Robot giải đố rubik siêu nhanh

Mới đây, Ben Katz và Jared Di Carlo, hai sinh viên của Học viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã cho ra mắt robot thông minh mới mang tên Rubik’s Contraption, có khả năng giải khối vuông rubik trong 0,38 giây.

Robot giải đố rubik siêu nhanh. Ảnh: GIGAZINE
Robot giải đố rubik siêu nhanh. Ảnh: GIGAZINE

Tháng 10-2017, một người chơi rubik chuyên nghiệp Hàn Quốc tên SeungBeom Cho đã giải xong khối rubik sau 4,59 giây, phá kỷ lục cá nhân trước đó là 6,54 giây. Từ đó có thể thấy, thời gian giải rubik của những robot như Rubik’s Contraption đã vượt xa thành tích của con người trong một trò chơi trí tuệ.

Phát minh này còn phá vỡ kỷ lục thế giới hiện tại là 0,637 giây do robot Sub1 Reloaded, phát minh của kỹ sư người Đức Albert Beer thiết lập. “Thiết bị này thậm chí còn có thể điều chỉnh để hoàn thành khối lập phương nhanh hơn nữa. Tất cả các robot giải đố rubik trước đây đều sử dụng các động cơ đã lỗi thời và chúng tôi đã làm tốt hơn khi sử dụng động cơ mới”, Ben Katz và Jared Di Carlo cho biết.

Về phần cứng của Rubik’s Contraption, Ben và Jared đã sử dụng các động cơ ServoDisc của công ty cơ khí Kollmorgen (Mỹ), có khả năng tăng tốc nhanh chóng nhờ động cơ xoay 1.000 vòng/ phút. Những linh kiện còn lại của robot đều rất phổ biến và rẻ tiền, thí dụ như webcam Playstation 3 Eye của hãng Sony (Nhật Bản) có tốc độ 187 khung hình/giây với giá khoảng 7 USD.

Ngoài ra, Ben và Jared đã sử dụng phần mềm OpenCV để nhận diện mầu sắc và thực hiện thuật toán. Phần mềm xác định tất cả các mầu sắc, xây dựng một mô tả của khối lập phương rồi sử dụng các thuật toán để tìm kiếm phương án giải nhanh nhất và truyền lệnh cho các động cơ xoay rubik. Thời gian giải đố của robot tổng cộng là 0,38 giây, bao gồm các công đoạn như: webcam chụp hình khối rubik, phát hiện mầu sắc, tìm kiếm giải pháp hợp lý và xoay các mặt của khối lập phương.

Mặc dù thành tích của Rubik’s Contraption chưa được các chuyên gia của tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness chính thức công nhận nhưng nhóm sinh viên trẻ của Học viện Công nghệ Massachusetts khẳng định ưu tiên hiện tại của nhóm là tối ưu hóa động cơ nhanh hơn, nhằm rút ngắn thành tích giải rubik của chính robot này. Có thể nói, những thách thức giải đố rubik bằng robot công nghệ cao như vậy vừa là động lực thúc đẩy, vừa đem lại cơ hội thử sức cho những tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ cao.