Bốn nhóm giải pháp tạo động lực mới cho thu hút FDI

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai chữ số, việc nâng cao chất lượng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xác định là một trong những động lực quan trọng để tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Nâng cao chất lượng dòng vốn FDI hướng tới các ngành công nghệ cao, bán dẫn, điện tử và trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Thái Sơn)
Nâng cao chất lượng dòng vốn FDI hướng tới các ngành công nghệ cao, bán dẫn, điện tử và trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Thái Sơn)

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), để tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư và đón dòng vốn FDI thế hệ mới, cần triển khai đồng bộ 4 nhóm giải pháp về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và các chính sách hỗ trợ, qua đó nâng cao hiệu quả đóng góp của khu vực FDI đối với nền kinh tế.

Hoàn thiện môi trường đầu tư để nâng sức hút dòng vốn FDI

Trong thời gian qua, dòng vốn FDI tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, góp phần bổ sung nguồn lực đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, bối cảnh thu hút đầu tư quốc tế đang có nhiều thay đổi khi cạnh tranh giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN ngày càng gay gắt, trong khi việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu làm thay đổi căn bản các công cụ ưu đãi đầu tư truyền thống. Điều này đặt ra yêu cầu Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, chuyển từ cạnh tranh bằng ưu đãi thuế sang nâng cao chất lượng môi trường đầu tư và năng lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, nhóm giải pháp đầu tiên là tiếp tục rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư theo hướng đồng bộ, minh bạch, ổn định và nâng cao tính dự báo.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu được triển khai, Bộ Tài chính cho rằng cần chuyển mạnh từ các chính sách ưu đãi thuế sang cơ chế hỗ trợ đầu tư dựa trên chi phí thực tế. Các chính sách hỗ trợ sẽ tập trung vào phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và các yếu tố giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây cũng là xu hướng được nhiều quốc gia áp dụng nhằm duy trì sức cạnh tranh trong thu hút các dự án FDI có chất lượng.

Cùng với việc hoàn thiện chính sách, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường cần được rà soát theo hướng liên thông, cắt giảm thời gian xử lý, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai. Bộ Tài chính đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đối với các dự án công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, năng lượng và trung tâm dữ liệu - những lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục liên quan đến giấy phép lao động và thị thực cho chuyên gia nước ngoài nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án FDI quy mô lớn và công nghệ cao. Việc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý quốc tế sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời nâng cao khả năng tiếp thu công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại.

Để các chính sách được thực hiện thống nhất, Bộ Tài chính cũng đề xuất tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong quản lý, hỗ trợ nhà đầu tư, bảo đảm thống nhất trong thực thi chính sách, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc khác biệt trong áp dụng quy định.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng được xác định là một trong những điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thu hút FDI.

Theo Bộ Tài chính, cần tiếp tục ưu tiên đầu tư hệ thống hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng và logistics gắn với các hành lang kinh tế và công nghiệp trọng điểm. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc liên vùng, cảng biển nước sâu, cảng hàng không và hệ thống logistics trung chuyển nhằm giảm chi phí vận tải, nâng cao khả năng kết nối chuỗi cung ứng và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc hình thành và phát triển các cụm công nghiệp-đô thị-dịch vụ logistics tích hợp, nhất là tại các vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, miền trung và phía nam, sẽ tạo thêm không gian thu hút các dự án FDI quy mô lớn và tập trung.

Đối với hạ tầng năng lượng, Bộ Tài chính cho rằng cần bảo đảm khả năng cung ứng điện ổn định và dài hạn cho các ngành công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, cần đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo gắn với yêu cầu chuyển dịch xanh của các tập đoàn đa quốc gia, phù hợp với xu hướng đầu tư bền vững.

Nâng cao chất lượng dòng vốn FDI từ nguồn nhân lực và liên kết doanh nghiệp

Cùng với hoàn thiện thể chế và phát triển hạ tầng, Bộ Tài chính xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định để nâng cao chất lượng thu hút FDI trong giai đoạn mới. Khi định hướng thu hút đầu tư chuyển mạnh sang các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, điện tử, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu, yêu cầu về lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng kỹ thuật cũng ngày càng cao.

Theo Bộ Tài chính, tình trạng thiếu hụt lao động kỹ thuật cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai nhiều dự án FDI. Để khắc phục, cần tăng cường gắn kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp FDI, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng đào tạo theo nhu cầu của từng ngành và từng doanh nghiệp. Trọng tâm là các lĩnh vực bán dẫn, công nghệ thông tin, điện tử và trí tuệ nhân tạo - những ngành được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Bên cạnh đào tạo nguồn nhân lực mới, việc đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động hiện có cũng cần được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển dịch sang mô hình sản xuất công nghệ cao. Đây không chỉ là giải pháp giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trước mắt mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng khả năng tiếp nhận công nghệ mới và đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế.

Một giải pháp khác được Bộ Tài chính nhấn mạnh là hoàn thiện cơ chế thu hút và sử dụng chuyên gia nước ngoài. Theo đó, cần tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục về cấp giấy phép lao động và thị thực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý quốc tế đến làm việc tại Việt Nam. Việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ, kinh nghiệm quản trị và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh các giải pháp về nguồn nhân lực, Bộ Tài chính cũng đề xuất tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, theo hướng tập trung vào các tập đoàn công nghệ lớn và các dự án có giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa công nghệ, tạo động lực phát triển cho các ngành kinh tế trong nước.

Một nội dung quan trọng khác là thúc đẩy liên kết giữa khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước. Đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, qua đó phát huy hiệu quả lan tỏa của khu vực FDI đối với nền kinh tế.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc triển khai đồng bộ bốn nhóm giải pháp về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực và các chính sách hỗ trợ sẽ góp phần nâng cao chất lượng thu hút FDI trong bối cảnh mới. Không chỉ hướng tới thu hút nhiều hơn dòng vốn đầu tư nước ngoài, các giải pháp còn nhằm lựa chọn những dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có khả năng liên kết với khu vực doanh nghiệp trong nước và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đối với nền kinh tế.

Đây cũng là cơ sở để phát huy hiệu quả của khu vực FDI trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Có thể bạn quan tâm

Cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc”

Cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc”

Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc” trên cơ sở luật hóa các quy định của Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP, góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản.

Tinh hoa nghề chạm bạc Đồng Xâm

Tinh hoa nghề chạm bạc Đồng Xâm

Ở tuổi 14, Triệu Thị Phương bắt đầu học nghề chạm bạc ở Đồng Xâm và theo nghề suốt 23 năm qua. Từ những nhát búa, đường đục còn vụng về, đôi tay cô dần thành thạo từng công đoạn và đến hôm nay vẫn chọn ở lại với nghề. 

Bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều của Pháp (thứ tư từ trái sang) cùng đoàn công tác khảo sát tại Nhà Máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Bộ trưởng ủy nhiệm Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều làm việc tại Phú Thọ

Chiều 18/10, đoàn công tác do bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều của Pháp làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn đã khảo sát Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình.

Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF). (Ảnh: Bộ Công thương)

Việt Nam-Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác kinh tế sau ký kết Hiệp định thương mại tự do

Ngày 18/10, phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng khẳng định việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA là dấu mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với Thụy Sĩ và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Đại biểu Quốc hội thảo luận tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Gắn mục tiêu tăng trưởng với nâng cao đời sống nhân dân

Các đại biểu Quốc hội đề nghị điều hành tăng trưởng theo kịch bản cụ thể, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, đồng thời chú trọng việc làm, an sinh xã hội, bảo đảm thành quả phát triển mang lại những cải thiện thực chất trong đời sống người dân.

Ông Lương Quốc Toản tại vườn xoài còn vài ngày nữa bắt đầu thu hoạch. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Nông dân trồng xoài keo mong sớm được cấp mã số vùng trồng

Hộ dân trồng xoài keo tại xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp có đơn đề nghị chính quyền địa phương cấp mã số vùng trồng cho biết, vẫn đang chờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Do chưa có mã số vùng trồng, nhiều diện tích xoài chỉ được bán tại thị trường nội địa, với giá hiện tại chỉ bằng khoảng 1/3 so với kênh xuất khẩu.

Ứng dụng công nghệ số giúp người dân tiếp cận thông tin hiệu quả hơn. (Ảnh: HNV)

Đưa công nghệ và kỹ năng số về tận từng người dân tại địa bàn cơ sở

Theo chân đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (Red Communication) thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) khảo sát thực tế tại Tam Thái (Nghệ An) và Đồng Hới-Phong Nha-Bố Trạch (Quảng Trị), chúng tôi tận mắt chứng kiến sự thay đổi của người dân dưới tác động của công nghệ số hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới tư duy điều hành, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Nhấn mạnh những chuyển biến tích cực trong tư duy, phương pháp điều hành và công tác xây dựng thể chế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giảm chi phí cho nền kinh tế và bảo đảm người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất thành quả tăng trưởng.

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khảo sát các dự án phía đông tỉnh. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng sớm khởi công kè sông Cà Ty, đường kết nối cao tốc

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đi khảo sát dự án phía đông tỉnh để chuẩn bị khởi công cuối năm 2026 gồm: Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm (phường Phan Thiết); Đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường (phường Bình Thuận).

Không khí lao động hăng say trên đại công trường trọng điểm giữa trùng khơi Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thắp sáng niềm tin trên những công trình trọng điểm cực nam Tổ quốc

Với ba dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, Cà Mau đang từng bước hình thành trục kết nối chiến lược từ đất liền hướng ra biển để mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cảng nước sâu Lạch Huyện - Cụm cảng container quốc tế hiện đại tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: QUANG THANH)

Đột phá từ thể chế và môi trường kinh doanh

Sự hợp lực tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm cả nỗ lực tự thân của doanh nghiệp và các cơ chế tháo gỡ khó khăn từ phía Nhà nước, sẽ tạo ra cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá.

Kiểm tra, theo dõi tình trạng thiết bị tại Trạm biến áp 220 kV Rạch Giá, tỉnh An Giang. (Ảnh: MINH HẠNH)

Không đánh đổi môi trường cạnh tranh

Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) là dịp ghi nhận những người đang trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và động lực đổi mới cho đất nước. Trong nền kinh tế đã hội nhập sâu, doanh nghiệp không chỉ là nơi tổ chức sản xuất, kinh doanh mà còn là một trong những lực lượng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

 Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội. (Nguồn ảnh: SBV)

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đề xuất cắt giảm thủ tục trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. (Ảnh: KC)

Gỡ chồng chéo trong quản lý ngân sách và đầu tư công

Một khoản vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước đang phải thực hiện theo hai quy trình quản lý, phát sinh trùng lặp về hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền. Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đề xuất thống nhất 2 quy trình, đồng thời gắn phân bổ nguồn lực với đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội và tăng cường kỷ luật ngân sách.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Phương tiện lưu thông dày đặc trên đường Trường Chinh, khu vực thi công nhà ga ngầm tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực xử lý ùn tắc giao thông

Trong bối cảnh nhiều công trình lớn trên địa bàn Thành phố đồng loạt triển khai, việc điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt, theo thời gian thực sẽ góp phần giảm áp lực đi lại hằng ngày, thay vì phải chờ đến khi các dự án hạ tầng hoàn thành mới có thể cải thiện tình hình.