Hai tàu chìm giữa biển khơi
Đại tá Nguyễn Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam thông tin, đêm 16, rạng sáng 17/10, đơn vị liên tiếp nhận tin dữ dội về từ biển khơi, làm anh em không thể nào chợp mắt. “Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (sinh năm 1976, trú Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, đang hoạt động tại tọa độ 13037’N-114039’E (cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc-Đông Bắc) bất ngờ bị lốc xoáy, làm chìm tàu. Lúc này, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa-90129 TS và còn 14 ngư dân mất tích”... Khi nhận được tin này, anh em biên phòng và cả một làng chài ven biển miền trung thức trắng đêm, nghe ngóng.
Tiếp đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam lại tiếp nhận một thông tin nữa: Tầm 1 giờ sáng 17/10, tàu cá QNa-90927 TS do ông Trần Công Trường (sinh năm 1981 trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành làm thuyền trưởng) đang hoạt động tại tọa độ 13032’N-113027’E (cách bờ biển thành phố Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc) cũng bất ngờ bị sóng đánh chìm, làm 39 thuyền viên đi trên tàu này rơi xuống biển. Rất may, lúc này, tàu cá QNa-91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã kịp thời cứu vớt được 38 thuyền viên; riêng ngư dân Nguyễn Duy Định (sinh năm 1960, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) đi trên tàu cá QNa-90927 TS bị sóng cuốn mất tích. Tàu cá QNa-90927 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Kỳ Hà) ngày 5/10, hành nghề câu mực, trên tàu có 39 lao động.
Khi nhận được tin báo các tàu bị chìm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Kỳ Hà khẩn trương liên lạc với các tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu chìm để nắm tình hình và huy động các tàu cá cùng ngư dân đánh bắt gần đó tham gia cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích; đồng thời đề nghị Vùng 4 Hải quân và Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị mất tích trên biển.
“Chính quyền địa phương chia sẻ mất mát, đau thương với các gia đình có người thân tử vong, mất tích; đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội chung tay giúp sức, hỗ trợ gia đình các ngư dân gặp nạn sớm vượt qua nỗi đau mất mát, ổn định cuộc sống; tiếp tục vươn khơi, bám biển nhằm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ biển đảo quê hương”, ông Ngô Đức An bày tỏ.
Nỗi đau cuộn lên ở làng chài
Ngay trong sáng 17/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương (đóng tại Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà) do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh làm Trưởng ban; đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn ngư dân bị mất tích trên biển. Trong khi chờ lực lượng cứu hộ, cứu nạn từ đất liền, trong sáng 17/10, ngư dân trên các tàu cá hoạt động gần đó đã cứu vớt thêm được 2 ngư dân mất tích, nâng tổng số nạn nhân trên hai tàu cá được cứu vớt lên 80 người, còn 13 người đang mất tích trên biển. Tuy nhiên, do sức yếu, hai ngư dân này đã không qua khỏi.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, để kịp thời cứu nạn các ngư dân bị mất tích, các cơ quan chức năng đã huy động tàu cảnh sát biển số hiệu 8002 của Vùng Cảnh sát biển 2 và ba tàu (467, 471 và 735) của hải quân tức tốc ra hiện trường cùng bảy tàu cá ngư dân tỉnh Quảng Nam đang hoạt động gần khu vực hai tàu bị nạn để hỗ trợ, tìm kiếm 13 ngư dân đang còn mất tích trên biển; đồng thời tiếp nhận, đưa ngư dân gặp nạn vào bờ. Đến chiều 20/10, tàu hải quân đã đưa 78 thuyền viên cùng hai thi thể ngư dân xấu số vào bờ và bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.
Khác với những chuyến biển trước đây, lần này, các thuyền viên trên hai tàu cá: QNa-90129 TS và QNa-90927 về sớm hơn dự định. Đáng buồn là khi ra khơi, hai tàu cá này có đến 93 người; giờ chỉ có 78 người về đoàn tụ với gia đình, người thân; hai người không may mắn tử vong sau khi tìm được và 13 người còn nằm lại ngoài biển khơi để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình, người thân.
![]() |
| Thuyền trưởng Lương Văn Viên nghẹn ngào khi còn nhiều ngư dân đi cùng tàu mất tích. |
Thuyền trưởng tàu cá QNa-90129 TS Lương Văn Viên bước lên bờ, giọng trầm buồn: Tối 16/10, trời mưa nhỏ, bất ngờ lốc ập đến, làm tàu cá chúng tôi lật nghiêng, hàng chục người rơi xuống biển trong đêm tối mịt mùng. Khi sự cố xảy ra, ông Viên đang thức và chỉ kịp thông báo cho anh em các tàu trong cùng ngư trường biết rồi thoát ra khỏi tàu. Lúc này, thấy mấy cái thúng tròn lật ngửa, anh em kịp bám vào đó, rồi đi cứu vớt các ngư dân khác đang gào thét trong đêm tối.
Sau đó, đếm lại trên các thúng này chỉ có 40 anh em, còn thiếu 14 người. Và đến sáng 17/10, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới cứu vớt thêm được hai ngư dân nữa. Đó là các anh: Đỗ Văn Hải và Đặng Minh Vương, nhưng do đuối sức không qua khỏi. “Khi ra khơi, trên tàu có 54 anh em, giờ chỉ có 40 người được đoàn tụ, hai người về cõi vĩnh hằng và còn 12 người đi cùng tàu với tôi, giờ vẫn chưa tìm thấy”, ông Viên nghẹn ngào.
Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Ngô Đức An cho biết, cùng với việc đưa các thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn, tại hiện trường lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Bộ Quốc phòng vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhưng trong những ngày qua vẫn chưa tìm thấy thêm ngư dân nào. Hiện còn 13 nạn nhân đang mất tích (gồm 12 ngư dân của tàu QNa-90129 TS và một ngư dân của tàu QNa-90927). Thể theo nguyện vọng gia đình của 13 nạn nhân còn đang mất tích, chính quyền địa phương đề xuất các cơ quan chức năng hỗ trợ, kéo dài thời gian tìm kiếm cứu nạn các ngư dân của hai tàu bị chìm đang còn mất tích đến hết ngày 22/10.
