Các cuộc tuần hành diễn ra trên khắp thế giới, thể hiện sự ủng hộ nhân dân Venezuela và đòi trả tự do cho nhà lãnh đạo Venezuela.
Theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 3/1, lực lượng nước này đã tiến hành chiến dịch quân sự bất ngờ nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại Venezuela, bắt giữ và đưa Tổng thống Nicolas Maduro ra khỏi đất nước. Ông Trump tuyên bố nhà lãnh đạo Venezuela phải đối diện với công lý Mỹ. Trong hình ảnh được Mỹ công bố cùng ngày, Tổng thống Maduro xuất hiện tại thành phố New York, dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên liên bang.
Tại họp báo thông tin về chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela, Tổng thống Trump nêu rõ: Sức mạnh quân sự áp đảo trên không, bộ binh và hải quân đã được sử dụng để phát động cuộc tấn công ngoạn mục. Lực lượng tấn công của Mỹ đã vô hiệu hóa quân đội Venezuela. Ông Trump còn cho biết, Mỹ sẽ “điều hành” Venezuela cho đến khi có thể thực hiện tiến trình chuyển giao an toàn, hợp lý và đúng đắn.
Tại Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng, tuyên bố mục tiêu chiến dịch của Mỹ là “đảo chính và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên” của Venezuela. Bà yêu cầu Mỹ trả tự do ngay lập tức cho vợ chồng Tổng thống Maduro, đồng thời khẳng định ông Maduro là “Tổng thống duy nhất của Venezuela”, người dân Venezuela sẵn sàng bảo vệ đất nước, bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao Venezuela chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhiệm vai trò Tổng thống lâm thời.
Hàng nghìn người dân Venezuela đổ ra đường phố Thủ đô Caracas, bày tỏ ủng hộ Tổng thống Maduro, hô vang khẩu hiệu “Tất cả người dân Venezuela ở bên Tổng thống!”. Các cuộc tuần hành với số lượng hàng nghìn người cũng diễn ra trên khắp Venezuela. Phái đoàn thường trực Venezuela tại LHQ gửi thư khẩn cấp tới Đại sứ Somalia, nước giữ cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 1/2026, trong đó lên án mạnh mẽ “hành động quân sự đơn phương, tàn bạo và bất hợp pháp” của lực lượng vũ trang Mỹ nhằm vào Venezuela.
Trong tuyên bố ngày 3/1, Người phát ngôn LHQ cho biết, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres “vô cùng lo ngại” trước tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela, mà đỉnh điểm là việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công và bắt giữ Tổng thống Maduro. Nhấn mạnh hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela có thể gây ra hệ quả đáng lo ngại và tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, nhấn mạnh đây là hành vi đi ngược luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền Venezuela và đe dọa hòa bình, an ninh ở khu vực Mỹ latin và Caribe. Nga kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Maduro, vị tổng thống được bầu hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền. Nhiều địa phương Cuba kêu gọi người dân tuần hành phản đối hành động quân sự của Mỹ nhắm vào Venezuela, bày tỏ đoàn kết và ủng hộ nhân dân Venezuela.
Tổng thống Brazil ra tuyên bố lên án cuộc tấn công của Mỹ xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm. Chính phủ Mexico khẳng định hành động quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela vi phạm Hiến chương LHQ, Chile kêu gọi một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng giữa Mỹ và Venezuela, trong khi Uruguay tái khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Liên minh Bolivar cho các dân tộc châu Mỹ (ALBA) lên án hành động quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela, yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống Maduro…
Tại châu Á, Indonesia kêu gọi các bên liên quan giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Malaysia phản đối mọi hình thức can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia, cũng như việc đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Từ châu Đại dương, Australia và New Zealand nhấn mạnh ủng hộ luật pháp quốc tế. Thủ tướng Australia kêu gọi các bên đối thoại nhằm bảo đảm ổn định khu vực và ngăn chặn căng thẳng leo thang. Bộ Ngoại giao New Zealand nhấn mạnh các bên cần hành động phù hợp với luật pháp quốc tế. Nam Phi kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an để xem xét tình hình, cho rằng các hành động quân sự của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ.
Nhiều nước châu Âu bày tỏ không đồng tình với động thái quân sự của Mỹ. Pháp cho rằng, chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu. Thủ tướng Anh ra tuyên bố nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ luật pháp quốc tế, trong khi Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích sự can thiệp của Mỹ vào Venezuela vi phạm luật pháp quốc tế, đẩy khu vực đến bất ổn và xung đột. Na Uy cũng phản đối việc Mỹ sử dụng vũ lực tại Venezuela, trong khi Thụy Sĩ kêu gọi giảm căng thẳng, kiềm chế và tôn trọng luật pháp quốc tế…
Làn sóng phản đối chiến tranh cũng bùng lên tại Mỹ. Tổ chức chống chiến tranh ANSWER ra lời kêu gọi khẩn cấp với khẩu hiệu “Nói không với chiến tranh nhắm vào Venezuela”. Trên khắp nước Mỹ, biểu tình phản đối phát động cuộc chiến nhằm vào Venezuela đã nổ ra tại nhiều thành phố.