Lời chia tay của thầy Park

Như vậy là huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo sẽ không tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng vào 31/1/2023. Vì thế, tất cả tinh lực đang được ông tập trung hết cho AFF Cup 2022 với tham vọng đòi lại ngôi vương từ tay người Thái, và cũng là lời chia tay cuối cùng của ông trên cương vị “thuyền trưởng” đội tuyển Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh trong bài | TRẦN HẢI
Ảnh trong bài | TRẦN HẢI

Dưới “thời đại” của thầy Park, bóng đá nước nhà đã có những năm tháng thăng hoa rực rỡ với những kỳ tích đáng tự hào. Bởi vậy, tất cả người hâm mộ Việt Nam đều muốn một ca khúc khải hoàn dành cho đội tuyển tại AFF Cup sẽ diễn ra từ 20/12/2022 đến 16/1/2023, cũng là món quà chia tay dành cho nhà cầm quân xứ Kim Chi.

Những lá thăm may rủi đã đưa đoàn quân “áo đỏ sao vàng” vào bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Giải năm nay sẽ quay trở lại thể thức thi đấu cũ, mỗi đội sẽ đá bốn trận vòng bảng, gồm hai trận sân khách và hai trận sân nhà theo mã bốc thăm được định sẵn. Việt Nam sẽ chơi hai trận sân nhà trước Malaysia, Myanmar và làm khách của Lào, Singapore.

Đây được đánh giá là bảng đấu “khó nhằn” bởi trong những năm qua, không chỉ Việt Nam mà các đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á đều có sự tiến bộ. Khoảng cách về trình độ giữa các đội cũng đã được thu hẹp đáng kể cùng việc một số đội được tăng cường sức mạnh bởi các cầu thủ nhập tịch hoặc gốc gác nước ngoài.

Bên cạnh đó chúng ta bước vào giải đấu khi đã bị các đối thủ nghiên cứu và bắt bài. Đây là vấn đề đã được chỉ ra từ trước đó khi chúng ta thi đấu vòng loại World Cup 2022. Trước đó, tại AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đã dừng bước ở bán kết trước Thái Lan nên thầy trò HLV Park rất quyết tâm phục thù ở giải lần này.

Lời chia tay của thầy Park ảnh 1

Tháng 10 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi vô địch Giải bóng đá giao hữu quốc tế-Hưng Thịnh 2022. Các trận thắng “nhàn” 4-0 trước Singapore và 3-0 trước Ấn Độ mang tới nhiều kết quả tích cực cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Văn Quyết trở lại, ghi bàn cả hai trận. Văn Toàn có pha lập công cho đội tuyển quốc gia sau 5 năm... Tuy nhiên, dù thắng dễ nhưng chẳng thể nói ta mạnh, đối thủ yếu. Tính chất của giao hữu không phản ánh đúng thực lực của một nền bóng đá và cũng không loại trừ khả năng đối thủ giấu bài, giấu quân.

“Những chiến binh sao vàng” cần những đối thủ mạnh hơn để có thêm cơ hội cọ xát quý giá. Sau khi V.League 2022 kết thúc, vì thời gian quá gấp không đủ để đi tập huấn nước ngoài, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trong nước và có trận giao hữu với CLB Borussia Dortmund (Đức) vào ngày 30/11. Đây là trận đấu giúp ông Park kiểm tra nhân sự, tính toán đội hình trước khi rút danh sách tham dự giải. Sau đó, trận gặp Philippines trước thềm AFF Cup sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng.

Bên cạnh đó, vấn đề về nhân sự cũng đang làm chiến lược gia người Hàn Quốc khá đau đầu. Những tài năng trẻ như Văn Khang, Thanh Nhân, Đình Duy, Duy Cương... đang mang đến một làn gió tươi mới trong công cuộc làm mới đội hình. Nhưng phần lớn trong số cầu thủ này chưa có nhiều cơ hội cọ xát tại những sân chơi lớn, thậm chí là chưa có nhiều đất diễn trong màu áo CLB. Chưa kể nhiều trụ cột vẫn chưa lấy lại được phong độ tốt nhất do chấn thương như Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Tuấn Anh...

Song, tin vui đến với tuyển Việt Nam khi có được sự phục vụ của Quang Hải trong chiến dịch chinh phục AFF Cup 2022. Pau FC đã đồng ý để Quang Hải trở về nước thi đấu, cho dù thời điểm diễn ra giải vô địch Đông Nam Á không thuộc FIFA Days và trùng với giai đoạn quyết định của Pau FC ở Ligue 2. Ngôi sao đang chơi bóng tại Pháp là nhân tố không thể thiếu, nếu không muốn nói là quan trọng nhất trong đội hình của HLV Park Hang-seo ở mọi chiến dịch kể từ khi ông đặt chân đến Việt Nam.

Nhưng, ở chiều ngược lại, có thể sẽ là tín hiệu xấu đối với Quang Hải. Anh sẽ lỡ khoảng 5 trận đấu ở thời điểm quan trọng của Pau FC khi trở về Việt Nam. Điều này khiến cho cơ hội khẳng định vị trí tại đội bóng Pháp với Quang Hải càng trở nên nhỏ hơn.

Như vậy là tuyển Việt Nam sẽ có thành phần mạnh nhất cho AFF Cup 2022, việc còn lại chúng ta sẽ chờ khả năng xoay xở của chiến lược gia người Hàn Quốc. Sẽ là cái kết trọn vẹn và là lời chia tay ngọt ngào nếu thầy trò HLV Park Hang-seo lên ngôi vô địch giải đấu số 1 khu vực lần này. Nhưng dù thế nào đi nữa, ông vẫn hoàn toàn có thể rời đi trong vinh quang, bởi những gì tốt nhất cho bóng đá nam Việt Nam trong 5 năm qua đều ghi dấu công lao của thầy Park.