Dự án công viên Hùng Vương sinh thái, ngập mặn.
Dự án công viên Hùng Vương sinh thái, ngập mặn.

Ô nhiễm bao quanh dự án công viên sinh thái tại Lâm Đồng

Dự án công viên Hùng Vương sinh thái, ngập mặn khu vực ven biển tỉnh Lâm Đồng góp phần cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế-xã hội. Do dự án chậm triển khai, chung quanh khu vực này xuất hiện đã nhiều rác thải, mùi hôi thối nồng nặc gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải, mùi hôi tràn ngập dự án

­Dự án công viên Hùng Vương (phường Phú Thủy) có diện tích hơn 30ha, với các hạng mục: công trình vọng cảnh, quảng trường, nhà quản lý, sân khấu ngoài trời, khu vực cắm trại, chòi nghỉ chân-nhà vệ sinh công cộng, cây xanh mặt nước bảo vệ-cải tạo, đường đi bộ trên cao và dưới thấp, cây xanh cách ly-kè gia cố mái kênh; bến thuyền,…

Bên cạnh đó, dự án đầu tư các hạng mục phụ trợ: hệ thống xử lý nước thải; hệ thống điện trung, hạ thế và trạm biến áp; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc và các hạng mục phụ trợ khác,…

Ngoài ra, dự án còn mở rộng đường Tôn Thất Tùng; đường bao công viên kết hợp đường dạo ven sông; cải tạo đường Lê Đại Hành; bãi đỗ xe; cửa van điều tiết.

ndo_br_img-3438-6139.jpg
Dự án này sát cửa biển, với không khí trong lành.

Ông Phan Đức Thanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết, ngày 30/6, Ban đã phê duyệt các nội dung công việc liên quan đến giai đoạn chuẩn bị đầu tư như thiết kế, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu,… để tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư. Hiện nay, Ban đã lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Trong quý I/2026 triển khai thi công công trình với mức đầu tư 498 tỷ đồng.

Ghi nhận tại dự án, ngay khi cách công viên khoảng 50 mét nhưng chung tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Khi đến gần dự án, rác thải từ công nghiệp cho đến nông nghiệp như chai thủy tinh, nệm, thực phẩm, mùi khai của nước tiểu,… nằm tràn lan khắp tuyến đường chung quanh dự án. Nhiều vị trí bãi rác còn khói bốc lên âm ỉ do mới được đốt xong.

Nhiều người dân gần dự án bức xúc, trước đó, dự án này được quy hoạch xây dựng nhà ở. Để giữ được khu rừng sinh thái, ngập mặn, dự án chuyển thành công viên sinh thái. Ban đầu, người dân rất phấn khởi vui mừng tương lai sẽ có công viên xanh giữa lòng thành phố, cũng là nơi vui chơi, tập thể dục.

Tuy nhiên, từ khi chuyển đổi công năng, dự án bắt đầu trở thành bãi rác công cộng gây ô nhiễm môi trường. Nhiều lúc, mùi hôi khó chịu bay vào nhà, nên người dân phải ra dọn và đốt rác. Thậm chí, nhiều người còn vứt rác xuống những hồ nước trong rừng ngập mặn. Nhiều con đường mòn đi bên trong dự án cũng trở thành nơi “cư ngụ” cho người vô gia cư hoặc tiềm ẩn đối tượng sử dụng chất kích thích.

ndo_bl_img-3445-5834.jpg
Chung quanh dự án trở thành bãi rác công cộng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, quy hoạch chi tiết đã được được phê duyệt, tuy nhiên đến nay chưa được bố trí kinh phí để thanh toán chi phí lập quy hoạch. Cùng với đó, địa phương chưa thực hiện được công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ban đề nghị Sở Tài chính xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thanh toán chi phí lập quy hoạch cho đơn vị tư vấn.

Song song đó, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp, hỗ trợ công tác đền bù, vận động tuyên truyền người dân và quản lý chặt quỹ đất đã thực hiện xong công tác đền bù, tránh tình trạng tái lấn chiếm.

ndo_br_img-3444-5883.jpg
Đủ thứ loại rác chung quanh dự án.

Khẩn trương thực hiện sớm

Dự án công viên Hùng Vương đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương từ năm 2019. Dự án là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh cho biết, người dân tại khu vực đặt nhiều kỳ vọng và mong muốn dự án sớm triển khai, đi vào hoạt động, góp phần cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Do đó, tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, các sở, ngành, địa phương liên quan cần quyết liệt, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh triển khai các công việc được giao theo tiến độ đã đề ra.

ndo_br_img-3447-5201.jpg
Nhiều bãi rác chất cao nên người dân phải đốt.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 khẩn trương triển khai các công việc theo tiến độ đã xác định, quá trình triển khai cần chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế tình trạng văn bản qua lại nhiều lần ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Phấn đấu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Dự án vào đầu tháng 10/2025, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng vào dịp chào mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2026).

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh đề nghị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Sở Tài chính để khẩn trương cung cấp thông tin liên quan, hoàn thành bố trí kinh phí thanh toán chi phí lập quy hoạch cho đơn vị tư vấn theo đúng quy định. Cùng với đó, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 1 khẩn trương tiến hành bóc tách phần diện tích 30ha để tiến hành phân loại, đánh giá cụ thể hiện trạng của từng hồ sơ giải phóng mặt bằng trong phần diện tích này.

6a19a078e89a63c43a8b-6721.jpg
Dự án nằm góp góp phần cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính quan tâm, hỗ trợ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 hoàn thành thanh toán chi phí lập quy hoạch cho đơn vị tư vấn theo đúng quy định. Sở Xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền tiến hành thẩm định hồ sơ thiết kế dự án theo quy định. Ủy ban nhân dân phường Phú Thủy phối hợp, hỗ trợ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của người dân; quản lý chặt quỹ đất đã thực hiện xong công tác đền bù, tránh tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.