Bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão

Là địa phương có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, phường Cam Đường (Lào Cai) đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chống sạt lở tại các khu vực trọng yếu, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Công trình kè khẩn cấp chống sạt lở khu dân cư đường 23/9 góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Công trình kè khẩn cấp chống sạt lở khu dân cư đường 23/9 góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Sau cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024, hơn 30 hộ dân tại các tổ 13, 14, 15 dọc tuyến đường 23/9, phường Cam Đường rơi vào tình thế nguy hiểm, khi mặt đường trước cửa nhà bị trượt, sạt nghiêm trọng. Nhiều đoạn xuất hiện vết nứt lớn kéo dài, đe dọa sự an toàn của cả tuyến phố bất cứ lúc nào. Ngay khi nắm được tình hình, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí nơi ở tạm và hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ phương án xử lý.

Đầu tháng 4/2025, dự án kè khẩn cấp chống sạt lở đã được triển khai. Sau gần một năm thi công, đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thiện, 31 hộ dân bị ảnh hưởng cũng đã trở về ngôi nhà của mình. Những ngày này, dọc tuyến đường 23/9 rộn ràng tiếng sửa chữa, chỉnh trang nhà cửa; cả khu dân cư như một công trường thu nhỏ, người dân đã sẵn sàng ổn định cuộc sống khi nỗi ám ảnh về sạt lở không còn.

Là một trong những hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, căn nhà của bà Nguyễn Thị Lệ Hằng trên đường 23/9 bị nứt toàn bộ phần tường, nền nhà cũng sụt lún, buộc phải di chuyển người và tài sản đến nơi ở tạm. Khi dự án kè chống sạt lở được triển khai, gia đình bà cũng quyết định xây dựng lại ngôi nhà mới kiên cố trên nền đất cũ. Bà Hằng phấn khởi cho biết: “Từ khi có dự án kè, diện mạo khu phố thay đổi hẳn, đường sạch sẽ, thoáng đãng hơn trước. Gia đình tôi cũng mạnh dạn dành dụm, vay mượn thêm để xây lại nhà. Bây giờ gia đình ổn định rồi, mỗi khi mưa xuống cũng không còn thấp thỏm lo sạt lở như trước”.

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Lan, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 15, người dân trong khu phố đều phấn khởi khi dự án kè đang từng bước hoàn thiện, chấm dứt quãng thời gian dài sống trong nỗi lo sạt lở. Khi dự án triển khai, bà con đã đồng thuận, tự nguyện hiến đất, tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai thuận lợi. Tiêu biểu như gia đình bà Phạm Thị Hoa, một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ sạt lở. Mặc dù vườn cây lâu năm của gia đình bà Hoa đang cho thu hoạch ổn định, nhưng bà vẫn vui vẻ hiến hơn 700 m² đất để phục vụ dự án. Bà Hoa cho biết: “Mảnh vườn đã gắn bó với gia đình tôi nhiều năm cho nên khi quyết định hiến đất cũng không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình đều thống nhất ủng hộ chủ trương chung, bởi khi công trình kè được xây dựng kiên cố, không chỉ nhà cửa của gia đình được bảo vệ, mà cả khu dân cư cũng an toàn hơn, diện mạo khang trang, sạch đẹp hơn”.

Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp khu dân cư đường 23/9 phường Cam Đường có mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng, được thi công bằng phương pháp neo cáp kết hợp tường chắn có cốt - đây là công nghệ hiện đại, bảo đảm độ bền lâu dài và an toàn cho khu dân cư sau khi hoàn thành. Theo Chỉ huy trưởng công trình Hoàng Mạnh Cường, trong quá trình thi công đơn vị gặp không ít khó khăn do nền địa chất yếu, phải gia cố nhiều vị trí trước khi căng cáp; đồng thời, một số hạng mục cũng phải điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế. Mặc dù vậy, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc và vật tư nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, dự kiến bàn giao trước ngày 30/4, góp phần bảo đảm an toàn lâu dài cho các hộ dân.

Một trong những công trình khắc phục hạ tầng bị ảnh hưởng do thiên tai cũng đang được phường Cam Đường triển khai là dự án xử lý sụt sạt mái ta-luy tại khu dân cư các tuyến đường Cao Xuân Quế, Đinh Gia Quế, thuộc Tổ 8 Nam Cường. Tại khu vực này xuất hiện 4 điểm sạt lở với tổng chiều dài 261m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn của hơn 40 hộ dân sinh sống phía dưới chân đồi. Nằm ngay khu vực sạt lở, gia đình anh Đinh Quang Hòa nhiều năm qua luôn sống trong tâm trạng lo lắng mỗi khi trời mưa lớn. Anh Hòa cho biết, mỗi khi có mưa là nước cùng đất đá từ trên đỉnh đồi tràn xuống phía sau nhà, gây nguy hiểm cho cả gia đình anh và các nhà lân cận. Mặc dù các hộ dân đã nhiều lần góp công, góp của để gia cố tạm thời, nhưng hiệu quả không đáng kể. Vào những ngày mưa to kéo dài, gia đình anh buộc phải sơ tán để bảo đảm an toàn.

Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Tổ trưởng Tổ 8 Nam Cường, phường Cam Đường cho biết, ngay sau khi địa phương thông báo triển khai dự án khắc phục sạt lở, người dân trong tổ đều phấn khởi, chủ động di chuyển, dọn dẹp tài sản, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công sớm triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Trên địa bàn phường Cam Đường hiện đang triển khai nhiều dự án khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân. Cùng với đó, địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá mức độ rủi ro tại từng khu vực để xây dựng phương án xử lý phù hợp, triển khai từ sớm nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Đồng chí Nguyễn Duy Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: Bên cạnh việc đầu tư các công trình phòng chống thiên tai, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng ngừa trong nhân dân cũng được chú trọng. Đồng thời, phường đã kiện toàn lực lượng tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống phát sinh. Việc triển khai đồng bộ các công trình phòng chống sạt lở cũng giúp người dân yên tâm sinh sống, đồng thời góp phần tạo nền tảng cho địa phương phát triển ổn định, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Cung sạt trượt lớn phía trên thôn Khuổi Luông, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai

Mặc dù đã có quyết định hoặc được cấp vốn đầu tư xây dựng các dự án bố trí dân cư cấp bách vùng thiên tai, nhưng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn triển khai chậm. Người dân có nguy cơ phải sống trong cảnh tạm bợ, bất an khi mùa thiên tai năm 2026 đang đến gần.

Xã Mường Động đã trồng được hơn 85 ha rừng trên tổng diện tích dự kiến là 200 ha.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ quyết tâm phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, hướng tới nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia đình chị Nông Thị Ánh ở Tổ 10, phường Nùng Trí Cao nuôi tằm giống.

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thiết thực đồng hành cùng hội viên, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Chiến sĩ Sư đoàn 316 hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau mưa bão.

Điểm tựa vững chắc của người dân

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2, đã ghi dấu bằng những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Trước khi tổ chức Tết Thanh minh, đồng bào Dao Tiền sẽ có các công đoạn chuẩn bị bài khấn, cắt giấy tiền, may vá quần áo mới...

Tết Thanh minh của đồng bào Dao Tiền

Cùng với các giá trị văn hóa truyền thống như lễ cấp sắc, lễ, Tết..., đồng bào Dao Tiền ở Sơn La còn có phong tục truyền thống về ngày Tết Thanh minh, đây là dịp để con cháu sum vầy, cùng báo hiếu các bậc sinh thành đã khuất, tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cội nguồn.

Vùng cam, quýt đặc sản, đã cấp chỉ dẫn địa lý tại xã Bạch Thông (Ảnh TÙNG VÂN)

Thái Nguyên phát triển sản phẩm OCOP

Bằng định hướng, hỗ trợ của tỉnh, nỗ lực, quyết tâm của chính quyền địa phương và sự năng động, sáng tạo của người dân, hàng trăm sản phẩm OCOP của Thái Nguyên đã và đang khẳng định thương hiệu, giá trị của mình. Từ vùng trung du cho tới vùng cao, phát triển sản phẩm OCOP đã, đang tạo ra sinh kế bền vững cho người dân.

Hợp tác xã nông sản Mơi Hạnh liên kết với người dân xã Xín Mần trồng củ cải xuất khẩu.

Người tiên phong trồng củ cải xuất khẩu

Ở xã biên giới Xín Mần (Tuyên Quang) người dân ai cũng biết đến anh Hoàng Văn Mơi vì anh là người tiên phong trồng củ cải xuất khẩu sang Nhật Bản, mở ra hướng đi mới với năng suất, giá trị kinh tế cao, đồng thời tạo động lực lan tỏa mô hình liên kết sản xuất bền vững tại địa phương.

Người dân xã Bum Tở đi tuần rừng để kiểm tra, phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng chống cháy rừng.

Triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng

Bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, hanh khô, tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng; trong đó, tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt các hoạt động phát dọn thực bì, quyết tâm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp người dân vùng thiên tai ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên di chuyển nhà ở, tài sản đến nơi an toàn.

Điện Biên chủ động ứng phó thiên tai

Rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai, nhất là lũ quét, mưa dông trong năm trước, đồng thời chủ động trước diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, cực đoan, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên) hướng dẫn nông dân kỹ thuật tỉa quả, chăm sóc cây ăn quả theo quy trình nông nghiệp sạch.

Nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đề nghị tiếp tục thực hiện biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Ghi nhận kết quả, việc làm cụ thể của công chức, viên chức sau hơn 5 tháng biệt phái về cơ sở, nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đề nghị tiếp tục thực hiện biệt phái công chức, viên chức về cấp xã; bảo đảm nhân lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.