Cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam.
Cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia đặt câu hỏi tại hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Hà Nam.

Hà Nam nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận… của Đảng về công tác dân vận bằng những hình thức phù hợp. Qua đó, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với công tác dân vận của Đảng, chính quyền.

Cụ thể hóa nội dung công tác dân vận, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, người đứng đầu cấp ủy các cấp trong tỉnh Hà Nam tiếp tục tăng cường đối thoại, tiếp công dân theo đúng quy định.

Trong 2 năm (2021-2022), đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp đã tổ chức 241 hội nghị đối thoại. Người đứng đầu chính quyền các cấp đã tổ chức 323 hội nghị đối thoại.

Đến nay, việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã đi vào nền nếp và trở thành phương thức dân vận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp.

Trong 2 năm (2021-2022), đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp đã tổ chức 241 hội nghị đối thoại. Người đứng đầu chính quyền các cấp đã tổ chức 323 hội nghị đối thoại.

Đồng chí Đinh Văn An, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận tỉnh Hà Nam đánh giá, hoạt động đối thoại là một kênh quan trọng để tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đoàn viên, hội viên; đồng thời, giúp cấp ủy, chính quyền kịp thời có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đoàn viên, hội viên của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Vừa qua, Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, đoàn viên, hội viên khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp trong tỉnh năm 2023.

Tọa đàm tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng.

Tọa đàm tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ trong giải phóng mặt bằng.

Trên tinh thần trao đổi dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, các câu hỏi, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, hội viên tập trung vào các nhóm vấn đề: bảo đảm chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách xã, phường, thị trấn; việc đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân, nhất là khu vực thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế-xã hội.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh và trong ứng dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động trong các khu công nghiệp, nhất là những lao động có hoàn cảnh khó khăn… Những ý kiến nêu tại cuộc đối thoại đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành trực tiếp trao đổi, trả lời.

Thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận ngay từ cơ sở, những năm qua, huyện Kim Bảng luôn được đánh giá thực hiện tốt công tác này.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại tọa đàm tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại tọa đàm tăng cường công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ.

Đồng chí Lại Thị Tuyết Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng chia sẻ, huyện luôn coi trọng việc nắm bắt tình hình từng đầu mối địa bàn thông qua trực tiếp tham dự các hội nghị với chi bộ, đảng bộ cơ sở, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát hiện, giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, qua đó, góp phần giúp địa phương ổn định tình hình, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền của tỉnh Hà Nam có chuyển biến tích cực, thực hiện công khai minh bạch trong công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường đối thoại, tiếp dẫn và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố của của công dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Huyện luôn coi trọng việc nắm bắt tình hình từng đầu mối địa bàn thông qua trực tiếp tham dự các hội nghị với chi bộ, đảng bộ cơ sở, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ đoàn viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, phát hiện, giải quyết và tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, qua đó, góp phần giúp địa phương ổn định tình hình, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra.

Đồng chí Lại Thị Tuyết Lan, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Kim Bảng

Công tác dân vận của lực lượng vũ trang góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục được đổi mới về nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đảng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh tập trung tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận xã hội; nắm chắc tình hình tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đồng thời, tham mưu cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, của các cá nhân, tổ chức tôn giáo, không để xảy ra các vụ việc bất ngờ, phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác dân vận của chính quyền của tỉnh Hà Nam có chuyển biến tích cực, thực hiện công khai minh bạch trong công tác quản lý, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường đối thoại, tiếp dẫn và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố của của công dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam tiếp tục tham mưu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” cấp huyện, cấp xã; tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Nam chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” năm 2023; chỉ đạo và kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả việc duy trì, xây dựng và nhân rộng thực hiện mô hình “Dân vận khéo” của các đơn vị, địa phương; rà soát đánh giá các mô hình “Dân vận khéo” đang hoạt động để Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp công nhận theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị thi công tập trung máy móc nhân lực thi công đường động lực đoạn nối với quốc lộ 12 qua địa bàn bản Che Phai, phường Điện Biên Phủ.

Các dự án trọng điểm ở Điện Biên tăng tốc về đích

Chỉ còn hơn một tháng đến hạn cuối phải hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm tại tỉnh Điện Biên, những ngày này, cả hệ thống chính trị ở 4 phường, xã đang quyết liệt vào cuộc "gỡ" vướng mặt bằng; các đơn vị thi công thì huy động tổng lực nhân công, máy móc tăng tốc về đích...

Đến với Trường Mầm non và Tiểu học Tong Chiêng (thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung), xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Du lịch từ thiện - Hành trình kết nối trái tim

Trong những năm gần đây, mô hình du lịch kết hợp hoạt động thiện nguyện ngày càng được nhiều du khách hưởng ứng. Không chỉ khám phá cảnh đẹp, tìm hiểu văn hóa, mà mỗi chuyến đi còn mang theo những món quà và sẻ chia đến với học sinh, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong giờ ra chơi.

Mô hình trường học không điện thoại ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trong thời đại số, điện thoại thông minh đã trở thành công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại trong môi trường học đường lại mang đến nhiều thách thức, như làm phân tâm học sinh, ảnh hưởng đến chất lượng học tập, thậm chí dẫn đến các vấn đề về sức khỏe tâm lý do lạm dụng mạng xã hội.

Cổng phía nam Thành nhà Hồ.

Về với di sản xứ Thanh

Là một trong năm di sản văn hóa thế giới của Việt Nam với kiến trúc đá độc nhất vô nhị Đông Nam Á và mang dáng dấp uy nghi của một kinh đô xưa, thế nhưng Thành nhà Hồ (nằm ở xã Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lặng lẽ, thâm trầm chìm trong dáng vẻ cô tịch như một bản hùng ca chưa có người đàn đúng điệu.

Các em học sinh nghèo, hiếu học ở xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập được tặng xe đạp tiếp sức đến trường.

Nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về vùng biên

Trong những ngày gần đây, nhiều hoạt động thiện nguyện đã diễn ra trên tuyến biên giới tỉnh Đồng Nai. Thông qua các hoạt động này đã góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo trong giai đoạn đói giáp hạt, cũng như giúp những đối tượng yếu thế vượt khó khăn.

Nhiều giống hoa hồng mới được lai tạo từ hoa hồng lửa của Làng hoa Sa Đéc được Viện Cây ăn quả miền nam giới thiệu tại hội thảo “Giới thiệu giống hoa hồng mới và quy trình kỹ thuật”.

Hành trình "hồi sinh" giống hoa hồng lửa Sa Đéc

Thương hiệu hoa hồng lửa đã gắn liền với Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Sau nhiều năm canh tác, giống hoa “biểu tượng của làng hoa” này đứng trước nguy cơ mai một do thoái hóa. Trước thực trạng đó, tỉnh đã chủ động phối hợp với các nhà khoa học, khởi động hành trình “giữ lửa” bản sắc làng hoa bằng công nghệ tiên tiến.

Công nhân ngành điện Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn cho người dân.

Cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện tại các khu vực ngập nước

Ngày 8/11 vừa qua, tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có thêm một vụ tai nạn chết người liên quan đến điện giật xảy ra tại khu vực ngập nước khiến người dân không khỏi bất an. Từ thực tế này, các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý cần tiếp tục có các giải pháp hướng dẫn, cảnh báo, phòng ngừa hiệu quả hơn nữa.

Các nghệ sĩ tham gia khối văn hóa-thể thao diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. (Ảnh: nhandan.vn)

Văn hóa soi đường: Nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân

Với sứ mệnh phụng sự nhân dân, hơn 80 năm qua, ngành văn hóa Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn trong bảo đảm và nâng cao quyền thụ hưởng văn hóa của nhân dân. Những kết quả đó khẳng định vị thế của văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững đất nước.

Quang cảnh mua bán cá tại chợ ma.

Đêm "chợ ma" mùa nước nổi

Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.

Chuyên gia và lãnh đạo thành phố Cần Thơ tham quan mô hình trồng hành tím tại phường Vĩnh Châu.

Sản xuất hữu cơ, hướng đi mới cho người nông dân Cần Thơ

Mặc dù được xác định là ngành kinh tế chủ lực của thành phố Cần Thơ, nhưng cũng như nhiều địa phương trong khu vực, sản xuất nông nghiệp nơi đây đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là hàng rào kỹ thuật đối với nông sản nhập khẩu và yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ.