Điểm sáng miễn phí sách giáo khoa

Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong đó có hướng mục tiêu miễn phí sách giáo khoa toàn quốc vào năm 2030.

“Tủ sách giáo khoa dùng chung” tại xã Hòa Vang là điểm sáng trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
“Tủ sách giáo khoa dùng chung” tại xã Hòa Vang là điểm sáng trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tại TP Đà Nẵng, dù còn nhiều khó khăn nhưng xã Hòa Vang đã tiên phong thực hiện chính sách này, trở thành điểm sáng đầu tiên trên cả nước thực hiện cấp phát miễn phí sách giáo khoa cho học sinh.

Giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình

Ngày 10/4 đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi UBND xã Hòa Vang tổ chức hội nghị công bố quyết định triển khai chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh trên toàn xã. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chủ tịch UBND xã Hòa Vang Lê Phú Nguyện cho biết, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo xã chủ động xây dựng mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung” nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa để cấp phát sách giáo khoa miễn phí cho học sinh, giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình và chống lãng phí. Ngay sau khi phát động, xã huy động hơn 550 triệu đồng, mua hơn 6.000 quyển sách giáo khoa, cấp về thư viện các trường để phục vụ hơn 1.200 học sinh tại 8 thôn vùng đồi núi xã Hòa Phú (cũ) mượn học. Trong đó, ưu tiên học sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; đáp ứng khoảng 31% nhu cầu sách giáo khoa của năm học 2025-2026.

Tính đến nay, tổng số sách giáo khoa được trang bị tại thư viện các trường học là 91.060 quyển đủ các cấp học, sẵn sàng phục vụ miễn phí cho gần 7.000 học sinh tiểu học, THCS và THPT tại 6 cơ sở giáo dục trên địa bàn.

“Với số lượng sách này, xã dự kiến đáp ứng 100% nhu cầu sách giáo khoa của học sinh trên địa bàn từ năm học 2026-2027, trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho toàn học sinh, sớm hơn 3 năm so với lộ trình của Nghị quyết số 71-NQ/TW”, ông Lê Phú Nguyện nhấn mạnh.

Để phát triển mô hình “Tủ sách giáo khoa dùng chung” bền vững, xã Hòa Vang chỉ đạo các trường quản lý chặt chẽ việc mượn - trả sách, thư viện ban hành quy chế sử dụng sách. Giáo viên nhắc nhở học sinh nâng cao ý thức giữ gìn sách, xem đây là tài sản tri thức dùng chung. Phụ huynh phối hợp với nhà trường hướng dẫn con em sử dụng sách cẩn thận, hoàn trả đầy đủ sau mỗi năm học, có trách nhiệm bồi thường nếu làm hư hỏng hoặc thất lạc. Học sinh được yêu cầu giữ sách sạch sẽ, cẩn thận để các khóa học sau tiếp tục mượn sử dụng.

Điểm sáng trên cả nước

Em Trần Hồng Thủy (lớp 7/1, Trường THCS Ông Ích Đường) là học sinh người dân tộc Cơ Tu, gia đình còn nhiều khó khăn. Nâng niu bộ sách giáo khoa lớp 8 mới tinh vừa nhận, Hồng Thủy tươi cười vì đã có sách mới cho năm học sắp tới, không còn lo lắng bố mẹ phải chật vật làm thuê kiếm tiền mua sách. Tương tự, em Phan Thị Thanh Thu (lớp 10/2, Trường THPT Ông Ích Khiêm) có bố mẹ đều làm nông, thu nhập bấp bênh. Nhờ có chính sách tặng sách giáo khoa miễn phí, gia đình em bớt một khoản chi phí vào đầu năm học, bản thân em yên tâm đến lớp.

Theo đại diện UBND xã Hòa Vang, địa phương là xã nông thôn, hầu hết đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Việc triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí đầu năm học cho phụ huynh mà góp phần đầu tư cho thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn. Đồng thời, thể hiện quyết tâm “gần dân, sát dân” của chính quyền địa phương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xã hội.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá, việc triển khai mô hình “Tủ sách dùng chung” tại xã Hòa Vang là chính sách nhân văn, thiết thực và ý nghĩa, hướng đến cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW. Cũng theo ông Trần Anh Tuấn, sau sáp nhập, TP Đà Nẵng mở rộng địa bàn với nhiều khu vực từ đồng bằng, trung du, miền núi. Trong đó, nhiều nơi có điều kiện hạ tầng và kinh tế còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, mô hình này không chỉ mang ý nghĩa giáo dục mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình khó khăn, tạo điều kiện để học sinh yên tâm học tập. “Chỉ trong thời gian ngắn, xã Hòa Vang đã triển khai hiệu quả chính sách, trở thành điểm sáng để thành phố nghiên cứu, nhân rộng trong thời gian tới”, ông Trần Anh Tuấn nói.