Người tiên phong trồng củ cải xuất khẩu

Ở xã biên giới Xín Mần (Tuyên Quang) người dân ai cũng biết đến anh Hoàng Văn Mơi vì anh là người tiên phong trồng củ cải xuất khẩu sang Nhật Bản, mở ra hướng đi mới với năng suất, giá trị kinh tế cao, đồng thời tạo động lực lan tỏa mô hình liên kết sản xuất bền vững tại địa phương.

Hợp tác xã nông sản Mơi Hạnh liên kết với người dân xã Xín Mần trồng củ cải xuất khẩu.
Hợp tác xã nông sản Mơi Hạnh liên kết với người dân xã Xín Mần trồng củ cải xuất khẩu.

Năm 2017, nhận thấy điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại xã Xín Mần phù hợp trồng các loại rau ôn đới, anh Hoàng Văn Mơi rời quê nhà ở xã Nà Chì, đưa gia đình lên vùng biên giới lập nghiệp. Những ngày đầu, gia đình anh thuê, mượn đất của người dân địa phương để trồng rau xanh, kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm để cung cấp thực phẩm cho các bếp ăn trường học. Dù vất vả nhưng với quyết tâm vượt khó, làm giàu trên vùng đất mới, anh Mơi không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm sản xuất nên mô hình chăn nuôi, trồng rau cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Bước ngoặt đến với anh Mơi vào năm 2021, Công ty TNHH Việt Nam-Misaki và chính quyền địa phương triển khai mô hình trồng thử nghiệm củ cải xuất khẩu sang Nhật Bản. Cây củ cải vốn không xa lạ với người dân Xín Mần, nhưng trước đây chủ yếu được trồng nhỏ lẻ, phục vụ nhu cầu gia đình hoặc bán ra thị trường tự do, giá trị kinh tế thấp.

Nhận thấy tiềm năng phát triển từ mô hình liên kết sản xuất, được sự kết nối từ chính quyền địa phương, anh Mơi là người đầu tiên mạnh dạn đăng ký tham gia trồng thử nghiệm củ cải với diện tích 5.000 m2; được doanh nghiệp cung cấp giống củ cải Nhật Bản; hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc; thu hoạch theo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sau hai vụ sản xuất, gồm chính vụ từ tháng 8 đến tháng 11; trái vụ từ tháng 4 đến tháng 7, cây củ cải thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương; năng suất đạt khoảng 20 tấn/0,5 ha; chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nhật Bản. Kết quả này đã củng cố niềm tin để anh Mơi tiếp tục mở rộng sản xuất và vận động người dân cùng tham gia.

Đến cuối năm 2022, theo yêu cầu của đối tác, anh Mơi đứng ra thành lập Hợp tác xã nông sản Mơi Hạnh nhằm tạo đầu mối cung cấp nguyên liệu, đồng thời xây dựng chuỗi liên kết sản xuất với các hộ dân trong xã. Đây được xem là bước đi quan trọng, giúp mô hình sản xuất củ cải xuất khẩu phát triển bền vững.

Từ khoảng gần 10 hộ tham gia ban đầu, đến nay chuỗi liên kết đã thu hút gần 14 hộ dân cùng tham gia. Năm 2025, tổng diện tích gieo trồng đạt khoảng 10 ha cho cả hai vụ, với tổng sản lượng ước đạt 550 tấn củ cải. Toàn bộ sản phẩm được bao tiêu với giá 2.000 đồng/kg, giúp người dân yên tâm sản xuất.

Theo cơ chế liên kết, các hộ tham gia được hợp tác xã cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã từng bước thoát nghèo, cải thiện đời sống.

Gia đình anh Giàng Vản Quáng (thôn Quán Dín Ngài, xã Xín Mần) trước đây thuộc diện hộ nghèo, sau khi tham gia trồng 1,2 ha củ cải theo chuỗi liên kết, thu nhập của gia đình anh đã tăng lên rõ rệt. Anh Quáng cho biết: “Nhờ tham gia mô hình trồng củ cải xuất khẩu, gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định. Bình quân mỗi năm thu được hàng trăm triệu đồng, so với trồng ngô một vụ thì hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần. Tôi yên tâm gắn bó lâu dài và mong muốn tiếp tục mở rộng diện tích sản xuất trong thời gian tới”.

Nhận thấy tiềm năng phát triển các loại rau ôn đới trái vụ, anh Mơi tiếp tục liên kết với Hợp tác xã Rau sạch Yên Dũng (Bắc Ninh) trồng các loại rau như: bắp cải, su hào, cải thảo trên diện tích 1,5 ha. Nhờ tận dụng lợi thế khí hậu vùng cao, sản phẩm rau trái vụ có giá trị cao, được tiêu thụ tại các siêu thị ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố. Từ năm 2024 đến nay, mỗi năm hợp tác xã cung cấp ra thị trường khoảng 70 tấn rau xanh các loại.

Nhờ kết hợp hiệu quả giữa sản xuất củ cải xuất khẩu và trồng rau trái vụ, mỗi năm hợp tác xã của gia đình anh Mơi thu lời khoảng 300 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập ổn định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xín Mần Thèn Văn Tiến cho biết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng là hướng đi quan trọng nhằm phát triển kinh tế địa phương. Mô hình liên kết trồng củ cải xuất khẩu của anh Hoàng Văn Mơi được đánh giá là tiêu biểu, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần hình thành vùng nguyên liệu tập trung, có giá trị kinh tế cao.

Có thể bạn quan tâm

Cung sạt trượt lớn phía trên thôn Khuổi Luông, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai

Mặc dù đã có quyết định hoặc được cấp vốn đầu tư xây dựng các dự án bố trí dân cư cấp bách vùng thiên tai, nhưng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn triển khai chậm. Người dân có nguy cơ phải sống trong cảnh tạm bợ, bất an khi mùa thiên tai năm 2026 đang đến gần.

Xã Mường Động đã trồng được hơn 85 ha rừng trên tổng diện tích dự kiến là 200 ha.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ quyết tâm phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, hướng tới nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia đình chị Nông Thị Ánh ở Tổ 10, phường Nùng Trí Cao nuôi tằm giống.

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thiết thực đồng hành cùng hội viên, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Chiến sĩ Sư đoàn 316 hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau mưa bão.

Điểm tựa vững chắc của người dân

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2, đã ghi dấu bằng những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Công trình kè khẩn cấp chống sạt lở khu dân cư đường 23/9 góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão

Là địa phương có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, phường Cam Đường (Lào Cai) đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chống sạt lở tại các khu vực trọng yếu, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Trước khi tổ chức Tết Thanh minh, đồng bào Dao Tiền sẽ có các công đoạn chuẩn bị bài khấn, cắt giấy tiền, may vá quần áo mới...

Tết Thanh minh của đồng bào Dao Tiền

Cùng với các giá trị văn hóa truyền thống như lễ cấp sắc, lễ, Tết..., đồng bào Dao Tiền ở Sơn La còn có phong tục truyền thống về ngày Tết Thanh minh, đây là dịp để con cháu sum vầy, cùng báo hiếu các bậc sinh thành đã khuất, tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cội nguồn.

Vùng cam, quýt đặc sản, đã cấp chỉ dẫn địa lý tại xã Bạch Thông (Ảnh TÙNG VÂN)

Thái Nguyên phát triển sản phẩm OCOP

Bằng định hướng, hỗ trợ của tỉnh, nỗ lực, quyết tâm của chính quyền địa phương và sự năng động, sáng tạo của người dân, hàng trăm sản phẩm OCOP của Thái Nguyên đã và đang khẳng định thương hiệu, giá trị của mình. Từ vùng trung du cho tới vùng cao, phát triển sản phẩm OCOP đã, đang tạo ra sinh kế bền vững cho người dân.

Người dân xã Bum Tở đi tuần rừng để kiểm tra, phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng chống cháy rừng.

Triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng

Bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, hanh khô, tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng; trong đó, tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt các hoạt động phát dọn thực bì, quyết tâm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp người dân vùng thiên tai ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên di chuyển nhà ở, tài sản đến nơi an toàn.

Điện Biên chủ động ứng phó thiên tai

Rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai, nhất là lũ quét, mưa dông trong năm trước, đồng thời chủ động trước diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, cực đoan, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên) hướng dẫn nông dân kỹ thuật tỉa quả, chăm sóc cây ăn quả theo quy trình nông nghiệp sạch.

Nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đề nghị tiếp tục thực hiện biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Ghi nhận kết quả, việc làm cụ thể của công chức, viên chức sau hơn 5 tháng biệt phái về cơ sở, nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đề nghị tiếp tục thực hiện biệt phái công chức, viên chức về cấp xã; bảo đảm nhân lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.