“Nóng” câu chuyện cung ứng vật liệu cho các dự án hạ tầng trọng điểm

Trong bối cảnh nước ta đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đột phá về kết cấu hạ tầng với kỳ vọng tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, cơn “bão giá” vật liệu và những vướng mắc về khan hiếm nguồn cung đang là “bài toán” hóc búa đối với các đơn vị, nhà thầu thi công các dự án, công trình hạ tầng trọng điểm.

Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối 3 trục giao thông trọng điểm: tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Bến Lức-Long Thành và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
Nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối 3 trục giao thông trọng điểm: tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, Bến Lức-Long Thành và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Nếu không có giải pháp căn cơ tháo gỡ, đây sẽ là rào cản lớn, kìm hãm tiến độ thi công các dự án. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của ngành xây dựng mà còn là vấn đề “nóng” tác động trực tiếp đến hiệu quả đầu tư công, năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế và an sinh xã hội.

Áp lực kép và “khoảng trống” quản lý

Cuối tháng 2/2026, những biến động địa chính trị và xung đột quân sự khu vực Trung Đông đã tác động mạnh đến thị trường năng lượng toàn cầu. Diễn biến này nhanh chóng lan sang toàn bộ chuỗi cung ứng vật liệu xây dựng, tạo sức ép lớn lên chi phí đầu vào của các dự án hạ tầng giao thông.

Ghi nhận từ tháng 3/2026, giá vật liệu đã tăng bất thường so với mức công bố chính thức. Đơn cử như đá bê tông 1x2 có mức chênh lệch khoảng 270.000 đồng/m³; giá thép tăng khoảng 350-600.000 đồng/tấn, hiện dao động quanh mức 16,2 triệu đồng/tấn. Giá đá tăng khoảng 10-15%, đang ở mức 280-650 nghìn đồng/m3, giá cát cũng ghi nhận mức tăng mạnh do chi phí vận chuyển tăng cao.

Không chỉ do yếu tố thị trường, theo phản ánh từ nhiều doanh nghiệp, tại một số địa phương, đặc biệt ở khu vực phía nam, đang xuất hiện tình trạng phân phối qua trung gian, khiến giá vật liệu bị đẩy lên cao bất thường. Nhiều mỏ không bán trực tiếp cho nhà thầu mà thông qua các đơn vị trung gian, khiến giá bị đẩy lên 1,3-1,5 lần so với giá niêm yết.

ndo_br_gen-h-z7658980471681-148d9231439aceeb93e27fd42bfd5b8a-400.jpg
Công trường thi công dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành (do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam-VEC làm chủ đầu tư).

Đây được coi là hành vi “lách” quy định, bởi trên giấy tờ, chủ mỏ không trực tiếp bán vượt giá trần, còn đơn vị trung gian không bị ràng buộc bởi khung giá. Việc phân phối qua trung gian đã làm “méo mó” thị trường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ thất thu ngân sách, vì khi giao dịch qua nhiều tầng nấc trung gian, mỗi nấc sẽ bị đẩy lên mức giá cao hơn, khiến vật liệu đến tay nhà thầu thi công có giá cao hơn rất nhiều so với giá khai báo tại mỏ, cơ sở tính thuế tài nguyên không còn phản ánh đúng giá trị thực.

Bên cạnh những yếu tố trên, việc chậm công bố chỉ số giá xây dựng tại nhiều địa phương cũng đang trở thành “điểm nghẽn” lớn đối với các nhà thầu thi công. Theo thông tin từ Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), đến cuối tháng 3, chỉ số giá xây dựng quý I/2026 của Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai vẫn chưa được ban hành, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thanh toán, điều chỉnh hợp đồng. Khi thiếu cơ sở pháp lý để cập nhật chi phí, các nhà thầu buộc phải “gánh” phần chênh lệch, làm gia tăng áp lực tài chính.

Không dừng lại ở áp lực chi phí trước mắt, giá vật liệu tăng cao và biến động kéo dài còn làm phát sinh hệ lụy lớn hơn là đẩy tổng mức đầu tư các dự án lên cao, kéo theo nhu cầu bổ sung vốn và gia tăng áp lực lên ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, cần khẳng định rằng, tài nguyên khoáng sản là tài sản công, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện quản lý. Vì vậy, mọi biến động bất hợp lý về giá vật liệu, nếu không được kiểm soát, cuối cùng người dân vẫn là người phải gánh chịu thông qua thuế, phí và chi phí xã hội gia tăng.

ndo_br_gen-h-z7658980493805-4ef94a3ef994081857d2fc4d44a95d9f-2418.jpg
Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành tuy triển khai trong điều kiện cấp bách, song việc tiếp cận nguồn vật liệu vẫn gặp nhiều khó khăn, kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm.

Một bất cập đáng chú ý là cơ chế tiếp cận vật liệu còn mang tính “xin-cho”, khi nhiều chủ đầu tư, nhà thầu phải tìm đến các địa phương để xin cấp mỏ hoặc phân bổ nguồn vật liệu. Điều này không chỉ làm gián đoạn tiến độ mà còn tạo ra sự thiếu minh bạch, thiếu bình đẳng trong tiếp cận tài nguyên. Thực tế cho thấy, ngay cả với các dự án triển khai trong điều kiện cấp bách như dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, việc tiếp cận nguồn vật liệu vẫn gặp nhiều khó khăn, kéo dài nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngăn chặn thao túng, bảo đảm nguồn cung vật liệu

Trong bối cảnh nguồn vật liệu tại chỗ không đáp ứng nhu cầu, Bộ Xây dựng và nhiều địa phương đã không ít lần ra văn bản gửi các tỉnh, thành phố khác để đề nghị hỗ trợ, xem xét phân khai nguồn cát, đá,… phục vụ các công trình trọng điểm. Tuy nhiên, việc phải phụ thuộc vào cơ chế “đi xin” nguồn vật liệu đã cho thấy sự bị động trong công tác quy hoạch, phân bổ tài nguyên và bảo đảm nguồn cung tại nhiều địa phương. Thực tế, tại nhiều dự án quy mô lớn, các nhà đầu tư, nhà thầu vẫn phải liên tục “cầu cứu” cơ quan quản lý để có vật liệu thi công, nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Nhà nước.

Bên cạnh đó, tình trạng giá bán thực tế cao hơn giá công bố cũng đặt ra yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát thị trường. Nếu không có cơ chế kiểm soát hiệu quả và chế tài đủ mạnh, những “khoảng trống” trong quản lý sẽ tiếp tục bị lợi dụng, tạo điều kiện cho các hành vi đầu cơ, thao túng giá và làm méo mó thị trường vật liệu xây dựng.

gen-h-z7658980493814-4db54e36e8d0eb87e96519e594e87f8d-9553.jpg
Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm.

Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện số 25/CĐ-TTg, yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các dự án giao thông trọng điểm, đồng thời bình ổn thị trường vật liệu xây dựng. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải coi việc tháo gỡ vướng mắc về vật liệu và giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Theo đó, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long phải ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm.

Về giá vật liệu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường, rà soát và chấn chỉnh việc công bố giá vật liệu, nhân công, máy thi công, chỉ số giá xây dựng theo đúng quy định,… Bộ Công an và Bộ Công thương được giao tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi thao túng thị trường, găm hàng, thổi giá, đầu cơ trục lợi và kinh doanh vật liệu xây dựng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Bộ Tài chính theo dõi, kiểm soát các yếu tố đầu vào, đánh giá tác động của biến động giá đến tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện dự án.

Về mỏ và nguồn cung vật liệu, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; sớm hoàn thành điều chỉnh quy hoạch khoáng sản, phối hợp đẩy nhanh thủ tục cấp phép và nâng công suất mỏ theo cơ chế đặc thù. Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về vật liệu, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn cung và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Trong bối cảnh chi phí đầu vào còn biến động và nguồn cung chưa ổn định, thị trường vật liệu xây dựng rơi vào thế giá tăng nhưng khó mua, buộc nhiều doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch, giãn tiến độ hoặc hoãn đầu tư. Lúc này rất cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các bộ, ngành và địa phương để các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia giữ đúng nhịp tiến độ, đồng thời bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực tài nguyên-ngân sách, tránh để chi phí đầu tư bị đội lên bất hợp lý.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa)

Ngân sách nhà nước giảm thu 7.200 tỷ đồng/tháng: Trợ lực từ chính sách thuế xăng, dầu

Mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt áp dụng theo Quyết định số 482/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, sẽ làm giảm thu ngân sách nhà nước bình quân khoảng 7.200 tỷ đồng/tháng. Đây là khoản tiền quan trọng nhằm hỗ trợ người dân và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa: Kitco.com

Sáng 27/3, giá bạc tiếp đà giảm sâu

Sáng 27/3, giá bạc thế giới tiếp đà giảm, giao dịch quanh mức 68,363 USD/ounce trước áp lực từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và chỉ số USD mạnh lên làm suy giảm nhu cầu trú ẩn đối với kim loại quý. Cùng chiều với thị trường thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm ở cả hai chiều mua-bán.

(Ảnh minh họa)

Ba kịch bản về tác động của xung đột tại Trung Đông đến tăng trưởng và lạm phát tại châu Á và Thái Bình Dương

Theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), xung đột tại Trung Đông có thể khiến tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á và Thái Bình Dương đang phát triển giảm tới 1,3 điểm phần trăm trong giai đoạn 2026-2027 và làm tăng lạm phát thêm 3,2 điểm phần trăm nếu gián đoạn trên thị trường năng lượng kéo dài hơn một năm.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mô hình thân thiện với môi trường. (Ảnh: KHÁNH TRÌNH)

Giúp doanh nghiệp bứt phá trong chuyển đổi xanh

Với những biến động khó lường về kinh tế, địa chính trị trên toàn cầu, yêu cầu chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh và bền vững không còn là lựa chọn dài hạn mà đã trở thành đòi hỏi cấp bách đối với nền kinh tế Việt Nam.

[Infographic] Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index về mức 1.644,63 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên

[Infographic] Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index về mức 1.644,63 điểm, dưới vùng giá trung bình 200 phiên

Sau hai phiên phục hồi khá tích cực, thị trường đã chịu áp lực điều chỉnh trở lại. Kết phiên giao dịch ngày 26/3, VN-Index giảm 13,56 điểm (- 0,82%) về mức 1.644,63 điểm, giao dịch dưới vùng giá trung bình 200 phiên. Thanh khoản thị trường giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HoSE giảm 19,5% so với phiên trước.

Chị Trần Thị Hậu đang giới thiệu sản phẩm chả dam OCOP cho khách hàng.

Người phụ nữ xứ Nghệ với hành trình đánh thức “hồn quê” từ món chả dam OCOP

Từ món ăn dân dã từng gắn với những năm tháng khó khăn, chị Trần Thị Hậu ở xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã kiên trì khôi phục chả dam (cua đồng), nâng tầm thành sản phẩm OCOP 3 sao. Hành trình ấy không chỉ đánh thức một hương vị đang dần mai một, mà còn mở ra sinh kế và góp phần định hình thương hiệu ẩm thực địa phương.

Hầm đường bộ Bình Đê, công trình hầm cấp đặc biệt, có quy mô lớn nhất trên tuyến cao tốc bắc-nam giai đoạn II (2021-2025) dài 3.200m, đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn.

Hơn 200km đường cao tốc xây xong vẫn “nằm chờ” ngày khai thác

Sau chuyến thị sát tuyến cao tốc bắc-nam từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đưa các đoạn tuyến vào khai thác. Tuy nhiên, gần một tháng trôi qua, đến nay hơn 200km đường cao tốc vẫn chưa thể vận hành, khiến nguồn ngân sách hàng trăm nghìn tỷ đồng ngân sách tiếp tục “đóng băng”.

Ngư dân quét mã QR “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU” tại cảng cá Tiên Châu.

Ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống IUU”

Ngày 26/3, tại cảng cá Tiên Châu, Đồn Biên phòng An Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) phối hợp Ban Chấp hành Đoàn xã Tuy An Đông tổ chức ra mắt công trình Thanh niên “Bảng mã QR phổ biến, tuyên truyền các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU)”.

Nhân lực bán dẫn: Bài học từ Đức và khoảng trống của Việt Nam

Nhân lực bán dẫn: Bài học từ Đức và khoảng trống của Việt Nam

Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn đang trở thành một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế số toàn cầu, câu chuyện nhân lực không còn là vấn đề riêng của các quốc gia phát triển. Đối với Việt Nam, nơi dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn đang tăng nhanh, bài toán nguồn nhân lực ngày càng trở nên cấp thiết.