Phát biểu ý kiến trước báo giới, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định ngân sách năm 2026 phải “dành ưu tiên cho giới trẻ”. Trong đó, việc phổ cập "Bữa ăn một euro" tại các nhà ăn đại học do Trung tâm Dịch vụ sinh viên khu vực (CROUS) quản lý được coi là bước đi cụ thể, trực tiếp cải thiện đời sống sinh viên. Ước tính, tổng chi phí để thực hiện chính sách này vào khoảng 90 triệu euro mỗi năm.
Theo Liberation, sáng kiến bữa ăn giá rẻ từng được áp dụng rộng rãi trong giai đoạn dịch Covid-19 nhằm hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn. Từ năm 2021, chính sách này chỉ còn dành cho sinh viên thuộc diện học bổng hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Trong nhiều năm qua, các tổ chức sinh viên liên tục kêu gọi chính phủ khôi phục và mở rộng chính sách này trước tình trạng ngày càng nhiều sinh viên phải thắt chặt chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu.
Bà Salomé Hocquard, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Unef (Liên đoàn Sinh viên Quốc gia Pháp) đánh giá: “Bữa ăn giá rẻ cho tất cả sinh viên rõ ràng là điều cần thiết và là yêu cầu mà chúng tôi luôn ủng hộ. Đây là một tin vui lớn sau nhiều phong trào đấu tranh về quyền lợi dành cho sinh viên suốt nhiều năm qua”. Jasmine, một sinh viên y khoa năm thứ năm ở Nancy cho biết: “Bữa ăn hiện có giá 3,3 euro và dự kiến sẽ giảm đáng kể nếu dự luật ngân sách năm 2026 được thông qua. Chính sách này cho phép sinh viên ăn uống đầy đủ mà không tốn quá nhiều tiền. Ăn ở CROUS rất tiện lợi, em đến đây hầu như mỗi ngày”.
Bên cạnh chính sách bữa ăn, Thủ tướng Pháp cũng cam kết trong năm 2026, chính phủ sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp nào làm giảm hoặc đóng băng trợ cấp nhà ở cá nhân dành cho sinh viên, vốn là vấn đề được các tổ chức sinh viên coi là “lằn ranh đỏ”. Ông đồng thời khẳng định, các khoản học bổng sinh viên sẽ tiếp tục được duy trì.
Đối với hệ thống đại học và các cơ sở nghiên cứu, ngân sách sẽ được tăng cường nhằm bảo đảm thực hiện các cam kết trong Luật Hoạch định phát triển nghiên cứu khoa học. Trong lĩnh vực giáo dục phổ thông, Chính phủ Pháp cũng dự kiến tạo thêm 2.000 vị trí việc làm mới, trong đó có các vị trí hỗ trợ học sinh khuyết tật. Theo Thủ tướng Sébastien Lecornu, giáo dục quốc dân cũng như giáo dục đại học, nghiên cứu là những lĩnh vực “cần thêm nguồn lực”, bởi đây chính là “tương lai của đất nước”.