Lập lại trật tự nơi cổng bệnh viện

Hiện nay, tình trạng lộn xộn ở trước cửa nhiều bệnh viện khiến bệnh nhân và người nhà bệnh nhân rất bức xúc.
0:00 / 0:00
0:00

Nào cảnh taxi dừng lâu, đỗ ở lòng, lề đường ngay ngoài cổng, trên phố bao quanh bệnh viện, là tác nhân gây ùn ứ, làm chậm cho chính xe cấp cứu và các xe khác chở bệnh nhân ra vào viện. Như thế rất phiền toái, thậm chí nguy hiểm cho người đang bị nặng. Một số bệnh viện còn sử dụng hết luôn phần hè phía ngoài cổng làm chỗ gửi xe máy buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường trong khi đường rất đông người. Có bệnh viện thoáng được một chút ngoài cổng thì không hiểu vì lý do và mục đích gì mà khá đông hoạt động từ thiện, phát tặng cái này cái kia. Mỗi nhóm có loa, mic, có người nói, kêu gọi, “diễn thuyết” một số nội dung nào đó thu hút bệnh nhân và người nhà. Họ ra sức, ra rả nói, thành ra lại “chọi” nhau, gây ra một bầu âm thanh ồn ã, hỗn tạp. Lại phải kể thêm đội xe ôm cứ cổng viện mà tập kết, lắm khi cứ dàn ra hoặc túm tụm, chắn lối người, xe ra vào. Còn có thêm không ít những người nhìn khá là “khả nghi”, cứ lượn lờ, qua lại, hỏi han, bắt chuyện bệnh nhân, người nhà, như định móc nối một thứ dịch vụ nào đó cho nhanh chóng, khẩn trương, đỡ sốt ruột. Các đối tượng như thế càng làm rối thêm tình hình, mà tiềm ẩn nhiều yếu tố tiêu cực, không ai mà lường trước được.

Thế rồi thì quán nước, hàng cơm, cửa hàng bán các thiết bị y tế sẵn sàng phục vụ. Bảo là có tiện không, thì rõ là thuận lợi cho người nhà bệnh nhân ra vô mua sắm, nghỉ chân, ăn uống. Nhưng những hàng quán như thế “đổ bộ” khắp nơi, bày đồ đạc, hàng họ chiếm cả không gian, lối đi, làm cho những đoạn phố hay mặt bằng trước và hai bên cổng nhiều bệnh viện vốn đã chẳng rộng rãi nay càng trở nên một mớ dây rối.

Mô tả thế để thấy cổng viện ồn ào, đông đúc mà lộn xộn, hỗn tạp, vi phạm trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến những người có nhu cầu khám, chữa bệnh cấp bách, tiềm ẩn các nguy cơ tệ nạn, lây nhiễm bệnh tật, mất vệ sinh an toàn thực phẩm, làm xấu hình ảnh bệnh viện - nơi biểu trưng cho sự săn sóc, chăm nom, ân cần, nhân ái… Để dẹp những cái xấu, cái bẩn, sự bừa bộn, bát nháo ấy đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của các cơ quan chức năng của phường, xã, quận, huyện và ngành dọc về y tế.