Nhân dân Chiềng Sinh chung sức thực hiện 5 công trình cấp nước tự chảy

Nhằm tháo gỡ khó khăn về nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất, những ngày qua, nhân dân 5 bản trong xã Chiềng Sinh (tỉnh Điện Biên) chủ động góp công sức kéo đường ống nước về từng bản.

Nhân dân xã Chiềng Sinh chung sức làm công trình nước tự chảy về 5 bản trong xã.
Nhân dân xã Chiềng Sinh chung sức làm công trình nước tự chảy về 5 bản trong xã.

Thông tin chung về 5 công trình, ông Đỗ Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Sinh cho biết: Từ nguồn kinh phí 5,131 tỷ đồng của Quỹ Y tế-Văn hóa-Giáo dục Việt Nam (VNHELP) tài trợ, từ đầu tháng 4/2026, nhân dân 5 bản trong xã Chiềng Sinh gồm: Khong Nưa, Phai Mướng, Phiêng Hin, Thín A, Thín B đã triển khai làm 5 hệ thống cấp nước tự chảy về 5 bản.

Chiềng Sinh là xã khó khăn, trong đó 5 bản: Khong Nưa, Phai Mướng, Phiêng Hin, Thín A, Thín B đều thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Đa số bà con sinh sống tại các bản là người dân tộc Thái, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo tại các bản cao. Đời sống, sinh hoạt của nhân dân còn nhiều khó khăn do thiếu nước, nhân dân chủ yếu sử dụng nước mưa, nước dẫn từ các khe, nên mùa khô thiếu nước trầm trọng.

img-4687.jpg
Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng bà con các bản trong xã Chiềng Sinh vẫn không quản ngại, nỗ lực góp sức làm đường dẫn ống nước.

Ngay khi tiếp nhận thông tin được Quỹ Y tế-Văn hóa-Giáo dục Việt Nam (VNHELP) tài trợ 5 công trình cấp nước, xã Chiềng Sinh đã phân công cán bộ về 5 bản tổ chức họp dân, thông báo thời gian thực hiện; đồng thời đề nghị bà con dân bản cử người cùng tham gia làm công trình nước cho bản, theo đúng tinh thần "nhân dân cùng làm, cùng giám sát, cùng hưởng".

Ông Cà Văn Pâng, bản Khong Nưa cho biết: Bà con dân bản Khong Nưa rất vui mừng khi được đầu tư công trình cấp nước. Hằng ngày, các gia đình đều cử người tham gia vận chuyển vật liệu, kéo dây, dẫn ống để nhân viên kỹ thuật lắp nối đường ống dẫn nước. Bà con mong muốn công trình sớm hoàn thành để có nước dùng phục vụ sinh hoạt, sản xuất, chăn nuôi.

Ở bản Phai Mướng, bà con còn đề xuất trưởng bản lập danh sách từng người của từng gia đình tham gia làm công trình nước, bảo đảm không nhà nào không có người tham gia cho tới khi công trình hoàn thành.

Ông Lò Văn Ái, bản Phai Mướng cho biết: Mỗi gia đình đều cử người tham gia thi công công trình, nhưng để chủ động nhân công thì Trưởng bản đã lập danh sách người làm từng ngày, thông báo trước đến từng gia đình để tới ngày bà con chủ động tham gia.

img-4686.jpg
Nhiều đoạn ống phải đi qua các sườn núi vẫn được bà con nhân dân đào, chôn ống cẩn thận.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đỗ Văn Sơn cho biết: Với địa hình hiện tại của các bản, mô hình cấp nước tự chảy sẽ tận dụng nguồn nước tự nhiên tại khu vực đầu nguồn, không tiêu tốn điện năng, chi phí vận hành thấp, phù hợp với điều kiện địa hình miền núi và khả năng quản lý của cộng đồng. Hệ thống sau khi hoàn thành có thể giao cho cộng đồng bản quản lý, vận hành và bảo dưỡng, bảo đảm tính bền vững lâu dài.

Trước khi hỗ trợ cho xã Chiềng Sinh, Quỹ Y tế-Văn hóa-Giáo dục Việt Nam (VNHELP) đã nhiều lần phối hợp chính quyền các xã thuộc tỉnh Điện Biên để hỗ trợ cho nhân dân, học sinh tại các bản đặc biệt khó khăn. Nội dung hỗ trợ, gồm: xây dựng trường học tại các bản Háng Tàu, bản Lồng (xã Quài Tở); xây dựng hệ thống nước tự chảy phục vụ bà con nhân dân tại các bản: Háng Tàu, Chế Á, Tỏa Tình (xã Quài Tở); cung cấp hệ thống nước lọc RO cho các trường học, tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

img-4685.jpg
Mọi người cũng nỗ lực trong thực hiện công trình cấp nước tự chảy về bản.

Về tiến độ, ông Đỗ Văn Sơn cho biết, xã Chiềng Sinh và nhân dân các bản phấn đấu hoàn thành 3 công trình cấp nước tự chảy vào cuối tháng 4/2026; còn 2 công trình hoàn thành trong tháng 5/2026.

"Công trình hoàn thành sớm ngày nào thì nhân dân bớt khó khăn ngày đó. Bởi vậy, nhân dân các bản cùng xã quyết tâm dốc sức thực hiện, đưa công trình hoàn thành trong tháng 4 và tháng 5 này", ông Đỗ Văn Sơn khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: KHÁNH TOÀN)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Ngãi, Gia Lai; Bắc Bộ trời chuyển mát từ ngày 17/4

Dự báo, tối và đêm nay (15/4), các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Các địa phương trên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, do chịu ảnh hưởng của rãnh không khí lạnh yếu, từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tuyên Quang tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến khách du lịch.

Tuyên Quang tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho khách du lịch

Trước tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông gia tăng trên cao nguyên đá Đồng Văn, nhất là liên quan đến khách du lịch nước ngoài, Công an tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, giữ gìn hình ảnh du lịch địa phương.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang tăng cường tuần tra, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tuyên Quang cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp nguy hiểm ở tất cả các xã, phường

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang vừa có văn bản cảnh báo 124/124 xã, phường của tỉnh có nguy cơ cháy rừng ở cấp 4 cấp nguy hiểm. Trong hai ngày 15 và 16/4, tại các xã Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh và vùng lân cận được nâng lên cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy lớn và lan nhanh.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm xây dựng nhà cho nhân dân vùng biên.

Nhiệm vụ từ trái tim người lính

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng “thế trận lòng dân”, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn luôn coi xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân biên giới là nhiệm vụ xuất phát từ trái tim người lính, là trọng trách thiêng liêng.