Những người chọn nghề... “chơi” với cá

Du khách đến thăm thủy cung hay các bể cá lớn ở bảo tàng sinh vật biển đều có thể gặp họ: “Nàng tiên cá” thướt tha huyền diệu cổ tích hay thấp thoáng những người nhái chuyên chăm sóc cá và cả bác sĩ chăm sóc thuần dưỡng cá. Từ đây có những câu chuyện buồn vui về nghề “chơi với cá” thật thú vị.
Chuyên gia chăm sóc cá ở Viện Hải dương học Nha Trang.
Chuyên gia chăm sóc cá ở Viện Hải dương học Nha Trang.

“Nàng tiên cá” bơi cùng cá

Khi người thuyết trình xướng lên: “Xin mời quý khán giả chú ý, tiết mục nàng tiên cá bắt đầu!”, trong bể kính to của thủy cung xuất hiện hai “nàng tiên cá”: xanh biếc, hồng thắm, mềm mại bơi ra cùng các loài cá lớn nhỏ đủ sắc mầu vây quanh. Người và cá cùng chào du khách chung quanh bể. Tất cả, trong đó nhất là các em nhỏ cùng ồ reo đáp lại vì quá tuyệt vời: lần đầu gặp nàng tiên cá!

“Nàng tiên” mầu hồng uốn lượn xuống sát đáy múa những động tác nhẹ nhàng như vẫy gọi các loài cá vây quanh mình. Phía bên kia, nàng áo xanh lượn mềm mại như dải sóng biển. Rồi thêm một chàng “hoàng tử” nữa cũng hào hoa bơi tới. Tất cả hòa thành màn vũ khúc dưới nước làm cho khán giả nhí say đắm và mơ mộng như đang xem phim hoạt hình.

Dù chỉ biểu diễn có 10 phút, nhưng tiết mục này trở thành một trong những đặc sản hấp dẫn nhất ở thủy cung VinWonders Nha Trang nên rất được mong chờ.

Để thành “tiên”

Ngọc Thúy là một trong ba nàng tiên cá đang biểu diễn ở thủy cung kể, để trở thành một “nàng tiên cá” thật sự có những động tác bơi lặn giống như tưởng tượng thì phải khổ luyện rất công phu. Khi thủy cung được xây dựng năm 2013, tiết mục “Nàng tiên cá” được dàn dựng để đưa vào phục vụ. Nhiều nơi trên thế giới, thủy cung nổi tiếng luôn có tiết mục nàng tiên cá, bởi trong số khách thì trẻ em chiếm phần lớn. Mà tuổi thơ thế giới này ai chả biết câu chuyện “Nàng tiên cá” của Andécxen.

Do lần đầu tiên dàn dựng tiết mục ở Việt Nam nên các diễn viên phải xem các video, hay phim có cảnh nàng tiên cá bơi để học từng động tác. Từ đó luyện tập và sáng tạo thêm cho phù hợp không gian của thủy cung. Lê Thị Na và Đinh Thị Uyên Phương kể thêm, khác với bơi hay lặn, thường khi đóng vai nàng tiên cá thì phải mặc trang phục đặc biệt, đó là thân gắn với đuôi cá rất dài và nặng. Khi bơi và lặn phải uốn nhịp nhàng để cho đuôi có sức đẩy như kiểu cá bơi. So bơi lặn thường thì bơi lặn bằng đuôi cá khó hơn rất nhiều vì đây là dụng cụ không phù hợp vận động của con người khi nó vừa dài, vừa dẻo mềm nên tốn sức. Thêm một yếu tố nữa, đã là “nàng tiên cá” thì gần như phải lặn dưới làn nước. Bình thường muốn lặn thì có ống hơi nhưng với nàng tiên cá thì không được, chỉ được đeo kính lặn nhỏ nhưng phải rất thời trang cho hấp dẫn. Như vậy mỗi lần lặn các cô đều phải lấy hơi để tùy theo động tác lâu hay mau để nhịn thở hoặc thả dần hơi từ 15 giây tới 30 giây, sau đó nhoi lên mặt nước trong mảng đã che chắn kín để khán giả tưởng… các nàng bơi đi. Tiếp tới, quay lại bằng nhiều động tác sống động như chúi đầu thẳng đứng xuống đáy bể sâu 6 m, hay cùng nhau múa hoặc chao lượn nhịp nhàng để cho bức tranh thủy cung thêm huyền ảo.

Nếu ai được đồng hành với các nàng tiên cá từ lúc đầu xuống bể và bơi lặn sẽ cảm thấy hơi choáng bởi phải đi qua một hệ thống - thực tế là một nhà máy đang vận hành với đầy đủ ống nước, máy bơm nước, máy sục khí ầm ầm tiếng động tới ngợp thở vì hơi nóng toát ra. Vậy mà các “nàng tiên” vẫn thản nhiên xuống bể. Để hòa hợp với rất nhiều loài cá cũng là cả chuyện vất vả bởi mỗi con một tính, từ hiền lành tới hung dữ. Các “tiên cá” phải hòa thuận để “sống” bình an với chúng.

Bảo mẫu cần mẫn của cá

Bảo tàng Hải dương học Nha Trang (Khánh Hòa) có nhiều bể cá lớn nhỏ trưng nuôi hàng nghìn loài sinh vật biển chủ yếu là cá, giáp xác, bò sát… Du khách đến xem, thấy chúng bơi tung tăng trong bể nước rực rỡ vui vẻ thân thiện với mọi cảnh quanh mình nhưng không biết rằng, đây là thành quả của sự kỳ công rất lâu dài của các nhà khoa học đã thuần dưỡng.

Theo kỹ sư Hồ Sơn Lâm, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Viện Hải dương học, sinh vật biển trưng bày ở đây có hai nguồn: được đánh bắt, trao tặng từ ngư dân và nhân giống. Tất cả chúng đều được thuần dưỡng cho quen môi trường. Hiện nay một số loài cá quý được nhân giống như: cá khoang Nemo, cá khoang cổ đen, khoang cổ đuôi vàng, cá thiên thần, hải quỳ, san hô thân mềm…, đều cần những bàn tay của các “bác sĩ - chuyên gia dinh dưỡng” chăm sóc cẩn thận mới có thể tồn tại. Việc ăn của chúng theo định lượng, tập tính, chủng loại… nên các kỹ sư - chuyên gia rất kỳ công chọn món cho chúng. Phải theo dõi cá bệnh, cá ốm để tách chia chữa bệnh, chống lây nhiễm chéo ảnh hưởng cả bể cá.

Cho cá ăn: tưởng vui nhưng đầy nguy hiểm!

Gặp anh Nguyễn Sỹ Tú, một chuyên gia chăm sóc cho cá ăn ở thủy cung lớn VinWonders Nha Trang mới thấy màn “Show mớm cá ăn” thật... choáng. Khối lượng thức ăn phục vụ đàn cá hàng chục nghìn con ở đây thật khổng lồ: 1 tạ thức ăn gồm cá mục, cá cơm, tôm, mực… Tất cả đều chia cắt theo từng kích cỡ, chủng loại. Vì các thực khách ở đây có đủ: cá mập, cá đuối, cà bè chang, bớp, mú, chình… Chúng ăn món khác nhau, cách ăn khác nhau không phải cứ đổ ầm vào bể là xong. Nhiều du khách rất thích thú với màn một “người nhái” xách xô thức ăn ra giữa bể, đàn cá lớn nhỏ bâu vào kín đặc thi nhau ăn mồi. Người cho ăn chính là anh Tú cùng 9 người khác thay phiên nhau sáng chiều cho cá ăn.

Anh Tú kể, với cá, chúng bơi như vậy nhưng phải biết từng loại mà dè chừng. Không có chuyện giống như bốc mồi giơ cho chúng ăn đâu, lớ ngớ bị đớp sứt tay đấy! Anh Tú vạch lưng mình cho chúng tôi xem: “Đây này, cách nay hơn 10 năm tôi bị cá làm thủng phổi đó!”. Anh kể, lần đó đang cho cá ăn bỗng đâu bị một con cá đuối màng vụt cho một nhát đuôi làm rách áo bảo hộ, đâm vào lưng dính phổi phải cấp cứu! Thì ra con cá đuối này không được ăn nên cáu đã trở nên hung hãn bất thường. Sau lần kinh hoàng tưởng bỏ nghề nhưng Tú vẫn làm việc cho đến hôm nay. Thật nể!

Làm tiên cá tưởng là một nghề nhưng không phải là mãi mãi. Vì thế sau khi trở lại với đất liền, nhiều diễn viên phải làm thêm để có thu nhập và tính tới tương lai khi không còn phù hợp công việc của “nàng tiên cá” trẻ trung, xinh đẹp nữa.

Có thể bạn quan tâm