Dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Dự án đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sớm xây khu tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao đi qua Lâm Đồng

Để sớm có mặt bằng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam đoạn đi qua địa bàn, tỉnh Lâm Đồng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư. Khu tái định cư hoàn thành sẽ giúp những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án sớm ổn định cuộc sống.

Đường sắt tốc độ cao sẽ có các ga phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Hơn 439 tỷ đồng tái định cư gần 1.000 hộ

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng dài 156,5km với hai nhà ga gồm: Ga Phan Rí thuộc xã Bắc Bình và Ga Phan Thiết thuộc phường Bình Thuận và bốn trạm bảo dưỡng gồm xã Bắc Bình, xã Hồng Sơn, phường Bình Thuận, xã Tân Lập.

ndo_br_img-2540.jpg
Khu tái định cư xã Hàm Kiệm vừa mới được khởi động vào tháng 8.

Phạm vi dự án đi qua địa bàn của 18 xã, phường gồm: Tuy Phong, Vĩnh Hảo, Liên Hương, Phan Rí Cửa, Bắc Bình, Hồng Thái, Hòa Thắng, Lương Sơn, Sông Lũy, Hồng Sơn, Hàm Thuận, Hàm Liêm, Bình Thuận, Tuyên Quang, Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, Tân Lập, Tân Minh.

Để phục vụ cho dự án đường sắt tốc độ cao cần giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 1.046ha; tổng số hộ gia đình bị ảnh hưởng là 2.476 hộ và 36 tổ chức; số hộ dự kiến tái định cư 952 hộ. Do đó, tỉnh đang triển khai xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng dự án đường sắt tốc độ cao đi ngang qua.

Phương án tái định cư cho 952 hộ: 140 hộ tái định cư vào quỹ đất hiện có của xã, còn lại 812 hộ xây dựng mới tám khu tái định cư tại tám phường, xã: Tuy Phong, Bắc Bình, Lương Sơn, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Kiệm, Tân Lập và Bình Thuận.

ndo_bl_img-4026-9759.jpg
Ủy ban nhân dân tỉnh họp triển khai, đẩy nhanh tiến độ dự án vào ngày 23/9.

Khu tái định cư có tám khu, với tổng diện tích 27,684ha, quy mô 1.001 lô đất, tổng mức đầu tư khoảng 439 tỷ đồng, đáp ứng cho nhu cầu tái định cư 812 lô.

Cụ thể, xã Tuy Phong có diện tích 2,36ha, tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng với có 60 lô; xã Bắc Bình có diện tích 3,33ha, tổng mức đầu tư 55 tỷ đồng với 129 lô; xã Lương Sơn với diện tích hơn 4ha, tổng mức đầu tư 64 tỷ đồng với 104 lô; xã Hàm Liêm có diện tích hơn 4,9ha, tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng với 191 lô; xã Hồng Sơn có diện tích hơn 4,9ha, tổng mức đầu tư 77 tỷ đồng với 202 lô; phường Bình Thuận có diện tích hơn 2,7ha, tổng mức đầu tư 63 tỷ đồng với 116 lô; xã Tân Lập có diện tích gần 2ha, tổng mức đầu tư hơn 48 tỷ đồng với 70 lô; xã Hàm Kiệm có diện tích 3,3ha, tổng mức đầu tư 37 tỷ đồng với 129 lô.

Theo ông Nguyễn Đức Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Khu tái định cư Lương Sơn, Bắc Bình, Bình Thuận, Hàm Kiệm, Tân Lập dự kiến khởi công ngày 9/11/2025 và hoàn thành công trình ngày 30/4/2026. Khu tái định cư Hồng Sơn, Hàm Liêm, Lương Sơn dự kiến khởi công ngày 30/11/2025 và hoàn thành công trình ngày 30/5/2026.

Khẩn trương hoàn thành sớm

Để đẩy nhanh tiến độ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Đức Minh Tiến đề nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, trung tâm liên quan và các phường, xã sớm triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam và phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng tại các ga đường sắt tốc độ cao. Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, báo cáo tiến độ thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

ndo_br_img-4031-6306.jpg
Các địa phương báo cáo tiến độ dự án khu tái định cư.

Đối với việc xây dựng các khu tái định cư, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực nơi có các khu tái định cư cung cấp thông tin về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho đơn vị tư vấn làm cơ sở xác định giá đất cụ thể.

Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương giải quyết rút ngắn thời gian thực hiện đối với các hồ sơ về thẩm định dự án, phê duyệt dự án, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và các hồ sơ có liên quan của các khu tái định cư khi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trình.

Để tiến độ dự án đúng tiến độ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án của các khu tái định cư Lương Sơn, Hồng Sơn, Hàm Liêm, Hàm Kiệm, Tân Lập và Bình Thuận, để trình Sở Xây dựng thẩm định.

Cùng với đó, Ban đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của các khu tái định cư; khẩn trương thực hiện các thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng gói thầu thi công xây dựng và các gói thầu tư vấn, phí tư vấn có liên quan và bàn giao mặt bằng để khởi công xây dựng.

ndo_br_img-2532-9850.jpg
Lễ động thổ khu tái định cư xã Hàm Kiệm.

Đồng thời, Ban phối hợp Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 và các phường, xã thực hiện các công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Các phường, xã được bố trí xây dựng khu tái định cư, gấp rút thông báo thu hồi đất các hộ có liên quan; đồng thời lựa chọn, ký hợp đồng các đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể làm cơ sở thực hiện giá đất bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bên cạnh đó, các địa phương ký xác nhận trích lục bản đồ địa chính vị trí khu đất thu hồi; cập nhật, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất phục vụ dự án.

Khu tái định cư sớm hoàn thành sẽ phục vụ các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án đường sắt cao tốc độ cao, góp phần giải phóng mặt bằng tổng quỹ đất trong vùng dự án, phục vụ khởi công xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo lộ trình của Chính phủ đề ra. Đường sắt tốc độ cao đi qua góp phần phát triển kinh tế-xã hội của người dân địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.