Mục đích chuyến thăm không chỉ gói gọn trong thúc đẩy hợp tác với Singapore, mà theo Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Hàn Quốc (KBS) mô tả, đây là một bước đi trong tổng thể chiến lược của “xứ kim chi”, nhằm xích gần hơn với ASEAN và các nước đầu tàu của hiệp hội. KBS thậm chí còn nhấn mạnh rằng, chuyến công tác của Tổng thống Lee Jae Myung mang đậm ý nghĩa mở rộng hợp tác với ASEAN, khu vực có mối quan hệ mật thiết cả về tình cảm lẫn kinh tế với Seoul.
Việc nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ rất coi trọng quan hệ gắn kết với Singapore và các quốc gia thành viên ASEAN cũng dễ hiểu, bởi “ông chủ” Nhà Xanh liên tiếp phải đối mặt những cơn sóng lớn kể từ khi nhậm chức, từ đàm phán thuế quan đối ứng với Mỹ cho tới căng thẳng thương mại Washington - Bắc Kinh, giá dầu biến động do xung đột Trung Đông… Giới quan sát cho rằng, lộ trình của quốc gia Đông Bắc Á là rất rõ ràng khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhận định một cấu trúc kinh tế quá phụ thuộc vào một nước đối tác nhất định, dù là thân thiết lâu năm, cũng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro trong môi trường quốc tế đầy biến động hiện nay.
Trở lại với chuyến thăm Singapore, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Lawrence Wong, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định rằng, để vượt qua những cơn sóng dữ trong kỷ nguyên “siêu bất định” như hiện nay, việc có được một người bạn đồng hành chân chính và đáng tin cậy là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, niềm tin đó, sự thôi thúc đó, hai bên tuyên bố nhất trí nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do Hàn Quốc-Singapore (KSFTA), vốn vừa tròn 20 tuổi (2/3/2006-2/3/2026). Việc nâng cấp KSFTA nhằm bảo đảm hiệp định giữ được tính tiên phong, phù hợp bối cảnh và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động hai nước.
Về phía mình, Thủ tướng Lawrence Wong nhấn mạnh rằng, việc nâng cấp hiệp định sẽ tiếp thêm động lực cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước mới được thiết lập năm 2025 nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao. Hai nhà lãnh đạo tin tưởng một hiệp định thương mại có tuổi đời 20 năm được nâng cấp sẽ thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư song phương, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh an ninh kinh tế và thương mại toàn cầu nhiều biến động khó lường.
Thành công của chuyến thăm còn được tô điểm bởi hàng loạt văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ, năng lượng hạt nhân dân sự… được ký kết. Tổng thống Lee Jae Myung chọn lĩnh vực AI là mắt xích cốt lõi để gửi đi tín hiệu thân thiện với ASEAN, trong bối cảnh Hàn Quốc và Singapore đều được đánh giá là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí top 3 cường quốc AI, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc.
Trong lĩnh vực năng lượng, Công ty Thủy điện và Điện hạt nhân Hàn Quốc đã ký bản ghi nhớ với Cơ quan Thị trường năng lượng Singapore (EMA) về hợp tác phát triển năng lực điện hạt nhân dân sự, tập trung vào nghiên cứu lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR). Theo đó, hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu chung về khả năng ứng dụng SMR tại Singapore, hợp tác đào tạo nhân lực và chia sẻ thông tin kỹ thuật. Điều đáng nói đây là cái bắt tay đầu tiên giữa một doanh nghiệp Hàn Quốc và một cơ quan Chính phủ Singapore trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, vốn còn khá mới mẻ ở “đảo quốc sư tử”.
Tại Hội nghị thượng đỉnh AI Connect được tổ chức trong khuôn khổ chuyến công du, Tổng thống Lee Jae Myung thông báo một tin vui được giới công nghệ Singapore hồ hởi đón nhận. Đó là “xứ kim chi” sẽ thúc đẩy thành lập Quỹ Toàn cầu thuộc Tổng công ty đầu tư mạo hiểm Hàn Quốc (K-VCC) tại Singapore vào năm 2030 nhằm thu hút 300 triệu USD cho các công ty khởi nghiệp và những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI. “Ông chủ” Nhà Xanh cho rằng, hợp tác giữa hai phía về AI cần vượt khỏi khuôn khổ hoạt động trao đổi công nghệ đơn thuần để tiến tới quan hệ đối tác công nghiệp mang tính chiến lược, cùng nhau khai mở các thị trường tiềm năng và đưa hai nước trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu ở châu Á.
Tổng thống Lee Jae Myung đã trìu mến gọi hòn đảo xanh Singapore là “nơi có ý nghĩa đặc biệt” khi ông nhắc lại việc quốc gia Đông Nam Á tổ chức đăng cai cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2018. “Ông chủ” Nhà Xanh bày tỏ hy vọng “đảo quốc sư tử” sẽ tiếp tục những nỗ lực không mệt mỏi trong hành trình thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và cả khu vực.