Tây Ninh tăng tốc giải phóng mặt bằng, khơi thông các dự án trọng điểm

Người dân xã Long Can, tỉnh Tây Ninh làm thủ tục nhận tiền giải phóng mặt bằng đường vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân xã Long Can, tỉnh Tây Ninh làm thủ tục nhận tiền giải phóng mặt bằng đường vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tỉnh Tây Ninh đã phát động các phong trào “Thi đua 90 ngày đêm”, “Thi đua thần tốc 60 ngày đêm” hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Với tinh thần quyết liệt, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, tỉnh đang tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng gắn với ổn định đời sống người dân.

Nhiều dự án hoàn thành, nhiều điểm còn vướng

Hiện tại, Tây Ninh đã chi trả bồi thường cho hơn 2.260 trường hợp (đạt 99,56%) của dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài. Tại dự án Đường tỉnh 827E, tỉnh đã chi trả bồi thường gần 96%, với 1.441 trường hợp nhận tiền. Trong khi đó, công tác thu hồi đất, kiểm đếm phục vụ dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được triển khai tại bảy xã, phường.

Với nhóm sáu dự án khu công nghiệp trọng điểm, đã có 2.547 trường hợp nhận tiền bồi thường, đạt gần 66%, tỷ lệ bàn giao mặt bằng đạt 70,61%. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án gặp khó khăn về kinh phí, hồ sơ đất đai, phương án bồi thường và sự đồng thuận của người dân. Một số vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ.

Dự án đường cao tốc Gò Dầu-Xa Mát (giai đoạn 1) có chiều dài 28,04km, quy mô bốn làn xe cao tốc, có làn dừng khẩn cấp liên tục, vận tốc thiết kế 120km/giờ. Giai đoạn 1 của dự án, ngành chức năng tập trung giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư, có tổng mức đầu tư khoảng 2.281 tỷ đồng, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 258ha, ảnh hưởng đến 956 hộ dân và tổ chức.

Tại phường Ninh Thạnh, công tác kiểm đếm, xác định hiện trạng đất và tài sản được tập trung thực hiện. Phường đã tổ chức họp dân để công khai chủ trương đầu tư, đồng thời hoàn tất việc ban hành 150/150 thông báo thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc diện ảnh hưởng. Theo ông Trần Phước Hiệp (khu phố Ninh Bình), gia đình ông đồng tình với chủ trương đầu tư đường cao tốc và sẵn sàng thực hiện các quy định. Người dân mong tuyến cao tốc sớm được triển khai, đồng thời các tuyến đường gom dân sinh cũng được đầu tư đồng bộ để bảo đảm việc đi lại, sản xuất.

Tại xã Thạnh Đức, đường cao tốc đi qua khoảng 6km đất thuộc Công ty cổ phần cao su Tây Ninh. Đây là một trong những khu vực có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn. Chính quyền xã đã hoàn tất kiểm đếm toàn bộ phần đất này. Đối với khu dân cư, có 136 hộ bị ảnh hưởng, chính quyền xã và các đơn vị chức năng tiếp tục phối hợp để hoàn tất thủ tục với số hộ còn lại, đồng thời đã hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch tại vị trí dự kiến tổ chức lễ khởi công dự án.

Tạo chuyển biến từ cơ sở

Phong trào “Thi đua 90 ngày đêm” được phát động nhằm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, công trình giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Toàn tuyến dài khoảng 159km, đi qua nhiều địa phương, tạo trục kết nối Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, việc triển khai các phong trào thi đua thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh, bởi đây đều là những dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Và thật đáng ghi nhận khi đến ngày 15/10/2026, các dự án thành phần 2-4 và 2-5 (dự án đường vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh), tỉnh đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 4.792/5.220 trường hợp, với diện tích khoảng 639/681ha, đạt hơn 94%.

Việc triển khai các phong trào thi đua thể hiện quyết tâm chính trị cao của tỉnh, bởi đây đều là những dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhiều hộ dân, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn

Để đạt được kết quả nêu trên, các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh cùng chính quyền cơ sở đã tập trung rà soát hồ sơ, tổ chức kiểm đếm, hoàn thiện phương án bồi thường, thực hiện chi trả và vận động người dân bàn giao đất. Tại nhiều địa phương, việc phân công cán bộ bám địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, giải thích chính sách và giải quyết kiến nghị đã góp phần tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn còn những phần việc cần khẩn trương hoàn thành, đó là, một số trường hợp chưa đồng thuận với phương án bồi thường; phát sinh vướng mắc về nguồn gốc đất; tranh chấp, thừa kế; đơn giá đất; điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ…

Ghi nhận tại xã Bến Lức, nơi tuyến vành đai 4 đi qua, công tác giải phóng mặt bằng liên quan hàng trăm hộ dân và diện tích đất công lớn. Những kiến nghị về đơn giá bồi thường đối với đất tiếp giáp Đường tỉnh 830E, việc bố trí tái định cư cho các hộ tiếp tục bị ảnh hưởng sau khi đã bàn giao đất thực hiện dự án trước, hay chính sách hỗ trợ đối với người tự lo chỗ ở vẫn cần được rà soát trên cơ sở hồ sơ pháp lý và quy định hiện hành.

Thực tế cho thấy, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng không đồng nghĩa với chạy theo tỷ lệ hoàn thành bằng mọi giá. Tiến độ phải đi đôi với công khai, minh bạch, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi. Những nội dung người dân chưa rõ phải được giải thích thấu đáo; những kiến nghị chính đáng cần được xem xét, xử lý kịp thời; các trường hợp có vướng mắc pháp lý phải được phân loại để giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự.

Cùng với giải phóng mặt bằng, tỉnh đang chuyển mạnh sang giai đoạn tổ chức thi công đối với các dự án thành phần đã khởi công. Hai dự án thành phần 2-4 và 2-5 có tổng chiều dài khoảng 78,3 km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức đối tác công-tư, đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2029. Mốc thời gian này đòi hỏi các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và nhà thầu chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị, nguồn vật liệu, tổ chức thi công khoa học, đồng bộ.

Không để công việc tồn đọng kéo dài

Từ kết quả và kinh nghiệm thực tiễn của phong trào “Thi đua 90 ngày đêm”, Tây Ninh tiếp tục phát động phong trào “Thi đua thần tốc 60 ngày đêm” hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Tân An-Bình Hiệp (từ ngày 20/9 đến hết ngày 19/11/2026). Đây là đợt cao điểm nhằm huy động tổng lực, tập trung giải quyết các khâu còn vướng, tạo quỹ đất sạch để chủ đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch. Theo ghi nhận, dự án có chiều dài khoảng 62,7km, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi 417,92ha, đi qua chín xã, phường và xây dựng bốn khu tái định cư. Khối lượng công việc lớn trong khi thời gian thực hiện ngắn, đặt ra yêu cầu cao về trách nhiệm chỉ đạo, khả năng phối hợp và tiến độ xử lý hồ sơ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đợt cao điểm nhằm huy động tổng lực, tập trung giải quyết các khâu còn vướng, tạo quỹ đất sạch để chủ đầu tư triển khai dự án theo kế hoạch.

Đồng chí Lê Văn Hẳn yêu cầu: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo, bám sát tiến độ, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc; phân công nhiệm vụ theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Chậm nhất ngày 20/10/2026 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng bốn khu tái định cư; đến ngày 19/11/2026 hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng phần tuyến, bàn giao quỹ đất sạch cho chủ đầu tư. Đây là những mốc tiến độ quan trọng, đòi hỏi các địa phương tập trung tối đa nguồn lực, đồng thời chủ động phối hợp các sở, ngành để xử lý ngay những vấn đề phát sinh.

Thực tế triển khai cho thấy, công tác chuẩn bị mặt bằng dự án Tân An-Bình Hiệp đã được thực hiện tại chín xã, phường gồm Khánh Hậu, Kiến Tường, Mỹ An, Tân Tây, Thạnh Hóa, Thạnh Phước, Mộc Hóa, Tuyên Thạnh, Bình Hiệp. Các địa phương đã triển khai những công việc liên quan ranh mốc, thông báo thu hồi đất, kiểm đếm, xác định giá đất cụ thể và thành lập các hội đồng phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Song, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều; một số khâu kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ, áp giá và lập phương án bồi thường cần được tăng tốc.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan tập trung thực hiện quyết liệt phong trào “Thi đua thần tốc 60 ngày đêm”, bám sát các mốc thời gian đã đề ra. Đối với những dự án còn vướng mắc, nhất là các vấn đề về hồ sơ địa chính, ranh mốc, định giá đất, nguồn vốn và thủ tục tái định cư, các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được báo cáo, đề xuất kịp thời, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Từ thực tiễn triển khai giải phóng mặt bằng các dự án giao thông và khu công nghiệp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tháo gỡ từng hồ sơ riêng lẻ mà còn phải nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Việc kiểm tra, cập nhật và báo cáo tiến độ hằng tuần cần được duy trì; đầu mối phụ trách từng phần việc phải được xác định cụ thể, gắn trách nhiệm với thời hạn hoàn thành. Từng phần mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng mới. Tinh thần ấy cần tiếp tục được phát huy trong từng ngày của các đợt thi đua cao điểm, để mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng không dừng lại ở những con số báo cáo, mà trở thành kết quả thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Lễ ký kết Hợp đồng EPC Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. (Ảnh: EVNGENCO1 cung cấp)

Ký kết Hợp đồng EPC Dự án cải tạo, nâng cấp Hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh

Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO1) cho biết, Dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý khí thải Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh vừa được ký kết Hợp đồng EPC. Đây là dấu mốc quan trọng để Dự án đạt mục tiêu nâng cao hiệu quả xử lý khí thải, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và bảo đảm Nhà máy vận hành ổn định, tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 19/10, giá bạc thế giới tiếp đà phục hồi

Sáng 19/10, giá bạc thế giới tăng lên ngưỡng 57,56 USD/ounce, nối dài đà tăng gần đây trong bối cảnh những phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về khả năng định chế tài chính này tăng lãi suất trong tháng 10.

Cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc”

Cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc”

Dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) bổ sung quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với cá nhân trúng đấu giá nhưng “bỏ cọc” trên cơ sở luật hóa các quy định của Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP, góp phần khắc phục tình trạng tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến thị trường bất động sản.

Tinh hoa nghề chạm bạc Đồng Xâm

Tinh hoa nghề chạm bạc Đồng Xâm

Ở tuổi 14, Triệu Thị Phương bắt đầu học nghề chạm bạc ở Đồng Xâm và theo nghề suốt 23 năm qua. Từ những nhát búa, đường đục còn vụng về, đôi tay cô dần thành thạo từng công đoạn và đến hôm nay vẫn chọn ở lại với nghề. 

Bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều của Pháp (thứ tư từ trái sang) cùng đoàn công tác khảo sát tại Nhà Máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Bộ trưởng ủy nhiệm Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều làm việc tại Phú Thọ

Chiều 18/10, đoàn công tác do bà Éléonore Caroit, Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều của Pháp làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh Phú Thọ. Đoàn đã khảo sát Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng và dự án Phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu khu vực đô thị Hòa Bình.

Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF). (Ảnh: Bộ Công thương)

Việt Nam-Thụy Sĩ thúc đẩy hợp tác kinh tế sau ký kết Hiệp định thương mại tự do

Ngày 18/10, phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ-Việt Nam (SVEF) tại Hà Nội, Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng khẳng định việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA là dấu mốc quan trọng trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam với Thụy Sĩ và các nước thuộc Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Đại biểu Quốc hội thảo luận tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Gắn mục tiêu tăng trưởng với nâng cao đời sống nhân dân

Các đại biểu Quốc hội đề nghị điều hành tăng trưởng theo kịch bản cụ thể, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, đồng thời chú trọng việc làm, an sinh xã hội, bảo đảm thành quả phát triển mang lại những cải thiện thực chất trong đời sống người dân.

Ông Lương Quốc Toản tại vườn xoài còn vài ngày nữa bắt đầu thu hoạch. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng Tháp: Nông dân trồng xoài keo mong sớm được cấp mã số vùng trồng

Hộ dân trồng xoài keo tại xã Bình Hàng Trung, tỉnh Đồng Tháp có đơn đề nghị chính quyền địa phương cấp mã số vùng trồng cho biết, vẫn đang chờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Do chưa có mã số vùng trồng, nhiều diện tích xoài chỉ được bán tại thị trường nội địa, với giá hiện tại chỉ bằng khoảng 1/3 so với kênh xuất khẩu.

Ứng dụng công nghệ số giúp người dân tiếp cận thông tin hiệu quả hơn. (Ảnh: HNV)

Đưa công nghệ và kỹ năng số về tận từng người dân tại địa bàn cơ sở

Theo chân đoàn công tác của Viện Nghiên cứu Truyền thông Phát triển (Red Communication) thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Vusta) khảo sát thực tế tại Tam Thái (Nghệ An) và Đồng Hới-Phong Nha-Bố Trạch (Quảng Trị), chúng tôi tận mắt chứng kiến sự thay đổi của người dân dưới tác động của công nghệ số hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại tổ. (Ảnh: DUY LINH)

Đổi mới tư duy điều hành, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Nhấn mạnh những chuyển biến tích cực trong tư duy, phương pháp điều hành và công tác xây dựng thể chế, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giảm chi phí cho nền kinh tế và bảo đảm người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thực chất thành quả tăng trưởng.

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khảo sát các dự án phía đông tỉnh. (Ảnh: THANH HẢI)

Lâm Đồng sớm khởi công kè sông Cà Ty, đường kết nối cao tốc

Đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đi khảo sát dự án phía đông tỉnh để chuẩn bị khởi công cuối năm 2026 gồm: Kè sông Cà Ty, đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường Ung Văn Khiêm (phường Phan Thiết); Đường từ ngã tư Lê Duẩn-Trường Chinh đến nút giao cao tốc và quỹ đất hai bên đường (phường Bình Thuận).

Không khí lao động hăng say trên đại công trường trọng điểm giữa trùng khơi Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thắp sáng niềm tin trên những công trình trọng điểm cực nam Tổ quốc

Với ba dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư hơn 74.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ, Cà Mau đang từng bước hình thành trục kết nối chiến lược từ đất liền hướng ra biển để mở rộng không gian phát triển, tạo động lực tăng trưởng mới gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cảng nước sâu Lạch Huyện - Cụm cảng container quốc tế hiện đại tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: QUANG THANH)

Đột phá từ thể chế và môi trường kinh doanh

Sự hợp lực tổng hợp từ nhiều nguồn, bao gồm cả nỗ lực tự thân của doanh nghiệp và các cơ chế tháo gỡ khó khăn từ phía Nhà nước, sẽ tạo ra cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp bứt phá.

Kiểm tra, theo dõi tình trạng thiết bị tại Trạm biến áp 220 kV Rạch Giá, tỉnh An Giang. (Ảnh: MINH HẠNH)

Không đánh đổi môi trường cạnh tranh

Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) là dịp ghi nhận những người đang trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và động lực đổi mới cho đất nước. Trong nền kinh tế đã hội nhập sâu, doanh nghiệp không chỉ là nơi tổ chức sản xuất, kinh doanh mà còn là một trong những lực lượng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia.

 Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Hà Nội. (Nguồn ảnh: SBV)

Yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, tập trung giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đề xuất cắt giảm thủ tục trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. (Ảnh: KC)

Gỡ chồng chéo trong quản lý ngân sách và đầu tư công

Một khoản vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước đang phải thực hiện theo hai quy trình quản lý, phát sinh trùng lặp về hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền. Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất) đề xuất thống nhất 2 quy trình, đồng thời gắn phân bổ nguồn lực với đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội và tăng cường kỷ luật ngân sách.

Nhà của nhiều hộ dân trở thành hầm sâu sau khi nâng đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. (Ảnh: VÕ LÊ)

Hệ lụy sau nâng đường

Đường được nâng lên để chống ngập, nhưng nếu cao độ mặt đường, nhà dân và hệ thống thoát nước không được thiết kế đồng bộ, công trình có thể tạo ra những hệ lụy về an toàn, sinh hoạt và mỹ quan đô thị đồng thời chuyển ngập từ mặt đường vào nhà dân.

Phương tiện lưu thông dày đặc trên đường Trường Chinh, khu vực thi công nhà ga ngầm tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương. (Ảnh: VÕ LÊ)

Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực xử lý ùn tắc giao thông

Trong bối cảnh nhiều công trình lớn trên địa bàn Thành phố đồng loạt triển khai, việc điều chỉnh tổ chức giao thông linh hoạt, theo thời gian thực sẽ góp phần giảm áp lực đi lại hằng ngày, thay vì phải chờ đến khi các dự án hạ tầng hoàn thành mới có thể cải thiện tình hình.