1 Bán đảo Triều Tiên lại đang nóng lên cùng cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" (UFG). Sự kiện thường niên được tổ chức lần đầu năm 1975 này được phía chủ trì khẳng định là nhằm "nâng cao khả năng đối phó các mối đe dọa". Nhưng, với CHDCND Triều Tiên, đây là màn tập dượt cho một cuộc chiến tranh chống Bình Nhưỡng. Bởi thế, UFG luôn tiềm ẩn những nguy cơ gây xáo trộn, mỗi khi nó xuất hiện.
Cuộc tập trận năm nay, Mỹ và Hàn Quốc không giấu giếm kế hoạch lần đầu đặt tình huống giả định đối phó mối đe dọa tiến công hạt nhân và sử dụng chiến lược "răn đe thích hợp". Đó là lý do khiến Triều Tiên thẳng thừng cảnh báo sẽ "đáp trả bằng một cuộc tiến công phủ đầu dữ dội nhất, vào bất cứ thời điểm nào và theo cách riêng của Bình Nhưỡng". Triều Tiên coi đó là hành động phản kháng tự vệ, chống lại những động thái khiêu khích quân sự nghiêm trọng, phá hoại hòa bình và an ninh khu vực. Thế đối đầu trở lại khiến những đề xuất đàm phán hòa giải cho các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên bị từ chối, và hứa hẹn sẽ có thêm nhiều diễn biến phức tạp.
2 Hơn một năm sau cuộc bầu cử (tháng 5-2013), chính trường Pa-ki-xtan (Pakistan) lại bị cuốn vào vòng xoáy bất ổn nghiêm trọng, xuất phát từ làn sóng đòi Thủ tướng N.Sa-ríp (N.Sharif) từ chức vì các cáo buộc gian lận bầu cử. Đảng đối lập PTI đã rút toàn bộ thành viên khỏi QH nhằm gây áp lực mạnh mẽ nhất. Cùng với đó, hàng trăm nghìn người ủng hộ phe đối lập biểu tình khắp cả nước, kéo theo bạo lực, đang đặt Chính phủ Sa-ríp trước nguy cơ lung lay, bất chấp các động thái hòa giải, chấp thuận yêu sách kiểm phiếu lại. Bất ổn chính trị leo thang đồng nghĩa với sự gia tăng lo ngại về việc an ninh vượt tầm kiểm soát, khiến một bên thứ ba có thể vào cuộc. Dư luận đang đổ dồn sự chú ý về phía quân đội. Không thể loại trừ việc lặp lại kịch bản từng nhiều lần xảy ra ở Pa-ki-xtan, bởi vào thời điểm hiện nay, nỗ lực đàm phán để chấm dứt biểu tình khó thành công, do hai bên còn quá nhiều bất đồng và không sẵn sàng nhượng bộ. Đó cũng chính là thực tế mâu thuẫn chính trị dai dẳng ở Pa-ki-xtan lâu nay.
3 Sau những thành công ban đầu của các cuộc không kích, giúp chặn đà "lan nhanh như nước lũ" của lực lượng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại I-rắc (Iraq), Mỹtuyên bố duy trì sứ mệnh dài hạn nhằm đánh bại các nhóm chiến binh Hồi giáo hiện kiểm soát những phần lãnh thổ rộng lớn ở cả I-rắc và Xy-ri (Syria). Tổng thống B.Ô-ba-ma (B.Obama) một lần nữa cảnh báo: IS là mối đe dọa nghiêm trọng cho cả khu vực Trung Đông; và dự định chủ trì một phiên họp đặc biệt của Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 9 tới để bàn việc đối phó sự gia tăng các chiến binh nước ngoài tại I-rắc và Xy-ri.
Nhà trắng ước tính, khoảng 12 nghìn tay súng nước ngoài đã gia nhập hàng ngũ IS, ngoài các công dân Mỹ và châu Âu, có cả châu Á. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng bố không chỉ ở Mỹ và phương Tây, mà cả ở những quốc gia có đông người Hồi giáo tại Đông - Nam Á, như In-đô-nê-xi-a (Indonesia) và Ma-lai-xi-a (Malaysia), những nơi mà IS từng tuyên bố là nguồn cung hữu dụng để tuyển mộ chiến binh. Mối nguy cơ tiềm ẩn mang tên IS đã nhen nhóm, đe dọa phá hỏng những nỗ lực của các chính phủ khu vực nhằm kiềm chế các hành động cực đoan suốt thời gian dài vừa qua.
4 Cuộc gặp bốn bên giữa Nga, U-crai-na (Ukraine), Đức và Pháp đã giải tỏa vướng mắc chung quanh "thị thực nhập cảnh" cho đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga - đã đậu ở khu vực biên giới hai nước nhiều ngày qua. Với sự bảo trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), U-crai-na bắt đầu kiểm tra đoàn xe Nga mà Ki-ép nghi ngờ mang theo "con ngựa thành Tơ-roa (Trojan)", tức là vũ khí hỗ trợ phe nổi dậy ở U-crai-na. Tuy nhiên, đàm phán về một lệnh ngừng bắn khẩn cấp hay giải pháp chính trị cho cuộc xung đột vẫn bế tắc. Và người dân miền đông U-crai-na vẫn thấp thỏm trong cảnh bom đạn, trong khi các bên không thể gác lại bất đồng.
Trong khi đó, thống kê cho thấy, năm 2013 là năm tồi tệ đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế, với 155 cái chết của các nhân viên cứu trợ tại các điểm nóng xung đột và khủng hoảng nhân đạo. Tám tháng đầu năm nay, cũng đã có thêm 79 người thiệt mạng. Nhân Ngày Nhân đạo thế giới (19-8), LHQ và WHO cùng lên tiếng yêu cầu mọi bên xung đột chấm dứt tiến công nhân viên cứu trợ nhân đạo, bảo vệ họ trước các nguy cơ rình rập về bạo lực và thiếu an toàn.