Đó cũng là sáu thông điệp mà chàng trai người dân tộc Tày gửi đến người tiêu dùng rau sạch, gồm: Không thuốc bảo vệ thực vật hóa học, phân bón vô cơ, giống biến đổi gien, thuốc kích thích tăng trưởng, thuốc diệt cỏ và không canh tác trên vùng đất, nguồn nước bị ô nhiễm.
Công nghệ cao trên mảnh đất nghèo
Tìm đến trang trại Sáu không Farm giữa núi rừng Yên Bái, chúng tôi bất ngờ về mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại, khép kín của Lục Vân Anh ngay trên mảnh đất cằn cỗi, trơ sỏi đá.
Trò chuyện với “ông giám đốc” tay chân còn lấm bùn đất, anh Vân Anh chia sẻ rằng: “Mình khởi nghiệp đến nay mới được 5 năm, hơi muộn so với tuổi. Nhưng phải làm thôi, đất rộng như thế này mà chỉ trồng ngô với sắn theo phương pháp truyền thống thì bao giờ mới giàu được”.
Từ nhỏ, Lục Vân Anh đã đam mê trồng trọt. Vì vậy, anh nỗ lực học tập và trúng tuyển vào Trường đại học Nông nghiệp 1 (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Học xong, Vân Anh học lên và lấy bằng Thạc sĩ nông nghiệp.
Trước khi khởi nghiệp, Vân Anh làm việc tại Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Yên Bái, sau đó chuyển về Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên.
Năm 2017, tích góp được chút vốn liếng sau nhiều năm đi làm, Vân Anh thành lập HTX Sáu không Farm và dựng một ngôi nhà lưới bằng cột tre trên diện tích 2.000m². Nhưng được vụ đầu, ngôi nhà bị đổ do bão, rồi nguồn nước, đất không đạt tiêu chuẩn để sản xuất rau sạch, sâu bệnh nhiều... khiến ý tưởng khởi nghiệp của anh ban đầu đổ bể, vốn liếng cuốn hết theo cơn bão.
Không từ bỏ, tháng 8/2018, Vân Anh trồng thử nghiệm các loại rau, củ, quả, dưa lưới... trên diện tích 10.000m². Sau đó, Vân Anh xây dựng hệ thống nhà màng, nhà kính trên diện tích 5.000m² theo nguyên tắc 6 không. Về đầu ra, Vân Anh liên kết với các hộ dân trên địa bàn huyện Lục Yên cung cấp rau cho chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị, đẩy mạnh bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Đến nay, sản phẩm của Sáu không Farm đã lên kệ tại một số siêu thị ở TP Yên Bái, Hà Nội và Đà Nẵng. Bình quân, HTX Sáu không Farm cho sản lượng từ 60-80 tấn rau, củ, quả/năm. Tổng doanh thu 1,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt khoảng 500 triệu đồng/năm.
Tuy bận rộn nhưng Vân Anh vẫn cân bằng được thời gian, công việc của Trung tâm và HTX. Cứ ban ngày đến cơ quan theo phong cách công sở, chiều về Vân Anh lại xỏ ủng, vác cuốc làm người nông dân. “Nhiều người khuyên tôi nên tập trung vào một việc nhưng tôi cảm thấy mình có thể làm tốt hai việc một lúc. Dẫu có chút vất vả nhưng đem lại cho tôi niềm vui, nhất là cả hai công việc đều về nông nghiệp”, Vân Anh chia sẻ.
Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Lục Yên nhận xét: Vân Anh được đào tạo bài bản về nông nghiệp, không chỉ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại cơ quan mà còn năng động, sáng tạo, chịu khó vận dụng kiến thức để thực hiện mô hình nông nghiệp sạch rất hiệu quả. Sáu không Farm của Vân Anh là điểm sáng thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi của huyện Lục Yên.
Mô hình “một gốc hai cành”
Không dừng lại ở sản xuất nông nghiệp sạch, Lục Vân Anh đang đẩy mạnh mô hình trải nghiệm, giáo dục, du lịch cho các gia đình đến tham quan, tự trồng, tự chăm sóc, thu hoạch nông sản vào dịp cuối tuần.
Anh cho biết: “Tôi đang quy hoạch để nông trại thành khu du lịch sinh thái, không chỉ cung ứng rau sạch ra thị trường mà còn để cho học sinh các trường mầm non, trường tiểu học đến tham quan trải nghiệm, học tập các môn liên quan đến sinh vật, tìm hiểu về cách làm nông nghiệp sạch”.
Tham quan mô hình nông nghiệp sạch của Lục Vân Anh, du khách có thể thoải mái chạm vào rau, củ, quả cho dù vừa mới... phun thuốc trừ sâu. Nhưng thuốc trừ sâu mà anh Vân Anh dùng là thuốc trừ sâu sinh học, được điều chế từ các loại thảo mộc như: gừng, tỏi, ớt...
Để giảm cỏ mọc, Vân Anh phủ một lớp nylon lên mặt đất, chỉ để hở gốc cây mà không phải dùng thuốc diệt cỏ. Còn bên ngoài nhà kính, Vân Anh trồng thêm 5.000m² cây cà giòn, một cây đặc sản của đất Lục Yên. Gần đây, Sáu không Farm đã triển khai trồng các loại nho với diện tích 7.000m². Anh Vân Anh chia sẻ: “Trồng thêm nho vừa giúp tăng thêm sản phẩm, đa dạng cơ cấu cây trồng vừa là một điểm nhấn để trải nghiệm du lịch, bởi nho trồng giàn rủ xuống rất đẹp”. Hiện nay, dịp cuối tuần, Sáu không Farm đón hàng chục lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm mô hình nông nghiệp sạch.
Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế - bà Đỗ Thị Thanh Thủy, HTX Sáu không Farm là mô hình tiêu biểu về sản xuất rau, củ, quả an toàn, tác động đến tư duy sản xuất nông nghiệp sạch của nông dân thị trấn Yên Thế và rất cần thiết nhân rộng trong thời gian tới.
Lục Vân Anh đã được ghi nhận với Giải thưởng Lương Định Của của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022; Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2022; Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2022; Giấy khen của Huyện đoàn Lục Yên năm 2022.
Sẻ chia bí quyết làm giàu
Tuy là “giám đốc” bận bịu tối ngày trên đồng ruộng, nhưng Lục Vân Anh vẫn rất hăng hái tham gia công tác thanh niên tại địa phương. Hiện, anh đã được kết nạp Đảng và là Phó Bí thư Chi đoàn Khuyến nông huyện Lục Yên. Với mô hình trang trại sản xuất rau sạch, trải nghiệm, giáo dục nông nghiệp, Vân Anh đã tổ chức tuyên truyền và chia sẻ kinh nghiệm về hiệu quả của mô hình tới đông đảo đoàn viên, thanh niên trong huyện cùng học hỏi và triển khai.
Sẻ chia kinh nghiệm, liên kết sản xuất, đến nay Sáu không Farm đã kết hợp cùng ba đoàn viên để mở rộng diện tích nhà màng, nhà kính lên khoảng 13.000m² tại xã Tân Lập và thị trấn Yên Thế. Anh Nguyễn Ngọc Khuyến ở thôn São, xã Tân Lập cho biết: Tôi được sự hỗ trợ của Lục Vân Anh, thậm chí Vân Anh đã “cầm tay chỉ việc”, chọn vật liệu dựng nhà màng, hạt giống, phân bón, kỹ thuật trồng... để xây dựng mô hình sản xuất rau sạch. Đến nay, tôi đã tự tin gia nhập vào mạng lưới trồng rau sạch ở Lục Yên. Mô hình sản xuất rau sạch đã giúp tôi ổn định kinh tế và hứa hẹn sẽ phát triển mạnh trong tương lai.
HTX Sáu không Farm còn tạo việc làm trực tiếp cho 25 lao động là thanh niên nông thôn với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/tháng, 10-15 lao động thời vụ, hỗ trợ 15 hộ liên kết trong sản xuất và đầu ra.
Lục Vân Anh còn có nhiều sáng kiến để tạo việc làm và hun đúc ý tưởng khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện; tổ chức các chương trình hướng nghiệp, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm làm nông nghiệp sạch... Anh Nông Thanh Sơn, Bí thư Huyện đoàn Lục Yên đánh giá: Lục Vân Anh là một cán bộ đoàn năng động, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm. Không chỉ mạnh dạn sản xuất nông nghiệp sạch, làm giàu cho bản thân trên vùng đất cằn cỗi mà anh còn kêu gọi, huy động đoàn viên, thanh niên thành lập và gia nhập HTX Sáu không Farm. Các sản phẩm nông nghiệp của anh không chỉ cung ứng cho người tiêu dùng nông sản sạch, an toàn mà còn cổ vũ phong trào thanh niên phát triển kinh tế xanh tại địa phương.