Nguy cơ mất an toàn trong mùa World Cup

Bốn năm một lần, diễn biến từ đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh đã trở thành món ăn tinh thần đối với đông đảo người dân Việt Nam và toàn thế giới. Bên cạnh giây phút kịch tính của mỗi trận bóng, vẫn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm về an ninh trật tự.
0:00 / 0:00
0:00
Nhà hàng luôn đông khách khi có trận cầu lớn.
Nhà hàng luôn đông khách khi có trận cầu lớn.

1/Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, hầu hết các hàng quán trong mùa này đều trang bị thêm hệ thống máy chiếu, tivi cỡ lớn và dán lịch thi đấu. Chị Nguyễn Thu Hương (39 tuổi), chủ một cửa hàng bia tươi trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “Giờ mới vòng bảng nên lượng khách chưa đông lắm, có nhỉnh hơn ngày thường. Song tôi cũng phải tuyển thêm nhân viên thời vụ để bảo đảm chất lượng phục vụ, giữ chân khách hàng quay lại những trận sau”.

Nhiều nhà hàng còn tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi, nhằm thu hút khách, tăng doanh thu cho cửa hàng. World Cup năm nay diễn ra vào giờ khá đẹp khi trận đấu sớm nhất vào lúc 17 giờ, kết hợp thói quen tụ tập xem bóng đá, có thể tạo một mùa “thu hoạch” cho các hàng quán. Tuy nhiên, đi cùng niềm vui đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro với khách hàng. Trong những buổi tụ tập, không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm cộng với sẵn men, đã có nhiều trường hợp không làm chủ được mình, xảy ra những vụ ẩu đả, làm mất an ninh trật tự, thậm chí hậu quả không đáng tiếc đã xảy ra. Đáng ngại là vấn đề tham gia giao thông mỗi khi trận đấu kết thúc. Đã có những vụ tai nạn gây thiệt hại về người do lái xe đã sử dụng rượu, bia.

2/Cá độ bóng đá không phải là vấn đề mới, nó vẫn thường xuyên xảy ra không chỉ trong mùa World Cup và chưa thể có các phương pháp khắc phục triệt để. Không dừng lại ở những chầu cá độ vui vẻ như “bữa cà-phê”, “vài cốc bia” hay “bữa ăn sáng”, trò đỏ đen này thường có giá trị cao hơn, được đo bằng điện thoại, xe máy, thậm chí cả sổ đỏ. Bộ Công an, Công an một số địa phương đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá, trong đó có vụ cá độ bóng đá quy mô lớn, với số tiền gần 30 nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tuy nhiên, lợi dụng World Cup 2022, hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, máy tính,… kết nối được internet, người chơi đăng ký tài khoản và nạp tiền từ tài khoản ngân hàng để đặt cược. Số tiền cược có thể từ vài chục nghìn đến vài chục triệu đồng. Hình thức đặt cũng đa dạng, với vô số thông số, tỷ lệ kèo. Một số khác đánh số tiền lớn, sẽ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho nhà cái. Hậu quả do cá độ bóng đá để lại có thể thấy rõ, nhẹ thì thiệt hại tài sản: điện thoại, xe máy, ô-tô…; nặng hơn có thể rơi vào tình cảnh nợ nần, dẫn đến vi phạm pháp luật; nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vậy nhưng với nhiều người, cá độ đã là một phần trong mỗi trận bóng đá. “Lúc đầu cũng chỉ là chầu cà-phê, bát phở, sau dần dần lại nhiều hơn, đánh bằng tiền, bằng vật chất. Thua thì nhiều được thì ít, nhưng lúc được lại hăng máu. Nhiều trận không cá thì xem bóng cũng không vui”, đó là tâm sự của Nguyễn Q.A (25 tuổi, quận Ba Đình, Hà Nội). Theo anh Phạm Quốc Tuấn (42 tuổi, chủ một cửa hàng cầm đồ trên đường Láng, Hà Nội), từ hôm khai mạc, lượng khách đông hơn thường ngày. Những ngày này, tiêu chí để cầm được đồ cũng cao hơn và giá cũng hời hơn thường ngày. Do tâm lý cầm càng nhanh càng tốt, được bao nhiêu thì được nên khách không kỳ kèo mà sẵn sàng cắm luôn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 gửi Bộ trưởng Công an, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Cùng với đó, đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, như “tín dụng đen”, lừa đảo, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... Bên cạnh đó, tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao nhận thức, không tham gia các hoạt động cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá qua internet.

Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật: “Hành vi cá độ bóng đá tùy vào tính chất, mức độ tham gia sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với hình phạt lên tới 7 năm tù. Việc rủ rê, lôi kéo người khác tham gia cá độ cũng bị phạt hành chính lên tới 10 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm”.