Bộ Xây dựng đề nghị An Giang giải quyết khó khăn về nguồn đá xây dựng

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu đá xây dựng, nhằm bảo đảm tiến độ hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận vào năm 2028.

Mỏ đá núi Bà Đội.
Mỏ đá núi Bà Đội.

Ngày 24/3, tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị địa phương hỗ trợ nguồn vật liệu xây dựng phục vụ thi công Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận theo phương thức đối tác công tư.

Theo Bộ Xây dựng, Dự án trên là công trình trọng điểm thuộc trục cao tốc bắc-nam phía đông. Với vai trò kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, dự án không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông mà còn là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh-quốc phòng cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), với sự tham gia của liên danh các nhà đầu tư lớn như: Tập đoàn Đèo Cả, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Tasco, Tổng Công ty Hoàng Long và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII. Sau khi khởi công vào ngày 19/12/2025, hiện nay các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để triển khai thi công đồng loạt.

Tuy nhiên, hiện dự án đang phải đối mặt với khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng trong khu vực.

“Việc sớm xác định được nguồn cung và hoàn thành các thủ tục khai thác vật liệu xây dựng có ý nghĩa hết sức quan trọng và là điều kiện tiên quyết để hoàn thành Dự án đúng tiến độ”, Văn bản của Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Trước tình hình cấp bách, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ giải quyết khó khăn về nguồn đá xây dựng trên địa bàn tỉnh.

ndo_bl_2nui-dai-lon.jpg
Mỏ đá núi Dài Lớn.

Trước đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT cao tốc Sài Gòn-Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) cũng có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Sở Xây dựng tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho phép tiếp cận, thăm dò khảo sát và thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá trên địa bàn tỉnh phục vụ thi công Dự án đầu tư dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận.

Theo doanh nghiệp dự án, việc xác định nguồn cung và hoàn thành các thủ tục khai thác vật liệu là “điều kiện tiên quyết” để đưa dự án về đích đúng hẹn vào năm 2028.

Đồng thời, phía doanh nghiệp dự án cũng đã kiến nghị tỉnh An Giang cho phép thành viên liên danh nhà thầu được tiếp cận, thăm dò và thực hiện các thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá theo cơ chế đặc thù.

Hai mỏ vật liệu được đề xuất khai thác gồm mỏ đá andesit núi Dài Lớn, thuộc xã Tri Tôn và Ô Lâm, tỉnh An Giang với diện tích hơn 70ha, trữ lượng dự kiến hơn 30 triệu m3; mỏ đá granit núi Bà Đội, thuộc phường Chi Lăng và xã Núi Cấm, tỉnh An Giang có diện tích gần 37ha, trữ lượng tương đương.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận có chiều dài hơn 96km, đi qua ba địa phương, được đầu tư theo hình thức PPP với tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương được đầu tư hoàn chỉnh 10-12 làn xe, giai đoạn phân kỳ xây dựng 8 làn xe, tốc độ thiết kế 120km/giờ.

Đoạn Trung Lương-Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ được đầu tư hoàn chỉnh 6 làn xe, với tốc độ thiết kế 100km/h.

Việc mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận lên quy mô hoàn chỉnh là mong mỏi của hàng triệu người dân miền tây để giảm áp lực giao thông và khơi thông dòng chảy hàng hóa cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đoàn khảo sát.

Vĩnh Long đánh thức “vương quốc đỏ” gạch, gốm

Từ lâu, Vĩnh Long nổi danh “vương quốc đỏ” bởi hàng nghìn lò gạch, gốm san sát tạo nên cảnh quan kỳ vĩ. Giờ đây, với tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long và sự đồng lòng của người dân, khu di sản này đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch văn hóa độc đáo bậc nhất vùng và cả nước.

Cán bộ, hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh An Giang cùng đoàn viên thanh niên địa phương đã trao tặng nước uống phục vụ huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892.

Ấm áp “Bát nước thao trường”

Giữa cái nắng như đổ lửa của vùng đất biên thùy An Giang những ngày tháng 5, những bát nước mát lành, những lời thăm hỏi ân cần từ hậu phương đã trở thành nguồn động viên to lớn, giúp các chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 512 và Tiểu đoàn 207 xua tan mệt mỏi, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện.

Lãnh đạo xã Châu Phú (bên trái) thăm hỏi đội xây cầu thiện nguyện.

Những cây cầu nghĩa tình

Tỉnh An Giang với kênh mương chằng chịt đã chia cắt đường đi lại của người dân vùng nông thôn. Để khắc phục hiện trạng này, hàng chục năm qua, tỉnh đã xây dựng hàng trăm cây cầu bê-tông nối đôi bờ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Đồng chí Đồng Văn Thanh (áo xanh đậm), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiểm tra công trình trọng điểm.

Cần Thơ rà soát gần 100 dự án chậm tiến độ

Theo tổng hợp của thành phố Cần Thơ, hiện nay, thành phố có gần 100 dự án chậm tiến độ đang được rà soát, phân loại xử lý theo từng nhóm vướng mắc; từ đó, sẽ triển khai quy trình xử lý gồm 6 bước, từ rà soát pháp lý, đối chiếu quy định mới, xác định giá đất đến hoàn thiện thủ tục đầu tư để tái khởi động dự án.

Hiện trường nơi Đỗ Văn Quý sản xuất cà-phê bột giả.

An Giang: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ khoảng 10 tấn cà-phê bột giả

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (sinh năm 1985, ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (cà-phê bột giả).

Tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giải quyết việc làm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Vĩnh Long phát huy hiệu quả chính sách tín dụng giải quyết việc làm

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm và mở rộng việc làm hiện là chương trình có dư nợ đạt cao nhất trong số 20 chương trình tín dụng ưu đãi mà Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Vĩnh Long đang triển khai. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển địa phương.

Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phối hợp các tổ chức chính trị-xã hội thu nhận hồ sơ tại các điểm trường tiểu học trên địa bàn.

Đồng Tháp: Nỗ lực thực hiện chiến dịch “30 ngày, đêm” cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân là trẻ em

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có khoảng 458.000 trẻ em từ 6 đến dưới 14 tuổi. Trước khi triển khai Chiến dịch “30 ngày, đêm” cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử cho công dân là trẻ em, có hơn 200.000 trường hợp được cấp căn cước. Số trẻ chưa được cấp căn cước và định danh điện tử vẫn còn ở mức cao.