Điện Biên chủ động ứng phó thiên tai

Rút kinh nghiệm từ các đợt thiên tai, nhất là lũ quét, mưa dông trong năm trước, đồng thời chủ động trước diễn biến thời tiết ngày càng bất thường, cực đoan, tỉnh Điện Biên đang khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp người dân vùng thiên tai ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên di chuyển nhà ở, tài sản đến nơi an toàn.
Chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên giúp người dân vùng thiên tai ở xã Na Son, tỉnh Điện Biên di chuyển nhà ở, tài sản đến nơi an toàn.

Đồng chí Lê Xuân Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Trong năm 2025, Điện Biên chịu ảnh hưởng của 15 đợt thiên tai, gồm: rét đậm, rét hại; mưa đá, gió lốc; sét; mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; động đất. Các đợt thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản: 35 người chết và bị thương; hơn 2.270 nhà ở bị hư hỏng; trên 1.600 ha lúa, hoa màu, thủy sản bị ảnh hưởng; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều công trình giao thông, nước sinh hoạt, thủy điện, trường học… bị cuốn trôi, hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 1.372 tỷ đồng. Riêng 3 tháng đầu năm nay, Điện Biên chịu ảnh hưởng của 3 đợt thiên tai (ngày 4/1/2026 mưa lớn, sạt lở đất đá trên địa bàn xã Tủa Thàng; ngày 15/3 mưa lớn kèm gió lốc trên địa bàn xã Pú Nhung, Si Pa Phìn, Na Sang; ngày 22/3 mưa lớn kèm gió lốc, mưa đá trên địa bàn xã Sín Chải, Chà Tở; thiên tai đã làm 2 người bị thương, 84 nhà bị tốc, thủng mái; ước thiệt hại về tài sản khoảng 301 triệu đồng...

Ngay khi xảy ra các đợt thiên tai lớn, cực đoan cuối tháng 7, đầu tháng 8/2025, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và các cơ quan chức năng đã khẩn trương thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả. Lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia trực tiếp về địa bàn thăm hỏi, chỉ đạo, động viên các lực lượng và nhân dân triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Trong suốt đợt khắc phục thiệt hại, lực lượng quân đội, công an và các lực lượng địa phương đã điều động 1.278 đồng chí giúp nhân dân khắc phục thiệt hại. Về kinh phí khắc phục hậu quả, Điện Biên đã tiếp nhận từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn hỗ trợ khác 615,53 tỷ đồng. Tuy nhiên do thiệt hại nặng nề về hạ tầng, giao thông, thủy lợi và nhiều công trình dân sinh khác đến thời điểm này Điện Biên vẫn chưa hoàn thành khắc phục thiệt hại. Vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Điện Biên 200 tỷ đồng để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trong năm 2025.

Thẳng thắn đánh giá nguyên nhân, tồn tại, hạn chế ảnh hưởng công tác khắc phục hậu quả thiên tai, lãnh đạo tỉnh Điện Biên chỉ rõ nguyên nhân do cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai tại cấp xã chủ yếu là các cán bộ, công chức mới được giao làm nhiệm vụ lần đầu lại phải kiêm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ khác nhau nên ứng phó, chỉ đạo khắc phục tại cấp xã còn lúng túng. Việc thiếu hụt các trạm đo dự báo, cảnh báo sạt lở, lũ trong khi địa hình của tỉnh Điện Biên chủ yếu là đồi núi với độ dốc lớn do đó khi xảy ra lũ quét, lũ ống thường bị thiệt hại nặng nề…

Chủ động khắc phục tồn tại, hạn chế trong dự báo, khắc phục hậu quả thiên tai, trước mùa mưa bão năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai; chỉ đạo xây dựng phương án ứng phó ứng với các cấp độ rủi ro thiên tai các cấp. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập phương án ứng phó với thiên tai theo quy mô từng cấp bảo đảm khi xảy ra tình huống thì cấp nào đều chủ động ứng cứu ở cấp đó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Bám sát nội dung Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”đã được tỉnh Điện Biên ban hành, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cho cán bộ xã, thôn, bản, tổ dân phố, tại xã Na Son (38 học viên) và xã Mường Nhé (40 học viên). Qua tập huấn, học viên đã nắm được cách thức, quá trình xây dựng: Bản đồ rủi ro thiên tai trên địa bàn xã; báo cáo đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; dự thảo kế hoạch phòng, chống thiên tai hằng năm; các hoạt động của Đội xung kích cấp xã từ đó xây dựng địa phương trở thành một cộng đồng có năng lực ứng phó tốt hơn với các loại hình thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần ổn định dân sinh, phát triển kinh tế của địa phương.

Chủ trì hội nghị triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2026, đồng chí Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu phải khẩn trương kiện toàn, phân công nhiệm vụ các thành viên cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai các cấp theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng thủ dân sự. Theo chức năng, thẩm quyền Sở Nông nghiệp và Môi trường phải xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2026-2030; phương án ứng phó thiên tai tương ứng với cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” tại các vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… Đồng thời chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai; bảo đảm an toàn cho các công trình phòng, chống thiên tai, nhất là công trình hồ đập, kè chống sạt lở để bảo đảm an toàn trước mùa mưa, lũ.

Để người dân chủ động di chuyển, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của gia đình và cộng đồng, các cấp, các ngành cần chú trọng thông tin truyền thông, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các loại hình thiên tai phổ biến (nhất là bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất) bằng nhiều hình thức, bảo đảm thông tin về thiên tai đến được người dân tại khu vực chịu ảnh hưởng; tại các khu dân cư, vị trí trọng điểm có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét thì phải kiên quyết di dời, sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Có thể bạn quan tâm

Ông Vũ Xuân Oanh, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Đại Đồng, xã Yên Trị ghép cam trên gốc cây bưởi đỏ cho hiệu quả cao.

Những nông dân sáng tạo trong sản xuất

Với tinh thần cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, nông dân Phú Thọ đang từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ và liên kết theo chuỗi giá trị.

Nhiều hoạt động được tổ chức tại Không gian văn hóa Trà Tân Cương.

Nơi hội tụ, lan tỏa đặc sản trà Tân Cương

Vùng chè đặc sản Tân Cương, cách trung tâm tỉnh Thái Nguyên khoảng 10 km về phía tây, đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Quá trình lao động bền bỉ của người dân kết tinh thành “Tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Trường cắt tóc miễn phí cho trẻ em vùng biên giới.

Vững vàng nơi biên cương

Đồn Biên phòng Xuân Trường quản lý, bảo vệ đường biên giới trải dài hơn 20 km ở địa bàn hai xã Xuân Trường, Khánh Xuân (Cao Bằng). Xác định "Đồn là nhà, biên giới là quê hương", tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình khởi nghiệp do phụ nữ làm chủ tại xã Tràng Định.

Nâng cao vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị

Những năm qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị.

Đảng ủy xã Bạch Xa chỉ đạo các chi bộ ổn định hoạt động, bảo đảm lãnh đạo thông suốt sau sáp nhập.

Củng cố vai trò của chi bộ sau sắp xếp

Sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, nhiều chi bộ ở Tuyên Quang có số đảng viên tăng, địa bàn phụ trách rộng hơn, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn khảo sát của xã Đồng Phúc bên hai gốc chè cổ thụ mới phát hiện.

Kỳ vĩ rừng chè cổ trên đỉnh Vằng Hên

Giữa mây ngàn, gió núi, trên đỉnh Vằng Hên, xã Đồng Phúc (Thái Nguyên), sau nhiều ngày lội suối, vượt núi, lãnh đạo địa phương đã phát hiện những quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ chưa từng được biết. Với những cây mới phát hiện, kích cỡ lớn chưa từng thấy, một tương lai mới đang mở ra cho vùng chè Shan tuyết nơi đây.

Gia đình chị Mã Thị Tiên, thôn Hùng Tiến là tấm gương điển hình trong phong trào khuyến học, khuyến tài ở xã Tùng Bá.

Dòng họ hiếu học ở Tùng Bá

Nhờ quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, dòng họ Mã ở xã Tùng Bá (Tuyên Quang) trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng dòng họ học tập, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số tại địa phương.

Hội viên Chi hội nghề cá bản Lún Liếng, xã Thanh Yên (tỉnh Điện Biên) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cá khi thời tiết chuyển mùa.

Nhân rộng mô hình chi hội nông dân nghề nghiệp

Dựa trên lợi thế ngành nghề của từng địa phương và nhu cầu thực tế của hội viên, Hội Nông dân các cấp tỉnh Điện Biên đã chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nông dân thành lập chi hội nghề nghiệp; giúp hội viên thêm gắn kết, hỗ trợ nhau về kinh nghiệm và tạo vùng nguyên liệu ổn định.

Người dân bản Nậm Pố 3, xã Mường Nhé vui mừng chia sẻ về niềm hy vọng giảm nghèo từ cây mắc-ca và cây cà-phê được trồng thay thế các loại cây truyền thống năng suất thấp. (Ảnh: LÊ LAN)

Đổi thay nơi biên giới Điện Biên

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị tỉnh Điện Biên đã chủ động vào cuộc thực hiện toàn diện các nội dung và đạt nhiều kết quả nổi bật.