Đồng bào dân tộc thiểu số Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phơi hạt điều sau khi thu hoạch đợt hai, mùa vụ năm 2024.
Đồng bào dân tộc thiểu số Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận phơi hạt điều sau khi thu hoạch đợt hai, mùa vụ năm 2024.

Liên kết sản xuất giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên

Những năm qua, mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân tại tỉnh Ninh Thuận đã và đang góp phần tích cực trong chiến lược phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, giúp đồng bào nâng cao thu nhập.

Những ngày này, về huyện miền núi Bác Ái, đi trên các tuyến đường 705, 707 dọc các sườn đồi từ xã Phước Trung đến các xã Phước Chính, Phước Bình... dễ gặp hình ảnh người dân đang thu hoạch hạt điều mùa vụ năm 2024.

Vụ điều năm nay, bà con thu hoạch muộn hơn năm ngoái gần 2 tháng, thời điểm cây điều ra hoa gặp phải nắng gắt, cho nên tỷ lệ đậu trái ít hơn so với năm ngoái, nhưng được Hợp tác xã Điều hữu cơ Truecoop thu mua với giá ổn định, nên thu nhập của nông dân tăng lên.

Chị Pupu Thị Hạnh ở thôn Bạc Rây 2 trồng hơn 1.000 cây điều theo hướng hữu cơ trên 2,5ha đất sườn đồi, năng suất hạt điều tăng lên gần 7 tạ/ha/năm.

Chị Pupu Thị Hạnh ở thôn Bạc Rây 2 trồng hơn 1.000 cây điều theo hướng hữu cơ trên 2,5ha đất sườn đồi, năng suất hạt điều tăng lên gần 7 tạ/ha/năm.

Đơn vị đang mở rộng vùng nguyên liệu để liên kết với khoảng 2.500 thành viên, nâng diện tích, sản lượng của TrueCoop lên hơn 5.000ha. Theo đó, hợp tác xã cùng với Công ty Cổ phần BioValley Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy chế biến điều hữu cơ tại Ninh Thuận, hướng tới việc thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm hạt điều hữu cơ tại địa phương.

Ông Bùi Duy Thanh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Điều hữu cơ TrueCoop

Chị Pupu Thị Hạnh ở thôn Bạc Rây 2, bộc bạch: “Gia đình tôi trồng hơn 1.000 cây điều trên 2,5ha đất sườn đồi. Trước đây, canh tác theo kiểu truyền thống là trồng thả, chủ yếu dựa vào nước mưa, nên năng suất thấp, khoảng 5-6 tạ/ha/năm. Từ khi được hợp tác xã cử cán bộ kỹ thuật đến hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc cây điều theo hướng hữu cơ, năng suất hạt điều tăng lên gần 7 tạ/ha/năm. Hợp tác xã thu mua với giá từ 25.000 đồng-26.000 đồng/kg, thu nhập tăng lên nhiều”.

Ông Bùi Duy Thanh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Điều hữu cơ TrueCoop, cho biết: “Đơn vị đang mở rộng vùng nguyên liệu để liên kết với khoảng 2.500 thành viên, nâng diện tích, sản lượng của TrueCoop lên hơn 5.000ha. Theo đó, hợp tác xã cùng với Công ty Cổ phần BioValley Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy chế biến điều hữu cơ tại Ninh Thuận, hướng tới việc thực hiện các dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm hạt điều hữu cơ tại địa phương”.

Cán bộ kỹ thuật của Hợp tác xã Điều hữu cơ TrueCoop, hướng dẫn nông dân phương pháp chăm sóc cây điều theo hướng sản xuất hữu cơ.

Cán bộ kỹ thuật của Hợp tác xã Điều hữu cơ TrueCoop, hướng dẫn nông dân phương pháp chăm sóc cây điều theo hướng sản xuất hữu cơ.

Hiện, trên địa bàn xã Phước Bình có 2 điểm thu mua của Hợp tác xã Điều hữu cơ TrueCoop, cho nên bà con rất thuận tiện trong việc giao dịch.

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bác Ái Ngô Thị Cúc, cho biết: Toàn huyện có gần 1.500ha cây điều, tuy không phải là cây trồng chủ lực, nhưng cây điều đang giúp bà con ở các xã miền núi có nguồn thu đáng kể. Cùng với đó, cây điều còn góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, tăng độ che phủ của rừng đáng kể”.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ninh Thuận có hơn 5.000ha cây điều trồng dưới tán rừng, trong đó, Hợp tác xã Điều hữu cơ TrueCoop đã liên kết và bao tiêu 100% sản phẩm với 1.800 hộ/3.980ha, canh tác theo hướng hữu cơ, theo tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Năm 2020, Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ tổng hợp Phước Chính, huyện Bác Ái triển khai mô hình giúp người dân nâng cao năng suất và chất lượng hạt gạo bằng cách liên kết với 30 hộ canh tác khoảng 20ha giống lúa Đài Thơm 8 theo tiêu chuẩn VietGAP.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ninh Thuận có hơn 5.000ha cây điều trồng dưới tán rừng, trong đó, Hợp tác xã Điều hữu cơ TrueCoop đã liên kết và bao tiêu 100% sản phẩm với 1.800 hộ/3.980ha, canh tác theo hướng hữu cơ, theo tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật Bản và châu Âu.

Theo đó, hợp tác xã hỗ trợ giống lúa mới, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật canh tác. Qua thời gian triển khai, mô hình không chỉ giúp nâng cao năng suất, sản lượng hạt gạo mà còn làm thay đổi tư duy sản xuất của người dân.

Bà con phấn khởi thu hoạch lúa được trồng từ giống lúa Đài thơm 8 do Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận triển khai mô hình liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, giúp người dân nâng cao năng suất và chất lượng hạt gạo.

Bà con phấn khởi thu hoạch lúa được trồng từ giống lúa Đài thơm 8 do Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Phước Chính, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận triển khai mô hình liên kết sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, giúp người dân nâng cao năng suất và chất lượng hạt gạo.

Đến nay, số hộ liên kết đã tăng lên gần 90 hộ, sản xuất gần 70ha/vụ, sản lượng gạo sạch cung ứng ra thị trường các tỉnh, thành phố, như: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Lâm Đồng… hơn 50 tấn/vụ, góp phần hình thành sản phẩm đặc thù của địa phương, giúp người dân nâng cao thu nhập.

Chị Chamaléa Thị Phượng ở thôn Suối Khô, xã Phước Chính chia sẻ: “Khi tham gia liên kết, sau khi thu hoạch, hợp tác xã thu mua với giá cao hơn thương lái, cho nên bà con rất yên tâm phát triển kinh tế gia đình”.

Mô hình liên kết, bao tiêu sản phẩm đã giúp cho nông dân khai thác hiệu quả lợi thế từ các loại cây trồng bản địa, đồng thời mở ra hướng đi mới để huyện Bác Ái triển khai việc phát triển những cây trồng có giá trị kinh tế cao, nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất, giúp đồng bào giảm nghèo bền vững.

Điển hình như Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Nam Miền Trung ở thôn Suối Đá, xã Phước Tiến đã chủ động tìm hướng đi riêng bằng cách xây dựng khu nông trại nhà kính rộng 2ha, liên kết với nông dân sản xuất dưa lưới và bao tiêu 100% sản phẩm khi thu hoạch. Những năm qua, mỗi năm cung ứng cho thị trường hơn 230 tấn dưa lưới chất lượng cao, đạt doanh thu từ 6-7 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Trọng Hạnh, Giám đốc hợp tác xã, cho biết: “Hợp tác xã đã tham gia Chương trình OCOP với sản phẩm dưa lưới Sun Farm, năm 2022, được Hội đồng đánh giá và xếp hạng đạt 3 sao cấp tỉnh. Nay, đã mở rộng liên kết với người dân gần chục héc-ta. Sắp tới, hợp tác xã nghiên cứu đầu tư xây dựng, chế biến sâu để cho ra các chủng loại sản phẩm đa dạng được chế biến từ dưa lưới như: Nước ép dưa lưới, dưa lưới sấy, kem dưa lưới, kẹo dưa lưới...

Bí thư Huyện ủy Bác Ái Mẫu Thái Phương cho biết: “Toàn huyện có 14 hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đang hoạt động với 130 thành viên, tổng số vốn điều lệ hơn 20 tỷ đồng. Việc phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản; khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, tạo điều kiện thuận lợi đưa tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất, tạo vùng nguyên liệu và ổn định đầu ra cho sản phẩm, đã tạo ra bước đột phá quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, vừa giúp nông dân nông thôn giảm nghèo bền vững mà còn đóng góp rất lớn vào xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.