Người phụ nữ Pa Cô vươn lên từ gian khó

Từ vùng đất từng là chiến trường khốc liệt, xã Đông Sơn (huyện A Lưới, TP Huế) nay hồi sinh mạnh mẽ. Giữa mảnh đất in đậm dấu tích chiến tranh, chị Hồ Thị Sa trở thành biểu tượng của ý chí vượt nghịch cảnh, khát vọng dựng xây quê hương từ tro tàn quá khứ.
Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới (bên trái) đang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với chị Hồ Thị Sa.
Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới (bên trái) đang trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với chị Hồ Thị Sa.

Những chặng đường gian khó

Men theo con đường đất đỏ lầy lội, tôi bắt đầu hành trình gian nan đến trang trại của chị Hồ Thị Sa. Con đường ấy cứ mãi kéo dài, trơn trượt sau cơn mưa rào vừa qua. Đi hết con đường đất đỏ ấy là một không gian bình yên, nơi những đàn bò đang thong dong gặm cỏ, đó chính là trang trại nuôi bò của chị Hồ Thị Sa.

Hồ hởi kể về hành trình làm kinh tế của mình, chị Hồ Thị Sa cho biết, 10 năm trước, đất ở đây không thể trồng trọt được gì, cây cối khó lên lắm. "Tôi vẫn quyết tâm bám trụ, vừa làm nông nghiệp, vừa chăm sóc đàn bò. Ban đầu, tôi chỉ nuôi một ít bò, nhưng chẳng mấy chốc bò bị bệnh. Mùa lạnh, tôi phải đi tìm cỏ cho chúng ăn và sưởi ấm. Những ngày đó, tôi không có gì ngoài hy vọng. Có những lúc cảm thấy tuyệt vọng, tôi nhớ đến các anh hùng đã hy sinh để bảo vệ mảnh đất này nên làm việc bằng tất cả sức lực để góp phần xây dựng lại quê hương”, chị Sa tâm sự.

Tìm cách phát triển kinh tế trên mảnh đất khô cằn này, chị Sa đã phải mày mò học hỏi từ các chuyên gia, tham khảo trên mạng xã hội... Mỗi bước đi đều gian nan, nhưng với niềm tin không bao giờ tắt, chị tiếp tục kiên trì. Năm 2020, gia đình chị bắt đầu áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mô hình chăn nuôi hữu cơ trên 60 con bò sinh sản và 50 ha rừng trồng kinh tế. Sau một thời gian ngắn, trang trại của chị được công nhận đạt tiêu chuẩn trang trại tổng hợp, thu nhập hàng năm đạt khoảng 1 tỷ đồng. Đến năm 2022, trang trại mở rộng quy mô lên 104 con bò và diện tích đồng cỏ đã lên tới 10 ha, giúp thu nhập hàng năm tăng lên 1,5 tỷ đồng.

Thành tựu lớn nhất đến với chị Hồ Thị Sa là vào năm 2023, sản phẩm của chị được chứng nhận sản phẩm hữu cơ, góp phần vào thành công nhãn hiệu tập thể bò vàng A Lưới, sản phẩm có mặt tại các siêu thị và phục vụ nhu cầu người dân TP Huế. Mô hình thịt bò vàng A Lưới chị tham gia được Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ Quốc gia và nhãn hiệu tập thể vào tháng 2/2023.

Thủ lĩnh tinh thần

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Sa còn là người dẫn dắt tinh thần cho bà con trong thôn. Bà Hồ Thị Hơn, trưởng thôn Load - Tavai (xã Đồng Sơn) cho biết, mỗi buổi sinh hoạt cộng đồng, chị luôn là người chia sẻ những câu chuyện gần gũi, mộc mạc về cuộc sống và những ngày tháng đầu gian khó. Mỗi lời chị nói đều khiến bà con cảm thấy gắn kết rồi cùng nhau hành động vì sự phát triển chung.

Bà Hơn còn cho biết, chị Sa thường xuyên tham gia các buổi "Chủ nhật xanh", nơi mọi người cùng nhau dọn dẹp, trồng cây và bảo vệ môi trường sống. Theo chị Sa, bảo vệ môi trường cũng chính là hành động yêu nước, yêu nước không chỉ là nhớ về quá khứ, mà phải sống tốt trong hiện tại, làm từ những việc nhỏ như giữ gìn cảnh quan, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày.

Bà Lê Thị Quỳnh Tường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện A Lưới đánh giá: “Chị Hồ Thị Sa là một tấm gương điển hình về sự kiên trì và nghị lực phi thường. Không chỉ làm giàu cho bản thân, chị còn tạo ra giá trị cho cộng đồng. Đặc biệt, chị thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm để bà con cùng phát triển, xây dựng một cộng đồng đoàn kết. Chị là niềm tự hào của phụ nữ dân tộc thiểu số tại A Lưới”.

Chị Sa tâm sự, tất cả những gì tôi đạt được hôm nay đều nhờ sự kiên trì, đam mê và hỗ trợ từ khoa học kỹ thuật. Mặc dù con đường không dễ dàng, nhưng gia đình tôi đã chứng minh rằng, với nỗ lực đúng đắn, thành công sẽ đến. Hy vọng mô hình Bò vàng A Lưới của chúng tôi sẽ là nguồn cảm hứng cho những ai mong muốn phát triển trang trại hữu cơ bền vững. Chị Hồ Thị Sa đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Huế năm 2023, là tấm gương điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.