Tổng thống Nga đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, bày tỏ tin tưởng về mong muốn hòa bình “một cách chân thành” của nhà lãnh đạo Mỹ. Tổng thống Putin cho biết tại cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Mỹ, ông đã “gần như hoàn toàn đồng ý” với các đề xuất của Washington về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine, dù đây là những quyết định khó khăn đối với Moscow.

Liên quan cuộc xung đột Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng cho cả đàm phán và giải pháp hòa bình, đồng thời hy vọng có thể đạt được những kết quả cụ thể trong năm 2026. Tuy nhiên, “ông chủ” Điện Kremlin một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết phải giải quyết gốc rễ nguyên nhân của cuộc xung đột. Tổng thống Nga cũng chỉ ra mối quan ngại của Moscow khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuyển cơ sở hạ tầng quân sự về phía biên giới nước này. Trong bối cảnh đó, ông cho rằng việc thiết lập hệ thống an ninh mới ở châu Âu là rất cần thiết và hệ thống này cần không đặt bất kỳ nước nào vào tình thế khó khăn.