Theo The Nation, phát biểu ý kiến tại cuộc họp báo về vụ án, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án theo nhiều hướng. Vụ bê bối xảy ra năm 2025, song đang thu hút sự chú ý của dư luận trở lại sau khi cảnh sát chống tham nhũng Thái Lan mới đây kiểm tra một địa chỉ ở Nonthaburi, ngoại ô Thủ đô Bangkok và bắt giữ hai quan chức địa phương đã có hành vi can thiệp qua máy tính để nâng điểm cho thí sinh thi công chức.
Trước đó, điều tra phát hiện nhiều người dự thi đã “mua điểm” để vượt qua bài thi công chức ở các địa phương trên khắp cả nước, với khoảng 3.000 bài kiểm tra có liên quan trong kỳ thi năm 2025. Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia (NACC), Bộ Nội vụ, Văn phòng Ủy ban Chống rửa tiền (AMLO), Ủy ban Chống tham nhũng khu vực công (PACC) và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã thành lập đội điều tra liên ngành liên quan vụ gian lận lớn này. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả thi, cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát, xử lý những trường hợp liên quan. Cuộc điều tra năm 2025 góp phần vạch trần mạng lưới quan chức tham nhũng, một số người đã nhận hối lộ hàng triệu bạt từ các ứng viên để nâng điểm cho thí sinh đỗ vào vị trí mong muốn.
Mới đây nhất, Chỉ huy Cục Chống tham nhũng Thái Lan, Thiếu tướng Prasong Chalermphan cho biết, một trong hai người vừa bị bắt giữ là quan chức thành phố ở tỉnh Phetchabun, được cho là một trong những kẻ chủ mưu của vụ gian lận thi cử. Khoảng 700 người tham gia thi đã đưa tiền cho hai nghi phạm trong hai lần vào tháng 11 năm ngoái, tổng cộng là 55 triệu baht. Hiện, cả hai nghi phạm vừa bị bắt giữ đều phủ nhận cáo buộc và đã được bàn giao cho các nhà điều tra để tiến hành các thủ tục pháp lý tiếp theo.
Tại cuộc họp báo ngày 11/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin cho hay: “Các cơ quan hữu quan đang hợp tác điều tra để bảo đảm xử lý vụ việc này một cách nghiêm túc”. Ông chia sẻ vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của công chúng vào hệ thống hành chính địa phương, đồng thời nhấn mạnh: “Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và các nhà chức trách đang mở rộng phạm vi điều tra theo mọi hướng”. Trước đó, Bộ Nội vụ Thái Lan đã cách chức những người được xác định có hành vi gian lận, đồng thời thông báo danh sách cho các cơ quan quản lý chính quyền địa phương để chấm dứt tuyển dụng những người có liên quan gian lận trong kỳ thi.
Theo giới chức Thái Lan, các cơ quan chức năng đã thu giữ, phong tỏa tổng khối lượng tài sản trị giá 320,86 triệu baht (khoảng 9,9 triệu USD) của những đối tượng liên quan. Văn phòng AMLO đang tiếp tục điều tra, xác minh các mối liên hệ về tài chính và tài sản, đồng thời phối hợp các cơ quan liên quan để trao đổi thông tin, chứng cứ. Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết quá trình điều tra đã đạt nhiều tiến triển, bước đầu nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ và các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục thu thập bằng chứng trên cơ sở mở rộng điều tra.
Tháng trước, cơ quan hành chính thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan công bố đã chấm dứt hợp đồng lao động của 3.868 công chức trên toàn quốc vì nghi ngờ họ được tuyển dụng dựa trên kết quả thi gian lận vào năm ngoái. Giới chức Thái Lan cũng kỳ vọng việc minh bạch quá trình điều tra và thực hiện những biện pháp kỷ luật thích đáng sẽ giúp khôi phục niềm tin của người dân đối với hệ thống công vụ nước này.
Vụ gian lận thi tuyển công chức địa phương năm 2025 được xem là một trong những vụ việc nghiêm trọng liên quan công tác tuyển dụng công chức tại Thái Lan. Vụ bê bối đồng thời ảnh hưởng trực tiếp quyền lợi của những người dự thi bằng năng lực, kiến thức của mình một cách trung thực. Do đó, ông Anutin cho biết nhà chức trách sẽ tiếp tục báo cáo tiến độ, thực hiện các thủ tục pháp lý và điều chuyển hoặc cách chức các quan chức có liên quan đến vụ gian lận thi cử.