Cuộc họp kéo dài hai ngày của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC), cơ quan hoạch định chính sách của FED, kết thúc với thông báo được người dân Mỹ hồ hởi đón nhận là cắt giảm 0,25 điểm phần trăm và đưa lãi suất xuống biên độ 3,5% - 3,75%. Đây là lần thứ ba trong vòng bốn tháng qua FED cắt giảm lãi suất, đánh dấu một mốc quan trọng trong chính sách tiền tệ linh hoạt và mở ra cơ hội tiếp cận các lựa chọn vay vốn dễ dàng hơn, lãi suất dễ chịu hơn cho hàng triệu người dân “xứ cờ hoa”.
Theo thông báo của FOMC, các số liệu cập nhật cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vừa phải, tăng trưởng việc làm chậm lại trong năm 2025 và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ. Để hỗ trợ các mục tiêu đề ra, FED quyết định hạ lãi suất cho vay thêm 0,25 điểm phần trăm, nhưng sẽ đánh giá kỹ lưỡng các số liệu, triển vọng của nền kinh tế và các rủi ro để điều chỉnh chính sách tiền tệ một cách phù hợp, không gây áp lực đối với nền kinh tế và hướng tới mục tiêu đưa lạm phát về ngưỡng 2%.
Với quyết định tiếp tục kéo dài chu kỳ cắt giảm lãi suất và đưa lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng hơn ba năm qua, FED kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường cho vay thuận lợi hơn để hỗ trợ nền kinh tế số một thế giới. Đối với hàng triệu người Mỹ đang có ý định tìm kiếm các khoản vay thế chấp để mua nhà, mua xe, thay đổi này sẽ có tác động ngay lập tức. Giới chuyên gia kinh tế dự báo động thái của FED sẽ là một cú huých tích cực đối với thị trường khi “xứ cờ hoa” bước vào mùa lễ hội mua sắm nhộn nhịp dịp cuối năm.
Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh nội bộ FED vẫn tồn tại nhiều bất đồng, một số ý kiến ủng hộ giữ nguyên lãi suất, trong khi nhiều thành viên đề xuất mức giảm sâu hơn. Chủ tịch FED Jerome Powell cho rằng đây là một quyết định khó khăn, nhấn mạnh các yếu tố chính sách, trong đó có thuế quan, đang tiếp tục gây sức ép lên lạm phát. Dù tuyên bố FED sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế trước khi quyết định bước tiếp theo, song ông Powell cũng gần như loại bỏ khả năng tăng lãi suất. Điều này giúp giải tỏa tâm lý lo ngại của giới đầu tư về khả năng FED sẽ sớm dừng chính sách nới lỏng tiền tệ, đồng thời củng cố kỳ vọng của thị trường vào khả năng sẽ có thêm tối thiểu hai đợt cắt giảm lãi suất nữa trong năm 2026.
Tuy nhiên, động thái tích cực của FED vẫn chưa khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump hài lòng. “Ông chủ” Nhà Trắng, người từ lâu đã kêu gọi cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cho rằng FED có thể hạ gấp đôi mức đó. Ông Trump thậm chí đánh giá Chủ tịch Powell điều hành khá cứng nhắc, cho rằng mức giảm lãi suất còn tương đối khiêm tốn. Theo Tổng thống Trump, lãi suất tại Mỹ hiện vẫn ở mức cao, do đó mong muốn FED có cách tiếp cận linh hoạt hơn trong điều hành chính sách tiền tệ.
Trên thực tế, quyết định cắt giảm lãi suất của FED lập tức tác động tích cực tới thị trường chứng khoán Mỹ. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng thêm 646,26 điểm so tham chiếu, tương đương 1,34%, lên 48.704,01 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng đóng cửa ở mức cao kỷ lục 6.901 điểm, sau khi tăng 0,21% giá trị. Đây là lần đầu sau hơn một tháng, chỉ số này xác lập đỉnh mới. Trên phạm vi toàn cầu, chỉ số MSCI đo lường diễn biến cổ phiếu thế giới tăng 5,3 điểm, tương đương 0,53%, lên 1.011,74 điểm.
Có nhiều điểm mà Phố Wall đánh giá tích cực đối với thị trường chứng khoán trong thông điệp của FED, cũng như trong các phát biểu của Chủ tịch Powell. Đáng chú ý, FED thông báo sẽ bắt đầu mua trái phiếu ngắn hạn, giúp lãi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn giảm. FED cũng chú ý đến thị trường lao động yếu, loại bỏ ngôn từ rằng thị trường vẫn ở mức thấp. Điều này cho thấy FED đang chuyển sang hỗ trợ kinh tế thay vì kiểm soát lạm phát.
Chuyên gia Sam Stovall của Công ty nghiên cứu CFRA Research nhận xét, bài phát biểu của Chủ tịch FED mang đến một thông điệp tích cực cho thị trường tài chính. Ông giải thích rằng, các nhà đầu tư từng lo ngại ông Powell sẽ có hành động cứng rắn trong đối phó lạm phát và duy trì lãi suất cao. Sự thay đổi này được xem là một liều thuốc tinh thần, có khả năng trở thành động lực chính thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ dịp cuối năm.