Khu neo đậu tránh trú bão.
Khu neo đậu tránh trú bão.

Phát triển hạ tầng đặc khu Phú Quý

Nhờ cơ sở hạ tầng trên đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) được đầu tư, nâng cấp mà người dân đã phát triển du lịch, thu hút nhiều nhà đầu tư. Để đảo Phú Quý phát triển, tỉnh đã và đang chú trọng đầu tư thêm cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Kinh tế phát triển

Từ sau khi có tàu cao tốc đã rút ngắn thời gian từ đất liền sang đảo Phú Quý chỉ còn khoảng 3 tiếng thay vì trước kia phải đi 6-7 tiếng. Cũng chính từ đó, du lịch trên đảo phát triển “đột phá”. Từ khách du lịch đến đảo chỉ đếm trên đầu ngón tay; thì hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt khách đến đảo.

Năm 2023, Phú Quý đón hơn 165.000 lượt khách; năm 2024 đón hơn 400.000 lượt khách. Nhiều nhà đầu tư cũng đến đảo xây dựng cơ sở lưu trú. Đơn cử, năm 2019, đảo chỉ có chín homestay; thì đến nay đã có 60 khách sạn, 100 homestay và nhà nghỉ với công suất khoảng 1.000 phòng.

ndo_bl_img-6753-1789.jpg
Ngành điện trên đảo lắp thêm năng lượng mặt trời để đáp ứng đủ nhu cầu người dân.

Đến nay, đảo có hai nhà máy nước với lưu lượng khai thác khoảng 1.200m3/ngày và năm giếng khai thác từ 60-180m3/ngày. Đảo có nhà máy điện diesel với công suất 10MW; nhà máy điện gió với công suất 6MW; hệ thống điện mặt trời với công suất 732kWp/683kWac.

Ngư dân Huỳnh Văn Vỹ phấn khởi cho hay, từ khi có khu neo đậu tránh trú bão thì ngư dân an tâm hơn trong việc khai thác thủy hải sản. Trước kia, mùa mưa bão, ngư dân phải thuê xe chở tàu lên đất liền, dùng dây cột lại để khỏi hư hỏng khi bão vào. Hiện nay, ngư dân vào khu neo đậu tránh trú bão đậu rất bảo đảm an toàn, góp phần phát triển nghề cá.

ndo_br_img-6869-1935.jpg
Nhà máy điện gió với công suất 6MW.

Đặc biệt, Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá với quy mô neo đậu 1.000 chiếc/600CV để cho ngư dân các tỉnh hoạt động khai thác hải sản ngư trường Nam Trung Bộ, Trường Sa, DK1 vào neo đậu, tránh trú bão an toàn; giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản và phương tiện hoạt động nghề cá; góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia.

Cuối năm 2020, Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 phát huy hiệu quả ngăn cát, chắn sóng tạo được diện tích khu nước rộng 55ha cho tàu ra vào, neo đậu an toàn, đáp ứng đủ chỗ cho tàu vào neo đậu khoảng 50% công suất thiết kế.

ndo_bl_img-1042-8808.jpg
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra dự án Khu neo đậu tránh trú bão.

Khu neo đậu tránh trú bão giai đoạn 2 đã hoàn thành nạo vét vũng neo tàu, nạo vét luồng chạy tàu; kè bảo vệ bờ, kết hợp bến cập tàu; hệ thống phao neo, phao báo hiệu luồng; san lấp mặt bằng và các công trình hạ tầng thiết yếu khu neo đậu trên bờ. Dự án sẽ khánh thành trong tháng 10 này.

Đầu tư thêm nhiều dự án

Nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý Lê Hồng Lợi cho biết, đảo có dự án xây dựng các hồ chứa nước ngọt và nâng cấp, cải tạo hệ thống cấp nước ngọt với tổng mức đầu tư 354 tỷ đồng, bảo đảm sử dụng nguồn nước được sử dụng bền vững, lâu dài. Trong trường hợp hạn hán thiếu nước có đủ nguồn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của nhân dân trên đảo.

Dự án được tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, xây dựng mới ba hồ chứa nước ngọt có tổng dung tích là 125.000m3 gồm: đầu tư một nhà máy xử lý nước, hệ thống thoát nước chống ngập của hồ, trạm bơm cấp 1, tuyến ống cấp nước thô, tuyến ống cấp nước sạch. Hiện nay, dự án đang cập nhật trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. Dự kiến cuối năm 2025, ngành điện sẽ hoàn thành dự án Nâng công suất Nhà máy Điện Phú Quý, tăng thêm 2.200kW.

ndo_br_img-1057-7240.jpg
Khu neo đậu tránh trú bão giai đoạn 2 đã hoàn thành.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, sau khi giai đoạn 2, Khu neo đậu tránh trú bão chỉ bảo đảm cho 600 tàu vào neo đậu an toàn khi có bão, chưa có các hạng mục hạ tầng thiết yếu cảng cá và một số hạng mục hạ tầng thiết yếu khu neo đậu theo quy định.

Do đó, cần phải tiếp tục đầu tư các hạng mục thuộc Cảng cá Triều Dương gồm: nhà tập kết, phân loại sản phẩm thủy sản, nhà xưởng, nhà kho chuyên dụng; hệ thống nhà ở lưu trú cho ngư dân khi tàu vào neo đậu, nhà căng tin, nhà để xe, nhà y tế, bãi sửa chữa ngư lưới cụ; đường bãi nội bộ; hệ thống cấp điện, chiếu sáng, hệ thống cấp nước ngọt, thoát nước, đài nước; hệ thống thông tin liên lạc chuyên dùng, trang thiết bị bốc dỡ hàng hóa; hệ thống phòng cháy chữa cháy, nhà lưu trú,…

Dự án sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng; đã đề xuất xây dựng vào giai đoạn trung hạn 2026-2030 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

ndo_bl_img-1142-5029.jpg
Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lâm Đồng kiểm tra Dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía bắc.

Theo Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quý, đảo sắp triển khai Dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía bắc được phê duyệt, tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2025-2028. Kè đầu tư xây dựng 2 đoạn có tổng chiều dài khoảng 1.900m. Trên tuyến kè bố trí hệ thống tiêu nước, đường quản lý trên đỉnh kè, đường kết nối hệ thống giao thông trong khu vực, bậc lên xuống mái kè và các hạng mục phụ trợ khác, diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 9ha.

Dự án hoàn thành sẽ ngăn chặn tình trạng xâm thực gây sạt lở bờ biển, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân; bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, di tích văn hóa, lịch sử khu vực bờ biển, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân trong khu vực, cải tạo cảnh quan môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.