Số người vượt biên trái phép giảm mạnh

Người di cư trái phép tới lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha. Ảnh: EUROPA PRESS
Người di cư trái phép tới lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha. Ảnh: EUROPA PRESS

Theo số liệu của Cơ quan quản lý biên giới và bờ biển châu Âu (Frontex), tính đến hết tháng 8 vừa qua, gần 75.000 trường hợp vượt biên trái phép vào Liên minh châu Âu (EU), giảm 35% so cùng kỳ năm ngoái.

Theo AP, tại châu Âu, số liệu sơ bộ của Frontex công bố mới đây cho thấy, có hơn 4.000 trường hợp vượt biên trái phép vào EU (giảm 47%). Nguyên nhân do các quốc gia thành viên tại khu vực này tiếp tục tăng cường kiểm soát và gia cố biên giới phía đông, bao gồm biên giới giữa Ba Lan với Belarus và Ukraine. Công dân Ukraine, Afghanistan và Estonia là ba nhóm quốc tịch được phát hiện nhiều nhất trên tuyến đường này.

Ba Lan và các quốc gia khác đã liên tục tăng cường an ninh biên giới trước những lo ngại về tình trạng di cư trái phép và các thách thức an ninh. Trong những năm gần đây, Ba Lan đã tăng cường đáng kể hệ thống bảo vệ biên giới với Belarus bằng các hàng rào vật lý và hệ thống giám sát điện tử, đồng thời triển khai chương trình hạn chế nhập cư trị giá khoảng 2,6 tỷ USD nhằm gia cố khoảng 800 km biên giới phía đông và phía bắc, giáp Belarus và tỉnh Kaliningrad của Nga.

Phía đông Địa Trung Hải, vốn được ghi nhận là tuyến di cư “nóng” nhất vào EU, với hơn 24.200 trường hợp vượt biên trái phép được ghi nhận trong 8 tháng đầu năm 2026, giảm 25% so cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù số người vượt biên trái phép vào EU có xu hướng giảm, tình hình trên Địa Trung Hải vẫn đáng báo động. Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), hơn 1.800 người đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải kể từ đầu năm đến nay.