Triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng

Bước vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, hanh khô, tỉnh Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng; trong đó, tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt các hoạt động phát dọn thực bì, quyết tâm ngăn chặn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Người dân xã Bum Tở đi tuần rừng để kiểm tra, phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng chống cháy rừng.
Người dân xã Bum Tở đi tuần rừng để kiểm tra, phát hiện sớm nguy cơ và chủ động phòng chống cháy rừng.

Thời tiết Lai Châu đang trong giai đoạn nắng nóng, hanh khô kéo dài, trùng với thời điểm người dân tập trung phát dọn thực bì phục vụ sản xuất khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng. Trước tình hình đó, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ý thức bảo vệ rừng của người dân từng bước được nâng lên. Tại tổ dân phố Sin Chải, phường Đoàn Kết, người dân đã chủ động phát dọn thực bì, làm đường băng cản lửa tại các khu vực nương giáp rừng; việc đốt nương được thực hiện đúng quy định và thời gian đăng ký với chính quyền địa phương.

Anh Hoàng Cáo Chiêm, ở tổ dân phố Sin Chải cho biết: “Thời tiết hiện rất hanh khô, tuy nhiên do phải bảo đảm thời vụ nên việc xử lý thực bì trên nương được gia đình thực hiện cẩn thận; trước khi đốt thực bì đã báo với chính quyền, đồng thời phát đường băng cản lửa, lựa chọn thời điểm tránh gió lớn và bố trí người canh gác để không xảy ra cháy lan”.

Các xã, phường trên địa bàn tỉnh duy trì và tăng cường hoạt động của các tổ chuyên trách bảo vệ rừng; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống cháy rừng; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng tới hơn 16.000 hộ gia đình.

Tại xã Bình Lư, trước diễn biến thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, chính quyền địa phương đã ban hành thông báo tạm dừng đốt thực bì trên nương rẫy, trong rừng và khu vực gần rừng trong những ngày cấp dự báo cháy rừng ở mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Ông Trần Ngọc Quang, Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Lư cho biết: Xã yêu cầu các trưởng bản, chủ rừng và nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định. Trường hợp cần thiết, việc đốt nương chỉ được thực hiện khi thời tiết thuận lợi, phải đăng ký với trưởng bản, tiến hành trong khung giờ từ 5 giờ đến 9 giờ sáng; đồng thời, phải làm đường băng cản lửa, bố trí lực lượng canh gác và bảo đảm dập tắt hoàn toàn tàn lửa sau khi đốt. Các tổ bảo vệ rừng duy trì trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, sẵn sàng xử lý cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ”.

Tỉnh Lai Châu hiện có hơn 511.500 ha rừng. Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và môi trường, lực lượng kiểm lâm phối hợp các địa phương bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, kiểm soát chặt các hoạt động đốt nương, xử lý thực bì của người dân; đẩy mạnh tuần tra, canh gác tại các khu vực rừng xung yếu, có nguy cơ cháy cao.

Ông Nguyễn Sỹ Hà, Phó Chi cục trưởng Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu) cho biết: “Chi cục đã chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc triển khai phương án phòng chống cháy rừng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, cộng đồng và chủ rừng. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, dự báo và cảnh báo cấp cháy rừng; theo dõi hệ thống cảnh báo trên cổng thông tin điện tử của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời kiểm tra, xác minh và chủ động phương án ứng phó. Tổ chức trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin về cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh”.

Bên cạnh đó, các cấp, ngành trong tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị và chủ rừng rà soát, xây dựng phương án phòng chống cháy rừng; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy, chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”; kịp thời đề xuất giải pháp xử lý khi có tình huống cháy rừng xảy ra.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chủ động của người dân, công tác phòng chống cháy rừng tại Lai Châu đang được triển khai quyết liệt, góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Cung sạt trượt lớn phía trên thôn Khuổi Luông, xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên.

Bảo đảm an toàn cho người dân vùng thiên tai

Mặc dù đã có quyết định hoặc được cấp vốn đầu tư xây dựng các dự án bố trí dân cư cấp bách vùng thiên tai, nhưng nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn triển khai chậm. Người dân có nguy cơ phải sống trong cảnh tạm bợ, bất an khi mùa thiên tai năm 2026 đang đến gần.

Xã Mường Động đã trồng được hơn 85 ha rừng trên tổng diện tích dự kiến là 200 ha.

Phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững

Năm 2026, tỉnh Phú Thọ quyết tâm phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh đang được triển khai đồng bộ, hướng tới nâng cao thu nhập cho người dân.

Gia đình chị Nông Thị Ánh ở Tổ 10, phường Nùng Trí Cao nuôi tằm giống.

Đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Thiết thực đồng hành cùng hội viên, những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập để từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Chiến sĩ Sư đoàn 316 hỗ trợ người dân thu hoạch lúa sau mưa bão.

Điểm tựa vững chắc của người dân

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 316 thuộc Quân khu 2, đã ghi dấu bằng những chiến công oanh liệt trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Công trình kè khẩn cấp chống sạt lở khu dân cư đường 23/9 góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão

Là địa phương có nhiều điểm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân, phường Cam Đường (Lào Cai) đang tập trung triển khai nhiều giải pháp chống sạt lở tại các khu vực trọng yếu, chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân khi mùa mưa bão đang đến gần.

Trước khi tổ chức Tết Thanh minh, đồng bào Dao Tiền sẽ có các công đoạn chuẩn bị bài khấn, cắt giấy tiền, may vá quần áo mới...

Tết Thanh minh của đồng bào Dao Tiền

Cùng với các giá trị văn hóa truyền thống như lễ cấp sắc, lễ, Tết..., đồng bào Dao Tiền ở Sơn La còn có phong tục truyền thống về ngày Tết Thanh minh, đây là dịp để con cháu sum vầy, cùng báo hiếu các bậc sinh thành đã khuất, tưởng nhớ công ơn tổ tiên và cội nguồn.

Vùng cam, quýt đặc sản, đã cấp chỉ dẫn địa lý tại xã Bạch Thông (Ảnh TÙNG VÂN)

Thái Nguyên phát triển sản phẩm OCOP

Bằng định hướng, hỗ trợ của tỉnh, nỗ lực, quyết tâm của chính quyền địa phương và sự năng động, sáng tạo của người dân, hàng trăm sản phẩm OCOP của Thái Nguyên đã và đang khẳng định thương hiệu, giá trị của mình. Từ vùng trung du cho tới vùng cao, phát triển sản phẩm OCOP đã, đang tạo ra sinh kế bền vững cho người dân.

Hợp tác xã nông sản Mơi Hạnh liên kết với người dân xã Xín Mần trồng củ cải xuất khẩu.

Người tiên phong trồng củ cải xuất khẩu

Ở xã biên giới Xín Mần (Tuyên Quang) người dân ai cũng biết đến anh Hoàng Văn Mơi vì anh là người tiên phong trồng củ cải xuất khẩu sang Nhật Bản, mở ra hướng đi mới với năng suất, giá trị kinh tế cao, đồng thời tạo động lực lan tỏa mô hình liên kết sản xuất bền vững tại địa phương.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp người dân vùng thiên tai ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên di chuyển nhà ở, tài sản đến nơi an toàn.

Điện Biên chủ động ứng phó thiên tai

Rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai, nhất là lũ quét, mưa dông trong năm trước, đồng thời chủ động trước diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, cực đoan, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Pú Nhung (tỉnh Điện Biên) hướng dẫn nông dân kỹ thuật tỉa quả, chăm sóc cây ăn quả theo quy trình nông nghiệp sạch.

Nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đề nghị tiếp tục thực hiện biệt phái công chức, viên chức về cơ sở

Ghi nhận kết quả, việc làm cụ thể của công chức, viên chức sau hơn 5 tháng biệt phái về cơ sở, nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đề nghị tiếp tục thực hiện biệt phái công chức, viên chức về cấp xã; bảo đảm nhân lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.