Liên hợp quốc (LHQ) mới đây kêu gọi các công ty mạng xã hội áp dụng thiết kế an toàn cho trẻ em, sau khi Tập đoàn công nghệ Meta đồng ý áp dụng các biện pháp hạn chế việc thanh thiếu niên sử dụng Facebook và Instagram tại một số bang của Mỹ.
Cao ủy LHQ về Nhân quyền Volker Turk (trong ảnh) nhấn mạnh, trẻ em không nên phải chờ đến khi xảy ra một vụ kiện mới được bảo vệ an toàn trên internet. Ông nhận định, những thay đổi về thiết kế mà Meta cam kết thực hiện phù hợp các khuyến nghị của Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền, song nhấn mạnh các biện pháp này vẫn chưa đủ. Ông Turk kêu gọi áp dụng thiết kế an toàn cho trẻ em trên toàn ngành mạng xã hội, đồng thời thúc giục các chính phủ chủ động hành động thay vì chờ tòa án và các công ty đưa ra giải pháp.
Đầu năm nay, Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền đã công bố 10 hướng dẫn về bảo đảm an toàn trực tuyến cho trẻ em. Các hướng dẫn đề nghị đặt chế độ bảo vệ tối đa dữ liệu trẻ em làm mặc định và không cho phép sử dụng thuật toán kỹ thuật số để nhắm mục tiêu vào trẻ em vì mục đích thương mại. LHQ cũng cho rằng, những quan ngại mới nổi, như việc sử dụng chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc các tính năng thiết kế có khả năng gây nghiện, có thể cần đến các biện pháp hạn chế độ tuổi. Theo các hướng dẫn, các biện pháp bảo vệ trẻ em cần chịu sự giám sát độc lập, đi kèm các chế tài pháp lý đủ sức răn đe và cơ chế để trẻ em tiếp cận các biện pháp khắc phục khi quyền của các em bị xâm phạm.
Dự kiến, đối với người dùng trẻ tuổi, Meta sẽ tự động chặn việc sử dụng các ứng dụng vào ban đêm và giới hạn tổng thời gian sử dụng các ứng dụng của tập đoàn ở mức không quá 2 giờ mỗi ngày. Đây là những biện pháp mạnh nhất mà Meta áp dụng sau nhiều năm chịu sức ép từ các bậc phụ huynh và chuyên gia về tác động của các nền tảng mạng xã hội phổ biến mà trẻ em sử dụng.