Thân thiện tiệm cắt tóc 0 đồng

 Hơn một năm qua, tại khu vực ngã tư phố Trường Chinh - Tôn Thất Tùng (Hà Nội), nhiều người đã không còn lạ với nhóm các bạn trẻ đến đây cắt tóc miễn phí cho người dân. Việc làm này vừa giúp nâng cao tay nghề, vừa giúp đỡ được mọi người, nhất là những người lao động nghèo, sinh viên, những người có hoàn cảnh khó khăn,…

Nhiều người lao động nghèo được cắt tóc miễn phí.
Nhiều người lao động nghèo được cắt tóc miễn phí.

1/Không kể thời tiết nắng, mưa, đều dặn mỗi ngày từ 1 giờ chiều, nhóm bạn trẻ của hiệu tóc Thanks Barber Shop lại tập hợp tại khu vực vỉa hè trống của hồ Hố Mẻ (bên cạnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) và bắt đầu công việc cắt tóc của mình. Đồ nghề của họ đơn giản, chỉ với một vài chiếc túi, hộp chứa bình xịt nước, cây kéo, tông-đơ… và một tấm biển ngắn gọn: “cắt tóc miễn phí”.

Bạn Phạm Đức Phong (20 tuổi), thành viên của nhóm chia sẻ: “Mọi người đến đông lắm, bọn em thường cắt đến khi nào… không nhìn được nữa thì thôi”.

Những ngày thời tiết khô ráo, việc cắt tóc diễn ra rất dễ dàng. Nhưng nếu trời mưa, nhóm thiện nguyện sẽ tổ chức ở những nơi có mái che như gầm cầu, hay sảnh của những nơi công cộng khác hoặc sảnh trường đại học. Khách của “tiệm” đa phần là những người lao động nghèo, công nhân, xe ôm, sinh viên… Ai cũng được chào đón. Ban đầu, nhiều khách đến đây không giấu được ánh mắt ái ngại, thái độ tự ti, nhưng bằng sự niềm nở, nhiệt tình của các thành viên “tiệm cắt tóc” đặc biệt này, mọi khoảng cách dường như được xóa bỏ. 

Chú Trần Anh Bình (50 tuổi) làm nghề nhặt ve chai cho biết: “Thỉnh thoảng tôi đến cắt tóc ở đây. Giờ làm gì cũng đắt đỏ cả, tiền ăn một ngày nhiều khi mình còn chả đủ, nói chi đến việc cắt tóc, cạo râu”. Đồng tình với chú, anh Tuấn (36 tuổi), hiện đang chạy xe ôm công nghệ bộc bạch: “Đối với người dân lao động, những hoạt động như thế này là vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Mặc dù là miễn phí nhưng các em cắt rất cẩn thận, không có chuyện miễn phí mà qua loa”. 

2/ Anh Nguyễn Duy Khang (30 tuổi), là thành viên “già” nhất trong nhóm cho biết, tiệm có rất nhiều học viên, chính vì vậy việc làm này vừa giúp đỡ được mọi người, vừa có thể cho các em nâng cao tay nghề của mình. Khi chúng tôi phổ biến cho các em về việc này, ai cũng hưởng ứng, qua đó các em có cơ hội để nâng cao cách hành xử, giao tiếp trong xã hội bởi sẽ được tiếp xúc rất nhiều người với nhiều ngành nghề, nhiều mảnh đời, số phận khác nhau. Mọi người đến đây, ngoài việc được cắt tóc miễn phí thì còn là nơi để sẻ chia, vừa cắt tóc, vừa trò chuyện, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, tạm quên đi những âu lo trong cuộc sống.

Không chỉ thường xuyên cắt tóc lưu động miễn phí, nhóm bạn trẻ với những người thợ cắt tóc lành nghề còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện tại trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật và bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn… 

Khang cho biết, xúc động nhất là khi bọn mình đi cắt tại những Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị cho những nạn nhân chất độc màu da cam, thật sự rất đau xót, tuy bọn mình là đàn ông và toàn thanh niên nhưng cũng có những lần không kìm nổi nước mắt. Hay có lần bọn mình được đi đến xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, TP Hà Tĩnh, chứng kiến cảnh sống đói khổ của người dân nơi đây thấy thật sự xót xa. 

“Mỗi chuyến đi là mỗi lần cho chúng mình những bài học quý trong cuộc sống, biết yêu thương và san sẻ tình thương yêu và cảm thấy vô cùng may mắn, trân trọng hơn cuộc sống của chính mình” - Duy Khang nói.

Mỗi người có những cách riêng và hành động khác nhau để giúp cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn với những bạn trẻ này, họ đều có chung một tâm niệm “khi nào cộng đồng còn cần, khi đó họ sẽ còn cắt tóc miễn phí”. Hiện nay, không chỉ có Hà Nội, tại các thành phố lớn như Đà Nẵng hay TP Hồ Chí Minh cũng đã có rất nhiều nhóm như vậy. Tính riêng tại Hà Nội đã có hàng chục nhóm bạn trẻ từ các tiệm tóc khác nhau thường xuyên tổ chức và duy trì cắt tóc miễn phí cho cộng đồng ở những nơi công cộng như tại phố Trung Kính (Cầu Giấy), Tố Hữu (Hà Đông)… Mong rằng tới đây, những hành động thiết thực tương tự sẽ được triển khai ở nhiều địa phương trên cả nước. Điều này sẽ giúp người dân cảm thấy ấm áp, tình cảm hơn và còn góp phần xây dựng hình ảnh một đất nước thân thiện, an bình trong mắt du khách trong và ngoài nước.